-
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa
![]() |
| Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc được dự báo sẽ tiến hành thêm hai đợt cắt giảm, đưa lãi suất về mức 2,25% vào cuối năm nay. Ảnh: AFP |
Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) nhất trí bỏ phiếu giảm lãi suất cơ bản xuống 2,75% tại cuộc họp đánh giá chính sách tiền tệ, một kết quả mà 35 trong số 36 nhà kinh tế được Reuters thăm dò mong đợi.
Đây là lần cắt giảm thứ ba kể từ khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc bắt đầu cắt giảm chi phí lãi vay từ mức cao nhất trong 15 năm vào tháng 10/2024, kéo giảm lãi suất của Hàn Quốc thấp hơn khoảng 150 điểm cơ bản so với ngưỡng hiện nay 4,25 - 4,50% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Cơ quan quản lý tiền tệ Hàn Quốc cũng hạ dự báo tăng trưởng trong năm nay xuống 1,5% từ mức 1,9%, thấp hơn mức 1,6% và 1,7% được công bố vào tháng trước, đồng thời giữ nguyên dự báo lạm phát ở mức 1,9% cho cả năm nay và năm sau.
"Việc cắt giảm lãi suất thêm hôm nay là để ứng phó với những lo ngại về tăng trưởng. Tâm lý người tiêu dùng xấu đi kể từ cuối năm ngoái đang dẫn đến sự suy yếu của các chỉ số (kinh tế) khác, trong khi các chính sách thuế quan (của Mỹ) dự báo sẽ gây tổn hại đến xuất khẩu và khiến tăng trưởng yếu hơn", Thống đốc Rhee Chang-yong cho biết tại một cuộc họp báo sau quyết định hạ lãi suất.
Hàn Quốc đang vật lộn với tác động kinh tế của cuộc chiến thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt sau khi nắm quyền Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ hai.
Thuế quan của Mỹ có khả năng làm suy yếu lợi nhuận của các công ty Hàn Quốc. Chưa kể, bất ổn chính trị trong nước, sau tuyên bố thiết quân luật ngắn gọn của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vào tháng 12 năm ngoái, đã làm suy giảm tâm lý người tiêu dùng.
Đồng won Hàn Quốc đã thu hẹp mức tăng trước đó và giảm 0,03% xuống còn 1.431,0 KRW đổi 1 USD vào lúc 04:08 giờ GMT ngày 25/2.
Thực tế, đồng won đã tăng giá 2,8% kể từ đầu năm đến nay nhưng mất giá hơn 12% so với đồng đô la Mỹ trong năm 2024, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ năm 2008. Đồng won trở thành đồng tiền hoạt động kém nhất trong số các đồng tiền châu Á mới nổi do thị trường lo ngại về thuế quan của Mỹ và dự đoán Hàn Quốc sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm.
Lạm phát nhìn chung đã đủ nguội để xoa dịu mối lo ngại về áp lực giá cả nhưng sự suy yếu của đồng won đã làm dấy lên mối lo ngại về sự biến động hơn nữa của đồng tiền này.
Trong tháng 1, xuất khẩu của Hàn Quốc đã lần đầu tiên sụt giảm sau chuỗi tăng trưởng ấn tượng kéo dài 16 tháng, thậm chỉ chỉ số này đã giảm với tốc độ mạnh nhất trong một năm qua do bất ổn từ thuế quan của Mỹ và các yếu tố căn bản bất lợi.
Thống đốc Rhee trước đó đã đề xuất ngân sách tài chính bổ sung từ 15.000 tỷ KRW (tương đương 10,51 tỷ USD) đến 20.000 tỷ KRW để thúc đẩy tăng trưởng, nhưng các cuộc thảo luận về đề xuất này tại quốc hội đã bị đình trệ.
Hầu hết các nhà phân tích được thăm dò đã dự đoán Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ tiến hành thêm hai đợt cắt giảm, đưa lãi suất về mức 2,25% vào cuối năm nay, mặc dù họ có chung đồng thuận rằng Fed có thể sẽ thực hiện ít hoặc không cắt giảm lãi suất cơ bản trong những tháng tới.
Theo Thống đốc Rhee, kỳ vọng của thị trường về hai hoặc ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay bao gồm cả đợt cắt giảm ngày 25/2, không khác nhiều so với quan điểm của cơ quan quản lý tiền tệ Hàn Quốc.
Nhà phân tích Ahn Jae-kyun tại công ty chứng khoán Shinhan Securities đánh giá rằng động thái cắt giảm lãi suất ngày 25/2 là "không phải là đợt cắt giảm theo hướng diều hâu hay ôn hòa, mà là trung lập".
Nhà phân tích của Shinhan Securities vẫn giữ nguyên dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ thực hiện một đợt cắt giảm khác trong nửa đầu năm nay và tiến hành thêm đợt cắt giảm thứ ba vào quý III nếu rủi ro tăng trưởng gia tăng.
-
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường

