Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Hàn Quốc phối hợp đào tạo nghề tại Phú Quốc
Huy Thịnh - 21/11/2014 22:16
 
() Ngày 20/11, Lãnh đạo Trường Đại học Deakyung (Hàn Quốc) vừa có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị về việc chuẩn bị hợp tác thành lập trường dạy nghề tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thủ tướng đồng ý xây dựng cảng khách quốc tế Phú Quốc
Phú Quốc chính thức lên đô thị loại II
Tạo cơ chế thị trường cho nguồn nhân lực
Vietnam Airlines khai trương đường bay quốc tế Phú Quốc - Singapore
Lập Đặc khu Phú Quốc, Đặc khu trưởng có thẩm quyền gì?

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Nghị cho biết, khó khăn của tỉnh hiện nay là công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển du lịch.

Chính vì vậy, việc phối hợp với Đại học Daekyung thành lập trường dạy nghề có ý nghĩa quan trọng để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Hiện nay tỉnh đã chuẩn bị mặt bằng, địa điểm và đang bắt tay vào xây dựng trường tại khu trung tâm Phú Quốc.

   
  Trường Đại học Deakyung (Hàn Quốc) sẽ hợp tác thành lập trường dạy nghề tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang)  

Hiệu trưởng Đại học Deakyung, ông You Jin Sun cho biế,t trường này được thành lập vào năm 1991, đào tạo nhiều ngành nghề như: Kính quang học, y tá, giáo dục mầm non, thiết kế trang trí nội thất, kịch, điện ảnh, âm nhạc, quản lý khách sạn, du lịch quốc tế… Hiện Đại học Deakyung đã có quan hệ hợp tác với nhiều đại học danh tiếng trên thế giới và đã có một cơ sở đào tạo tại Australia.

“Tại Phú Quốc, mô hình vừa dạy nghề, vừa đào tạo gắn với đầu tư nhà hàng, khách sạn để phục vụ du khách cũng như nơi để học sinh, sinh viên thực hành. Trong đó, ưu tiên dạy các ngành: Dịch vụ, chăm sóc khách hàng, quà lưu niệm, trang điểm, uốn tóc, công nghệ thông tin… Về lâu dài, trường sẽ mở rộng đối tượng đào tạo cho du học sinh các nước lân cận Việt Nam như: Lào, Trung Quốc, Campuchia…”, ông You Jin Sun đề xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao mô hình đào tạo kết hợp trường học – khách sạn – nhà hàng và hoàn toàn nhất trí đề xuất hợp tác đầu tư của Đại học Deakyung. Đồng thời mong muốn Đại học Deakyung sẽ mở rộng hợp tác với trường Đại học Kiên Giang (sắp đi vào hoạt động) đào tạo cả hệ đại học.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư