Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hàng gia dụng, linh kiện Thái Lan tấn công thị trường Việt Nam
Thế Hải - 25/03/2017 09:09
 
Với tổng giá trị nhập khẩu lên tới 120 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2017, vị trí số 1 về cung cấp hàng gia dụng cho Việt Nam đã thuộc về Thái Lan.

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, 2 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu 238,5 triệu USD hàng điện gia dụng và linh kiện, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính riêng tháng 2, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 155,3 triệu USD, tăng 85,3% so với tháng đầu năm.

Với tổng giá trị nhập khẩu lên tới 120 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2017, vị trí số 1 về cung cấp hàng gia dụng và linh kiện cho Việt Nam đã thuộc về Thái Lan.
Với tổng giá trị nhập khẩu lên tới 120 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2017, vị trí số 1 về cung cấp hàng gia dụng và linh kiện cho Việt Nam đã thuộc về Thái Lan.

Thái Lan đã soán ngôi, vượt Trung Quốc trở thành thị trường chính Việt Nam nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện, chiếm 54,5% tổng kim ngạch, đạt 120 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Đối với thị trường Trung Quốc, tốc độ nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện từ thị trường này giảm nhẹ so với cùng, giảm 2,49%, tương ứng với 42,5 triệu USD.

Kế đến là thị trường Malaysia. giảm 8,62% với 32,9 triệu USD…

Đáng chú ý, nhập khẩu từ thị trường Italia tuy kim ngạch chỉ đạt 1,9 triệu USD, nhưng lại có mức tăng mạnh vượt trội, tăng 167,65%.

2 tháng qua, Việt Nam đã nhập khẩu lượng hàng gia dụng từ Indonesia gần 5,5 triệu USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ, nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 2,8 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, 2 tháng đầu năm 2017 nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện từ các thị trường đều có mức tăng trưởng dương, chiếm 71,4% và thị trường tăng trưởng âm chỉ chiếm 28,5%.

Những năm gần đây, hàng hóa Thái Lan ngày càng tấn công sâu vào thị trường Việt Nam, từ hàng tiêu dùng cho tới linh phụ kiện, ô tô.

Nếu như trước đây, giá bán các sản phẩm hàng hóa của Thái Lan thường bằng hoặc cao hơn các sản phẩm sản xuất trong nước từ 5 - 10% thì hiện nay tại một số siêu thị, các sản phẩm Thái Lan  được khuyến mãi ồ ạt với mức giá rẻ bất ngờ nếu so sánh với các dòng sản phẩm trong nước cùng khối lượng, kích cỡ.

2 tháng qua, Thái Lan cũng là thị trường nhập rau, củ, quả lớn nhất của Việt Nam  với giá trị nhập khẩu các loại trái cây, rau củ lên tới 83 triệu USD, chiếm 50% kim ngạch với các sản phẩm gồm xoài, mãng cầu, me, sầu riêng, mít, măng cụt, chôm chôm…

Ô tô Thái nối gót hàng tiêu dùng Thái tràn vào Việt Nam
Sự có mặt của các ông chủ người Thái Lan tại các hệ thống siêu thị có tiếng và ăn khách ở Việt Nam như Metro, Big C… đang giúp hàng hóa của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư