-
Đà Nẵng đón 1,1 triệu lượt du khách, thu gần 4.000 tỷ đồng trong dịp Tết
-
Đền Măng Sơn rộn ràng mùa lễ hội đầu năm -
[Ảnh] Gần 157.000 lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong ngày Khai mạc Hội xuân -
Chùa Phượng Vũ: Dấu ấn tâm linh và sắc xuân lễ hội -
Khơi dậy hào khí Ngọc Hồi - Đống Đa, tiếp lửa phát triển Thủ đô trong thời đại mới
Rộn ràng từ nửa đêm, mưa xuân không cản bước chân hành hương
Sáng 22/2, tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, tại chùa Thiên Trù thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, xã Hương Sơn, Hà Nội, Lễ khai hội Chùa Hương năm 2026 chính thức diễn ra với chủ đề “Mùa Xuân trẩy hội chùa Hương”.
Từ nửa đêm về sáng, khi trời còn bảng lảng sương và mưa xuân lất phất, từng dòng người đã đổ về bến Đục, bến Yến. 5 giờ sáng, khu vực bến Yến ken đặc du khách. Tiếng gọi đò, tiếng trò chuyện hòa vào nhịp mái chèo khua nước, tạo nên bức tranh đặc trưng mỗi độ xuân về.
![]() |
| Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026 diễn ra từ ngày 18/2 đến 11/5/2026, tức từ mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25/3 âm lịch. |
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều thuyền đã xuất bến từ 3 giờ sáng. Càng về sáng, lượng khách càng đông. Hàng nghìn người tay cầm hương hoa, lễ vật, kiên nhẫn xếp hàng xuống đò để bắt đầu hành trình vào miền đất Phật. Mưa có lúc nặng hạt, nhưng áo mưa đủ sắc màu càng làm dòng người thêm rực rỡ giữa không gian núi non trùng điệp.
Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 18/2 đến 11/5/2026, tức từ mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25/3 âm lịch, bao trùm toàn bộ quần thể di tích với 4 tuyến tham quan chính và khoảng 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật. Trong ngày khai hội, dù lượng khách tăng cao, nhìn chung không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.
Tại chùa Thiên Trù, nơi diễn ra lễ khai hội, khuôn viên chật kín người hành hương. Chương trình nghệ thuật chủ đề “Mùa xuân trẩy hội Chùa Hương” mở màn trong không khí trang trọng. Phần lễ gồm nghi thức chào cờ, phát biểu khai mạc, đánh trống khai hội, dâng hương cầu quốc thái dân an và phát động Tết trồng cây tại khu vực Bến Thiên Trù. Mọi khâu tổ chức được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách và tăng ni, phật tử thập phương.
Trước đó, từ ngày 17 đến 21/2, tức mùng 1 đến mùng 5 Tết, khu danh thắng Chùa Hương đã đón 135.895 lượt khách, tăng 37.561 lượt người so với cùng kỳ năm 2025, tương đương mức tăng 138%. Riêng mùng 5 Tết ghi nhận 51.190 lượt khách. Những con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến tâm linh lớn bậc nhất cả nước trong dịp đầu xuân.
Đáng chú ý, việc miễn phí vé thắng cảnh từ ngày 20 đến 22/2, tức mùng 4 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ, đã góp phần khiến lượng người dân và du khách đổ về tăng mạnh trong những ngày cao điểm.
Đổi mới quản lý, hướng tới “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”
So với các năm trước, mùa lễ hội 2026 ghi nhận nhiều đổi mới trong công tác tổ chức và quản lý. Ban Tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, triển khai bán vé điện tử, kiểm soát vé bằng mã QR Code, lắp đặt hệ thống camera AI giám sát và vận hành trung tâm điều hành. Vé thắng cảnh và vé đò tiếp tục được bán online, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi.
Tại các bãi đỗ xe, Ban Tổ chức bố trí quầy bán vé thắng cảnh và vé xuồng đò nhằm giảm tải cho khu vực bến Yến. Xe điện hoạt động liên tục đưa đón khách từ bãi xe vào bến, đồng thời phân bổ du khách đến các cửa kiểm soát vé. Hàng quán dọc tuyến đường lên Thiên Trù được sắp xếp lại gọn gàng, niêm yết giá công khai.
![]() |
| Du khách đi đò, vãn cảnh trên suối Yến. |
Trao đổi tại buổi họp báo công bố chương trình khai hội, ông Trần Đức Hải, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn, Hà Nội cho biết, Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 có nhiều điểm mới, từ miễn phí gửi xe ô tô, chỉnh trang không gian, sắp xếp lại dịch vụ đến triển khai vé điện tử và camera AI bảo đảm an ninh trật tự.
Điểm nhấn đáng chú ý là việc thực hiện nghiêm quy định cấm xuồng gắn động cơ hoạt động trên suối Yến. Theo Ban Tổ chức, chủ trương này nhằm hạn chế ô nhiễm tiếng ồn và khí thải, giảm sóng lớn ảnh hưởng đến thuyền chèo tay, đồng thời ngăn chặn tình trạng phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm hoạt động trong mùa lễ hội. Các xuồng gắn máy chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Khoảng 4.000 xuồng đò được huy động phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. Tại bến Đục, các đò được đánh số, xếp lượt chở khách theo thứ tự, tránh tình trạng tranh giành khách như trước đây.
Bên cạnh đó, quy định bắt buộc trang bị áo phao đối với hành khách đi thuyền được quán triệt chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, vẫn còn một số trường hợp mặc áo phao qua loa hoặc tự ý tháo bỏ giữa chặng. Đại diện Ban Tổ chức cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu các chủ đò kiên quyết từ chối phục vụ nếu hành khách không chấp hành, nhằm bảo đảm an toàn cao nhất trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Ban Tổ chức cũng thừa nhận, dù đã nỗ lực đổi mới từ phương thức phục vụ đến không gian cảnh quan, với hai điểm là cáp treo và động Hương Tích những ngày qua vẫn xảy ra ùn tắc cục bộ. Ban Tổ chức khuyến cáo du khách điều chỉnh thời gian hợp lý khi đến hai điểm này để tránh quá tải.
Giữa dòng người nườm nượp, nhiều du khách bày tỏ sự hài lòng trước những chuyển biến tích cực. Chị Lê Thị Hải, đến từ xã Lê Lợi, Hưng Yên, cho biết đoàn của chị gồm 45 người xuất phát từ 1 giờ 30 sáng, 3 giờ đến bến Yến và 7 giờ 30 có mặt tại Thiên Trù. Chị chia sẻ: “Mấy năm tôi mới quay trở lại chùa Hương, tôi đi lễ với tâm nguyện để vãn cảnh chùa, cầu mong sức khỏe, bình an đến với mình, gia đình cùng bạn bè. Lần trở lại này, tôi thấy chùa Hương khác trước rất nhiều, lối từ bến thuyền lên Thiên Trù, hàng quán hai bên được dẹp tạo nên không gian thoáng đãng, quy củ hơn. Mọi người sắp lễ cùng có ý thức nên không có chuyện xô đẩy, chen lấn dù đông”.
Bà Phạm Thị Hợp Bích, đến từ phường Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết năm nào bà cũng đi lễ chùa Hương. Bà nhận xét: “Ngay từ ngoài cổng, bãi để xe ô tô đã được chỉ dẫn rất tận tình, vào đến thuyền cũng thấy quy củ, đi thuyền không vội vàng như trước. Đặc biệt hàng quán hai bên lối lên Thiên Trù đã được dẹp bỏ, không còn lộn xộn, chật chội như trước khiến du khách đi lễ cảm thấy thoải mái. Đây là vấn nạn từ rất lâu mà du khách đã phản ánh nhiều năm mà bây giờ mới làm được”.
Lễ hội chùa Hương từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, nơi gửi gắm ước nguyện đầu năm của hàng triệu người dân. Việc tổ chức theo hướng văn minh, an toàn, thân thiện, vừa bảo tồn giá trị di sản lâu đời, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái ngày càng tăng, đang từng bước định hình diện mạo mới cho mùa trẩy hội nơi miền sơn thủy Hương Sơn.
Giữa mưa xuân bảng lảng, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi giờ khai hội. Những mâm lễ được nâng niu trên tay, những ánh mắt thành kính hướng về động Hương Tích. Mùa xuân nơi đất Phật mở ra bằng tiếng trống khai hội, bằng lời cầu chúc quốc thái dân an, và bằng niềm tin rằng hành trình hành hương đầu năm sẽ khởi đầu cho một năm mới an lành, hanh thông.
-
Hàng vạn du khách đổ về dự khai hội Chùa Hương Bính Ngọ 2026 -
Khơi dậy hào khí Ngọc Hồi - Đống Đa, tiếp lửa phát triển Thủ đô trong thời đại mới -
9 ngày Tết Bính Ngọ, Hà Nội ước đón 1,34 triệu lượt khách -
Sân bay chuyển giao cho Sun Group vận hành ra sao khi liên tục đón lượng khách kỷ lục? -
Phú Quốc thiên đường du lịch của thế giới -
Giữa Tràng An có một Thung Ui đầy huyền tích -
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng trong 3 ngày
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

.jpg)
.jpg)