Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hè này, Hà Nội có thể thiếu tới 60.000 m3 nước sạch/ngày đêm
 
Tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tổng lượng nước sản xuất, cung ứng khu vực đô thị hiện nay là 900.000 m3/ngày đêm. Dự kiến, trong hè 2016, lượng nước tối đa tăng thêm 60.000 m3/ngày đêm sau khi hoàn thành một số dự án cải tạo, nâng công suất nhà máy nước
Lượng nước có nguy cơ thiếu hụt khoảng 60.000m3/ngày đêm. Ảnh tư liệu
Lượng nước có nguy cơ thiếu hụt khoảng 60.000 m3/ngày đêm. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, vào cao điểm nắng nóng, dự báo nhu cầu sử dụng nước tăng khoảng 12%, tương đương nhu cầu tổng lượng nước khoảng 1.020.000 m3/ngày đêm. Do đó, lượng nước có nguy cơ thiếu hụt khoảng 60.000 m3/ngày đêm. Dự báo, một số khu vực khó khăn về nước là Đường Bưởi (quận Ba Đình), Thụy Khuê (Tây Hồ), Chương Dương, Phúc Tân, Hàm Tử Quan, Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm), Đê La Thành, Thái Thịnh, Láng (quận Đống Đa)…

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, cơ bản mạng đường ống cấp nước của các Công ty Nước sạch Hà Nội, Viwaco, Hà Đông, Sơn Tây bảo đảm an toàn. Riêng tuyến ống từ Nhà máy Nước Sông Đà cấp về Hà Nội (chiếm 27% tổng sản lượng nước) tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp nước sạch.

Hà Nội đề xuất chi 860 tỷ làm đường nước sạch khẩn cấp
Do đường ống nước sông Đà liên tục vỡ, thành phố Hà Nội đề xuất Thủ tướng cơ chế đặc thù làm đường ống khẩn cấp để đáp ứng nhu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư