Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Helen Thanh Đào bất ngờ tố bị chồng Đài Loan đày đọa 18 năm
Nghinh Xuân (vnexpress) - 12/01/2017 08:23
 
Diễn viên Việt nói cô bị ông Đới Phát Khuê bạo hành đến mức muốn tự tử - thông tin trái ngược với chia sẻ ở họp báo hôm 8/1.

Trả lời phỏng vấn Appledaily của Đài Loan tối 10/1, Helen Thanh Đào cho biết cô muốn nói ra sự thật giấu kín suốt 18 năm vì mọi việc vượt quá sức chịu đựng. "Tôi không muốn tiếp tục làm con rối, không muốn luôn bị người ta sai bảo. Tôi là người, không phải là con vật", diễn viên nói.

Theo Appledaily, Helen Thanh Đào trốn, khóc trong nhà vệ sinh ở văn phòng công ty quản lý. Sau đó cô quyết định nhận trả lời phỏng vấn để kể những điều giấu kín.

Theo Appledaily, Helen Thanh Đào trốn, khóc trong nhà vệ sinh ở văn phòng công ty quản lý. Sau đó cô quyết định nhận trả lời phỏng vấn để kể những điều giấu kín.

Theo Helen Thanh Đào, cô quen Đới Phát Khuê năm 20 tuổi. Lúc đó, vì nghèo khổ, lại thấy ông Đới thật thà, sau một tuần quen biết, cô tới Đài Loan làm dâu nhà họ Đới. Sang đây, cô vỡ mộng vì cuộc sống ngày một khổ sở. Cô nhiều lần bị Đới Phát Khuê đánh đập, nghiêm trọng nhất, có lần cô bị đánh đến ngất xỉu. Ngoài ra, Đới Phát Khuê còn tự hành hạ bản thân nhằm uy hiếp cô, không cho cô bỏ đi.

Trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi có muốn ly dị, Helen Thanh Đào nói: "Giờ tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ mong ông ta đừng tự hành hạ bản thân, đừng gây ra những điều đáng sợ". Cô kể sau mỗi lần đánh đập vợ, Đới Phát Khuê lại tỏ ra ăn năn hối lỗi, khiến cô mềm lòng. Hơn nữa khi còn sống, mẹ chồng đối với cô rất tốt, bà từng can ngăn khi Đới Phát Khuê đánh cô. Có lần chính bà bị con trai đánh. Vì những lý do đó, cô chưa dứt ra khỏi Đới Phát Khuê.

Nữ diễn viên cho biết suốt thời gian dài, cô bị chồng giám sát nên không thể đi làm giấy tờ chứng thương. Tiền bạc cô kiếm được đều do ông Đới quản lý.

Theo Helen Thanh Đào, nội dung buổi họp báo hôm 8/1 đều do Đới Phát Khuê dàn dựng. Chính Đới Phát Khuê bịa chuyện mẹ cô tống tiền hai vợ chồng. Người đẹp cho biết trước đây cô liên lạc với mẹ, thăm mẹ mỗi khi về Việt Nam đóng phim. Nhưng sau đó, vì không thể trái ý chồng, cô mất liên lạc với mẹ sáu năm.

helen-thanh-dao-bat-ngo-to-bi-chong-dai-loan-day-doa-18-nam-1

Vợ chồng Helen Thanh Đào tay trong tay ở buổi họp báo ngày 8/1 tại Đài Loan.

Nữ diễn viên kể cách đây ít lâu, cô bỏ nhà ra đi, tìm cách tự tử. Sau đó cô được bạn bè báo cảnh sát để kịp thời can ngăn. "Sau lần đó, tôi tỉnh ngộ. Còn sống là còn cơ hội, còn sống là còn hy vọng", Thanh Đào nói. Người đẹp cho biết sắp tới cô sẽ tố cáo Đới Phát Khuê với cảnh sát. Rời xa chồng, cô không cầu mong được chia tài sản, chỉ mong được tự do, được làm người phụ nữ bình thường.

Theo Appledaily, phản hồi về những tố cáo của vợ, Đới Phát Khuê nói: "Đó chỉ là những xô xát thường tình giữa vợ chồng, không có gì to tát". Trước việc Helen Thanh Đào muốn tự do, ông Đới cho biết: "Sao cô ta không nghĩ tôi bỏ tiền lấy cô ta, bồi dưỡng cô ta, những gì cô ta làm cho tôi cũng là xứng đáng".

Hiện Helen Thanh Đào đã rời khỏi nhà. Ông Đới muốn cô quay về cùng giải quyết sự việc. "Nếu cô ta cứ thế mà đi, tôi không đưa cho cô ta đồng nào", Đới Phát Khuê nói.

Trước đó, vào ngày 8/1 (giờ địa phương), Helen Thanh Đào và chồng tổ chức buổi họp báo ở thành phố Đài Bắc. Cả hai gây sốc khi cúi đầu xin lỗi vì lừa dối khán giả bao năm qua. Theo đó, những thông tin Helen Thanh Đào công bố trước đây về tình trạng hôn nhân, xuất thân, gia cảnh, trình độ học vấn... đều sai sự thật.

Sự việc của Helen Thanh Đào nhận được quan tâm lớn của truyền thông, dư luận xứ Đài. Sau buổi họp báo, nữ diễn viên hứng chịu nhiều chỉ trích. Trong khi đó, người chồng lại được nhiều thông cảm vì không ít người nhận định ông là công cụ trong tay Helen Thanh Đào.

Chồng sắp cưới của Hoa hậu Thu Ngân là ai?
Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu vào tháng 8/2016 - và vẫn đang trong nhiệm kỳ Hoa hậu 2 năm của mình....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư