-
Cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến -
Ông lớn lĩnh vực đo kiểm bán dẫn quan tâm cơ hội tại Việt Nam -
Đà Nẵng khởi động Chương trình đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn -
Mã độc khai thác “sự lỏng lẻo” của các ứng dụng tài chính - ngân hàng -
Đà Nẵng phải làm khi theo đuổi lĩnh vực vi mạch bán dẫn -
Triển khai hợp tác chiến lược, VNPT và Vietnam Airlines ra mắt app VNA Discovery
Cecilia Abadie và luật sư tại toà án San Diego.
Tháng 10 năm ngoái, khi cô Cecilia Abadie, một trong số ít những người đang trải nghiệm chiếc kính thông minh Google Glass, đang lái xe trên đường cao tốc tới thành phố San Diego thì bị cảnh sát “thổi còi” và bắt nộp phạt vì cho rằng “lái xe khi đang sử dụng thiết bị màn hình có thể nhìn thấy được - Google Glass”.
Tuy nhiên, hôm qua, công tố viên John Blair tại toà án San Diego đã phản bác lệnh phạt trên, và cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy người phụ nữ đã bật chức năng video trên chiếc kính Google Glass khi đang lái xe.
Googe Glass hiện đang được dùng thử nghiệm bởi 10.000 người, gã khổng lồ Internet sẽ chính thức bán rộng rãi chiếc kính thông minh này trong năm 2014 này.
Vị công tố viên cho rằng vụ án hi hữu của cô Abadie cho thấy còn nhiều người chưa biết về Google Glass, đặc biệt là liệu khi nào thì được phép sử dụng chiếc kính này.
Vụ án của Abadie chỉ là một trường hợp điển hình và “Tôi tin rằng đây mới chỉ là thành công ban đầu, chúng tôi sẽ còn một chặng đường dài”, Abadie trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo bên ngoài phiên toà ở San Diego.
Trong vài năm gần đây, nhắn tin khi đang lái xe và gắn điện thoại cảm ứng trên bảng điều khiển của xe hơi đã gây ra nhiều vấn đề gây tranh cãi. Viết trên trang công nghệ Pocketables, phóng viên Aaron Orquia cho rằng Google “đòi hỏi nhiều sự tập trung về thần kinh, và màn hình của chiếc kính này có thể khiến lái xe mất tầm nhìn”.
Về phần mình, Google cho rằng hãng phát triển Google Glass là để “kết nối bạn với cả thế giới xung quanh, không phải để làm bạn bị mất phương hướng. Những người khám phá Google Glass nên sử dụng thiết bị một cách có trách nhiệm và cần phải giữ an toàn cho chính mình và cho những người khác”.
Khôi Linh (Dân trí)
-
Đà Nẵng khởi động Chương trình đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn -
Mã độc khai thác “sự lỏng lẻo” của các ứng dụng tài chính - ngân hàng -
Nền tảng AI định danh và xác thực đầu tiên tại Việt Nam đạt 1 tỷ lượt dùng -
Hơn 500 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu sẽ quy tụ tại Smartcity Asia 2024 -
Thị trường data center Việt Nam: Cơ hội lớn, thách thức nhiều -
Đà Nẵng phải làm khi theo đuổi lĩnh vực vi mạch bán dẫn -
Triển khai hợp tác chiến lược, VNPT và Vietnam Airlines ra mắt app VNA Discovery
- Năm mới tiến bước cùng AseanWWindow và xưởng sản xuất
- Giá trị của truyền thông hiệu quả
- Giải pháp bảo hiểm kết hợp vận chuyển cho doanh nghiệp an tâm toàn diện
- Coca-Cola giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS tại Đà Nẵng
- Ông Andrew Loh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AIA Việt Nam
- Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng