-
Khám phá Thung Ui: khoảng lặng xanh giữa miền di sản Ninh Bình -
“Trà đàm bên hiên” kết nối văn hóa trà với du lịch Hà Nội -
Hà Nội lan tỏa thông điệp du lịch xanh từ những bước chạy cộng đồng -
Liên kết du lịch Hà Nội - Thái Nguyên: Khai mở tuyến trải nghiệm mới phía Bắc -
Quảng Ninh kích cầu du lịch hè 2026 với chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao -
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Cú hích kích cầu du lịch Thủ đô đầu năm
Dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có sự tham dự của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của 2 địa phương.
Hải Vân Quan được ca ngợi là “thiên hạ đệ nhất hùng quan” nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ cùng vị trí chiến lược quan trọng về mặt quân sự. Nằm ở độ cao 490 m trên dãy núi Hải Vân, Hải Vân Quan là một công trình kiến trúc thành lũy quân sự ấn tượng, được xem là một trong những cửa ải hùng tráng bậc nhất Việt Nam. Vị trí của di tích cách trung tâm thành phố Huế khoảng 90 km về phía Bắc và cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 28 km về phía Nam.
![]() |
| Lãnh đạo 2 địa phương chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Quốc gia Hải Vân Quan |
Hải Vân Quan mang nhiều giá trị về văn hóa lịch sử và cũng là thắng cảnh nổi tiếng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển du lịch của hai địa phương nói riêng và miền Trung nói chung. Với vai trò như một cột mốc kết nối hai vùng du lịch Bắc và Nam Trung Bộ, di tích này mang trong mình giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo, chính vì vậy, vào ngày 14/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Hải Vân Quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đây là công trình chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử và cũng là thắng cảnh nổi tiếng, góp phần vào sự phát triển du lịch của 2 địa phương Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.
Di tích Hải Vân Quan được tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng phối hợp trùng tu từ cuối năm 2021 với tổng mức kinh phí hơn 42 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của hai địa phương.
Công trình này là tài sản chung vô giá, là biểu tượng của quan hệ đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục phối hợp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong tương lai.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, từ xa xưa Hải Vân Quan đã được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan” với vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục cũng như vị trí chiến lược quân sự quan trọng. Ngày nay, giá trị của di tích Hải Vân Quan đã được chính quyền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế nhìn nhận, đánh giá là một tài nguyên du lịch độc đáo, có tính liên kết vùng, là “một con gà đẻ trứng vàng” nếu được quản lý và khai thác một cách nghiêm túc, bài bản.
Chính vì vậy, cả hai địa phương đã có “một cái bắt tay lịch sử” để cùng làm sống lại khu vực này, bằng cách xếp hạng và thực hiện dự án Bảo tồn tu bổ, trùng tu di tích Hải Vân Quan.
Đến nay, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự đồng thuận của tỉnh Thừa Thiên Huế, Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Đà Nẵng 50% và ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế 50% đã được hoàn thành.
“Về phía Đà Nẵng, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, UBND quận Liên Chiểu và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan của tỉnh Thừa Thiên Huế tham mưu lãnh đạo hai địa phương có kế hoạch, đề án quản lý, bảo vệ và phát huy di tích này, gắn kết với các di tích lịch sử, văn hóa của triều Nguyễn để tạo nên một tuyến tham quan ý nghĩa, một địa chỉ văn hóa - lịch sử hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập; để du lịch đèo Hải Vân thực sự có đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, là một điểm dừng chân không thể thiếu trên con đường di sản miền Trung”, bà Nguyễn Thị Anh Thy nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định việc thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích Quốc gia Hải Vân Quan, hai địa phương Huế và Đà Nẵng đã tạo lập một hình mẫu tiêu biểu về công tác khôi phục bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các hoạt động phục vụ, thu hút du khách.
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết với kiến trúc độc đáo, có giá trị to lớn về lịch sử quân sự, di tích quốc gia Hải Vân Quan với vị trí “độc nhất vô nhị” đã và đang thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và thưởng ngoạn. Việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa và thiên nhiên gắn với di tích quốc gia Hải Vân Quan là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của Huế và thành phố Đà Nẵng.
“Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan hoàn thành đưa vào hoạt động, đây chính là sự nỗ lực cao và là biểu tượng đoàn kết giữa hai địa phương để cùng nhau thực hiện. Hy vọng trong thời gian không xa, Hải Vân Quan sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn, đầy hứa hẹn, là niềm tự hào của con dân hai xứ Thuận - Quảng xưa hay Huế - Đà Nẵng ngày nay. Việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, cùng cảnh quan thiên nhiên của di tích này là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của hai địa phương”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.
-
Quảng Ninh kích cầu du lịch hè 2026 với chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao -
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Cú hích kích cầu du lịch Thủ đô đầu năm -
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số -
Du lịch Việt Nam mở rộng hợp tác với Thái Lan tại THAIFEX - HOREC ASIA 2026 -
Quảng Trị nghiên cứu chỉnh trang khu vực bãi biển Nhật Lệ -
Nga vào top 10 thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng -
Chí Linh - Cửa Lấp: Tâm điểm mới trên trục tăng trưởng du lịch biển Vũng Tàu
-
1
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội -
2
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội -
3
[Ảnh] TP.HCM: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều cử tri đi bầu cử -
4
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự, bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn, TP.HCM
-
Dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới nhờ đầu tư vào công nghệ -
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc” -
Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho sinh viên 9 trường đại học thuộc VECOM -
Tổ vay vốn - “cánh tay nối dài” đưa tín dụng Agribank đến với nông dân -
Nha khoa Phương Thành đồng hành chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường tại Đồng Tháp -
SeABank thông báo mời thầu

