Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hội An mùa vắng khách
Hoàng Anh - 17/03/2020 18:27
 
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên khách du lịch thưa vắng, nhiều điểm tham quan và cửa hàng buôn bán đóng cửa, các hoạt động du lịch ở đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) bị đình trệ.

Vẫn là những dãy phố cổ rêu phong ấy, cây Chùa Cầu vẫn nằm soi bóng bên sông Hoài, nhưng hôm nay Hội An trầm lắng một cách lạ thường. Trước, du khách chen chúc nhau để ngắm Chùa Cầu, những ngôi nhà cổ Hội An; các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cũng diễn ra rất sôi động.

Đô thị cổ Hội An vắng lặng du khách do dịch Covid-19.
Đô thị cổ Hội An vắng lặng du khách do dịch Covid-19.

Nhưng khi “cơn bão” Covid-19 ập đến, các hoạt động du lịch của Hội An bị tê liệt. Không còn khách du lịch, nên nhiều cửa hàng buôn bán, nhà hàng ở phố cổ Hội An đóng cửa, ngừng hoạt động, nhân viên nhà hàng chơi đá cầu vì không có khách. Những bác chạy xích lô hay chèo thuyền trên sông Hoài ngồi buồn, cố mời một vị khách nào đó để kiếm thu nhập.

“Trước, mỗi ngày tôi chở khách cũng được vài chuyến, nhưng khi dịch bùng phát đến nay thì thất nghiệp luôn”, chú Dũng, một người chạy xích lô than thở.

Những nhân viên nhà hàng chơi đá cầu vì buôn bán ế ẩm.
Những nhân viên nhà hàng chơi đá cầu vì buôn bán ế ẩm.

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh đến hoạt động du lịch tại Hội An và hiện dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp tại Quảng Nam, khi địa phương này ghi nhận 3 trường hợp du khách dương tích với bệnh Covid-19.

Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, thành phố Hội An đã tạm dừng hoạt động bán vé tham quan phố đi bộ tại khu phố cổ từ ngày 12/3 đến hết 31/3. Ngoài ra, các bar trên địa bàn phường Minh An cũng bị buộc dừng hoạt động từ ngày 12/3. UBND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) cũng quyết định tạm dừng tất cả hoạt động tham quan du lịch bằng thuyền, thúng trên các tuyến sông thuộc địa bàn xã, như: khu di tích lịch sử văn hoá rừng dừa Bảy Mẫu, khu vực sông Thuận Tình, sông Đò, sông Đình…

Hội An vẫn lãng mạn trong mùa dịch bệnh Covid-19.
Hội An vẫn lãng mạn trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, thành phố đã tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí và cả chợ đêm để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

“Hiện trên địa bàn thành phố Hội An còn khoảng gần 7000 du khách, các hoạt động lưu trú và cửa hàng ăn uống vẫn diễn ra bình thường để phục vụ, tuy nhiên phải tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí. Dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến hoạt động du lịch tại Hội An, hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế để hoạt động du lịch trở lại bình thường”, ông Sơn cho biết.

Một cửa hàng trong phố cổ Hội An đóng cửa.
Một cửa hàng trong phố cổ Hội An đóng cửa.
Những chiếc thuyền neo đậu chờ khách trên sông Hoài.
Những chiếc thuyền neo đậu chờ khách trên sông Hoài.
Tháng 3 là mùa hoa giấy khoe sắc ở Hội An.
Tháng 3 là mùa hoa giấy khoe sắc ở Hội An.
Phố cổ Hội An vắng khách.
Phố cổ Hội An vắng khách.
Chùa Cầu không còn đông du khách như trước.
Chùa Cầu không còn đông du khách như trước.
Những người chạy xích lô chờ khách ở phố cổ Hội An.
Những người chạy xích lô chờ khách ở phố cổ Hội An.
Quảng Nam: Chấm dứt đưa khách đến địa phương nếu không hợp tác phòng dịch Covid-19
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu tất cả khách du lịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, khuyến cáo và tiến đến yêu cầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư