Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng bãi nhiệm ông Lê Minh Trung
Nhiệt Băng - 14/06/2022 10:10
 
Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng đã bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng và tư cách đại biểu HĐND đối với ông Lê Minh Trung.
Bãi nhiệm
Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung. Ảnh: P.V

Sáng ngày 14/6, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng, các đại biểu đã bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố, bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố với ông Lê Minh Trung.

Tham dự kỳ họp có 48/52 đại biểu (4 đại biểu vắng mặt).

Kết quả, có 48/48 đại biểu bỏ phiếu đồng ý bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng; có 47/48 đại biểu bỏ phiếu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng với ông Lê Minh Trung.

Trước đó, ngày 4/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Lê Minh Trung do đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Thời gian qua, hình ảnh ông Lê Minh Trung liên tục xuất hiện trên trang facebook H.T (được cho là bà N.T.T.H, giáo viên một trường trung học phổ thông ở Đà Nẵng). Nội dung hình ảnh bao gồm ông này chụp hình chung với một phụ nữ và nằm ôm ấp một đứa trẻ. Thông tin về lối sống của ông Trung cũng được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội lẫn ngoài hè phố. 

Phó chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lê Minh Trung bị đề nghị xem xét kỷ luật
Ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư