
-
Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan xin lỗi người dân Vĩnh Phúc, nhận toàn bộ trách nhiệm
-
Hải quan khu vực I liên tục phát hiện ma túy qua đường chuyển phát nhanh
-
Mức án đề nghị của Viện Kiểm sát với 41 bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn
-
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị đề nghị phạt từ 14-15 năm tù
-
Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể -
Hơn 1.600 tấn chất thải công nghiệp độc hại bị chôn lấp trái phép tại Hà Nội
TIN CÙNG CHỦ ĐỀ | |
Luật hình sự cần có "tội hối lộ bằng tình dục"? |
Đại biểu Quốc hội Lê Nam, đoàn Thanh Hóa đã chia sẻ với báo chí trước ý kiến của ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương rằng: nên đưa vào luật quy định về xử lý hành vi hối lộ tình dục vào hoàn thiện các quy định về tội hối lộ trong Bộ luật hình sự năm 1999.
Cần bổ sung tội đưa hối lộ bằng tình dục?
Cụ thể, tại một cuộc họp, ông Khánh đề nghị, bên cạnh các yếu tố vật chất thì người đưa hối lộ đang sử dụng những lợi ích khác không thua kém như chạy thành tích, khen thưởng, danh hiệu hoặc tình dục để đạt được mục đích của mình.
![]() | ||
Ngoài hố lộ bằng tiền thì việc hối lộ bằng tình dục cũng cần xem xét |
“Những vấn đề này sẽ phải được nghiên cứu đưa vào dự thảo Bộ luật hình sự sẽ sửa đổi trong thời gian sắp tới”, ông Khánh nói.
Theo ông Khánh, các chuyên gia tư pháp quốc tế đã khuyến cáo Việt Nam cần sớm sửa đổi Bộ luật hình sự, bổ sung các hành vi đưa hối lộ và cơ chế kiểm soát, xử lý kịp thời mới mong ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.
“Họ khuyến cáo chúng ta nên đưa vào luật quy định về xử lý hành vi hối lộ tình dục”, ông Khánh cho biết.
Ông Khánh cũng khẳng định: Việc đưa hối lộ bằng tình dục chắc chắn có ở Việt Nam. Do đó trong luật sửa đổi sắp tới sẽ phải đưa ra những khái niệm chung để xử lý được cả hành vi hối lộ tình dục. Trong quá trình hướng dẫn thực hiện sẽ phải nói rõ, đưa ra các khái niệm rạch ròi để xử lý được những hành vi này.
Khó vì... bằng chứng đâu?
Cũng cho rằng hành vi này có thể có trong thực tế, song đại biểu Lê Nam e ngại: Về mặt xã hội cũng khó mà xác định đây là việc đưa hối lộ.
“Trên thực tế cũng có thể có câu chuyện này nhưng cũng rất ít và núp dưới hình thức tinh vi đến mức khó mà định lượng được đó là tội phạm”, ông Nam nhận định.
Theo ông Nam, nếu việc quan hệ tình dục với một người có chức có quyền để đổi lấy một cơ hội nào đó cũng không rõ phải quy định trong Luật như thế nào.
“Nếu định vào tội hối lộ tức là người ta đưa cho người có chức quyền một lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào đó để được người kia cho lại họ một quyền lợi hoặc lợi ích trái pháp luật. Nhưng về quan hệ về tình dục thì không xác định được, kể cả khía cạnh tội phạm cũng không biết xét thế nào (kể cả chủ quan và khách quan)”, ông Nam băn khoăn.
Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn ĐBQH TPHCM: trong khái niệm hối lộ nên chú ý cả tài sản vô hình và hữu hình và cả những mối lợi vật chất, tinh thần, tình cảm. Đây cũng là xu hướng các nước hiện nay đang hướng tới. Điều này có nghĩa là một người cũng có thể dùng tình cảm để hối lộ.
“Tình dục cũng là một công cụ dùng để hối lộ được và cũng nên nghiên cứu mở rộng. Mục đích của mình là chống tham nhũng nên những hành vi gì đưa ra hối lộ thì đều phải chống. Ở Việt Nam mới đang chú ý tới hối lộ bằng hiện vật nhưng ít chú ý tới các hình thức khác như tạo cơ hội, lợi thế (xin việc làm) hiện nay chưa được chú ý”, ông Nghĩa nói.
Còn đại biểu Bùi Thị An, đoàn Hà Nội bày tỏ quan điểm: “Nói chung loại hình nào của hối lộ cũng là tội nhưng làm sao để xác định được tội hối lộ bằng tình dục. Nguyên do là vì đã tội thì phải trọng chứng hơn trọng cung, song lấy gì để làm chứng cứ?”, bà An đặt câu hỏi nghi ngại.
Đại biểu Đinh Xuân Thảo, Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội cũng nhìn nhận: Nếu có chuyện đưa trao đổi lợi ích bằng tình dục thì xử vào tội danh khác chứ đưa vào tội danh hối lộ thì khó.
“Khi quy định một tội danh phải có hành vi, mục đích, động cơ của nó như những tội khác xâm phạm tình dục…. Bây giờ đưa vào tội danh hối lộ nhận vật chất hoặc tinh thần, nhưng bây giờ quy định cũng rất khó”, ông Thảo nói.
Do đó, đại biểu Lê Nam kiến nghị: “Không nên đưa điều này vào Luật và nếu có đưa ra Quốc hội thì cũng khó thuyết phục".
Bích Ngọc (ĐVO)
-
UBND Bình Phước nói gì về bức xúc của Tập đoàn Sơn Hải liên quan gói thầu đường cao tốc 880 tỷ đồng -
Hơn 1.600 tấn chất thải công nghiệp độc hại bị chôn lấp trái phép tại Hà Nội -
Sở An toàn thực phẩm TP.HCM gặp khó khi điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm -
Em gái cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được trả tự do tại tòa -
Hải quan Nội Bài bắt hành khách mang 2kg nghi là vàng giấu trong ống kính máy ảnh -
Các cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khai nhận hàng chục tỷ đồng từ Tập đoàn Phúc Sơn -
Sản xuất “Chè Thái Nguyên” tại Ninh Bình, thu lợi bất chính gần 46 tỷ đồng
-
1 Huy động 50.600 tỷ đồng vốn tư nhân để xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM
-
2 Quốc hội quyết định lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
3 Quốc hội chính thức luật hóa Nghị quyết 42, “chốt” quyền thu giữ tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng
-
4 Vingroup được cấp phép khoan khảo sát địa chất dự án metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX
-
Biến thách thức thành cơ hội nhờ gói giải pháp tài chính V20000 từ VPBank