-
Long Châu, Quỹ Hope và các đối tác khởi động Chương trình "San sẻ gánh nặng vì bệnh nhân ung thư" -
Hà Nội bố trí ngân sách hỗ trợ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số -
Hà Nội tập trung đầu tư 13 môn thể thao trọng điểm hướng tới ASIAD, Olympic -
Hà Nội phê duyệt danh mục kiểm kê 2.098 di sản văn hóa phi vật thể -
Việt Nam có thêm 3 đại học vào bảng xếp hạng thế giới THE 2027
Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Hội Sách diễn ra từ ngày 1 - 4/10/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Lễ khai mạc được tổ chức lúc 19h30 ngày 2/10 tại sân khấu Hội Sách Hà Nội, số 2 phố Lê Thái Tổ, phía trước Trung tâm Văn hóa Thông tin Hồ Gươm. 1. Thông tin Báo chí - Hội…
![]() |
| Đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sách tại Hội Sách Hà Nội 2025. |
Đây là hoạt động văn hóa đọc thường niên, thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026).
Thông qua các hoạt động, Hội Sách góp phần tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của Thủ đô và đất nước; khơi dậy niềm tự hào về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng; khuyến khích và lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập và người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Điểm đáng chú ý của Hội Sách năm nay là định hướng gắn văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Bên cạnh các gian hàng giới thiệu sách, Hội Sách tổ chức hai gian trưng bày chuyên đề gồm “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.
Tại gian “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, hàng trăm tên sách tiêu biểu được giới thiệu tới công chúng, trong đó có các ấn phẩm thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” và “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Không gian này giới thiệu những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học, danh nhân khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội; đồng thời trưng bày, triển lãm tư liệu về Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.
Bạn đọc còn có thể tham gia những hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sỹ.
Trong khi đó, gian chuyên đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” đưa công nghệ vào trải nghiệm đọc. Công chúng được hướng dẫn sử dụng các nền tảng đọc sách điện tử trên máy tính bảng, điện thoại, máy tính xách tay.
Một nội dung đáng chú ý tại đây là “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”, tập hợp các xuất bản phẩm cung cấp kiến thức chuyên môn và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.
Tủ sách bao quát nhiều lĩnh vực như khoa học cơ bản và công nghệ cao; trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, dữ liệu lớn (Big Data); đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; an ninh mạng, bảo mật thông tin, kỹ thuật mật mã; Internet vạn vật (IoT), blockchain và các công nghệ mới nổi.
Theo thông tin của Ban Tổ chức, Hội Sách năm nay quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành sách uy tín trong nước, mang tới nhiều thể loại sách phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập và giải trí của bạn đọc, cùng các chương trình ưu đãi.
Song song với hoạt động tại các gian sách, chuỗi giao lưu, tọa đàm và giới thiệu xuất bản phẩm được tổ chức xuyên suốt Hội Sách, tập trung vào lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội.
Sáng 3/10 diễn ra tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ”, ra mắt, giới thiệu cuốn Dấu vân tay của phố của nhà văn Nguyễn Trương Quý. Chiều cùng ngày, độc giả nhỏ tuổi có thể tham gia chương trình “Dạo quanh ‘Hà Nội của tớ’”, khám phá Thủ đô qua cuốn sách tranh Hà Nội của tớ - My Hanoi của tác giả Phương Vũ.
Tối 3/10 là chương trình “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người”, đưa bạn đọc đến với Hà Nội qua các tác phẩm văn chương của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện và Tô Hoài.
Ngày 4/10, tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” chia sẻ cách lưu giữ Hà Nội qua ký họa, câu chuyện và ẩm thực; khám phá những món ăn, người làm nghề, gánh hàng, không gian và ký ức phố cổ.
Chiều cùng ngày diễn ra chương trình giao lưu, giới thiệu sách “Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới” (The Next Day) của tác giả Melinda French Gates. Ngoài ra, tại các gian hàng còn có những hoạt động trải nghiệm dành cho bạn đọc, trong đó Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức hoạt động “Tự tay dán vỏ quả địa cầu”.
Với sự kết hợp giữa sách truyền thống, không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội và những trải nghiệm đọc trên nền tảng số, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI tiếp tục tạo không gian kết nối người làm sách với công chúng, đồng thời lan tỏa tình yêu sách và các giá trị văn hóa của Thủ đô.
-
Long Châu, Quỹ Hope và các đối tác khởi động Chương trình "San sẻ gánh nặng vì bệnh nhân ung thư" -
Hà Nội bố trí ngân sách hỗ trợ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số -
Hà Nội tập trung đầu tư 13 môn thể thao trọng điểm hướng tới ASIAD, Olympic -
Hà Nội phê duyệt danh mục kiểm kê 2.098 di sản văn hóa phi vật thể
-
Việt Nam có thêm 3 đại học vào bảng xếp hạng thế giới THE 2027 -
Đà Nẵng chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, không để xảy ra khoảng trống thông tin -
Bộ Nội vụ: Chưa đặt vấn đề tiếp tục sắp xếp địa giới cấp xã -
Hà Nội lồng ghép các hệ giá trị vào chính sách phát triển kinh tế, xã hội -
Năm 2027, giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm -
Thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội -
Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp từ 25% lên 55%
-
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026 -
Swire Coca-Cola Việt Nam trao kỹ năng an toàn cho học sinh Tây Ninh -
Làm rõ tiêu chí mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc -
TKV và Viettel ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030

.jpg)