Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Hối thúc triển khai dự án casino và sân bay Vân Đồn
Nguyên Đức - 15/02/2015 08:03
 
Tỉnh Quảng Ninh, với quyết tâm sớm triển khai hai dự án có ý nghĩa động lực đối với sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn là Cảng hàng không Quảng Ninh và Khu du lịch phức hợp cao cấp có hạng mục casino, đang hối thúc các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc giải phóng mặt bằng cho cả hai dự án.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Quảng Ninh xin hợp nhất một số chức danh lãnh đạo
Cảng Quảng Ninh sẽ về tay ai?
Chính sách đặc thù cho Quảng Ninh và KKT Vân Đồn
Vì sao ông chủ Tập đoàn Rạng Đông quyết định đầu tư Sân bay Phan Thiết?

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, phải quyết tâm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trước ngày 30/3/2015 để sẵn sàng khởi công Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh trong tháng 4/2015.

Hối thúc triển khai dự án casino và sân bay Vân Đồn
Las Vegas Sands, Phoenix Macau Tailoi... là những nhà đầu tư quan tâm nhiều tới dự án casino

Trong khi đó, với Dự án Khu du lịch phức hợp có casino, ông Nguyễn Văn Đọc cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc nhà đầu tư hoàn chỉnh quy hoạch Dự án, thống nhất phương án triển khai giải phóng mặt bằng đồng bộ ngay trong quý I/2015 để có thể tiến hành khởi công và đưa vào khai thác song song với Dự án Cảng hàng không.

Toàn bộ 13 km đường dẫn nối các khu chức năng Khu kinh tế Vân Đồn cũng được chỉ đạo là “cần tiến hành giải phóng mặt bằng ngay, để đảm bảo hạ tầng đồng bộ, ưu tiên giao cho nhà đầu tư triển khai Dự án Cảng hàng không”.

Để tập trung giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho việc triển khai một loạt dự án lớn tại Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh thậm chí đã thành lập Ban chỉ đạo Chiến dịch Quang Trung - chiến dịch giải phóng mặt bằng triển khai các dự án hạ tầng tại Khu kinh tế Vân Đồn. Động thái này thể hiện quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc sớm đưa Khu kinh tế Vân Đồn trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Liên quan đến hai dự án quy mô lớn là Cảng hàng không Quảng Ninh và casino Vân Đồn, thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung xúc tiến đầu tư và đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới tìm hiểu. Trong số này, ngoài Genting Malaysia sau một thời gian tìm hiểu đã tuyên bố không theo đuổi dự án, còn có Las Vegas Sands (Mỹ), Phoenix Macau Tailoi (Ma Cau, Trung Quốc), Quỹ đầu tư Westar (Australia), Tập đoàn ISC (Australia), Casinos (Austria)…

Thậm chí, tháng 9 năm trước, ISC đã cùng Tập đoàn Tuần Châu ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Khu kinh tế Vân Đồn với UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo thỏa thuận được ký kết, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý để ISC và các đối tác triển khai nghiên cứu, đầu tư xây dựng Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp, trong đó có hạng mục casino và các dự án khác tại Khu kinh tế Vân Đồn trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Từ thỏa thuận này, ISC sẽ tiến hành công tác khảo sát nghiên cứu tại Vân Đồn để xây dựng đề xuất dự án trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày biên bản ghi nhớ có hiệu lực. Nhiều thông tin cho biết, dự án mà ISC dự kiến xây dựng có thể có vốn đầu tư lên tới 7 tỷ USD.

Trong khi đó, Dự án Sân bay Vân Đồn ban đầu do Tập đoàn Rockingham (Mỹ đề xuất). Sau khi tập đoàn này tuyên bố rút khỏi Dự án, thì Joinus Việt Nam “nhảy” vào và cho biết sẽ hợp tác với Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc (KAC) và Posco E&C để triển khai dự án này.

Nhà đầu tư Joinus cũng đã có kế hoạch “khủng” để đầu tư Dự án. Sau cuộc làm việc hồi trung tuần tháng 1/2015 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã một mặt ghi nhận nỗ lực của Joinus, mặt khác yêu cầu công ty này đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh nội dung thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của Dự án, đảm bảo tiến độ triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng nhất là Cảng hàng không Quảng Ninh sẽ được đầu tư với tính chất là sân bay nội địa được đón các chuyến bay quốc tế, chứ không phải là cảng hàng không quốc tế như trước. Tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Joinus xây dựng phương án đầu tư để đảm bảo khởi công Dự án vào đầu quý II/2015 và hoàn thành Dự án trong thời gian 2 năm.

Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra và ẩn số liên quan đến chủ đầu tư hai dự án quan trọng này của Quảng Ninh vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc cũng đã chỉ đạo, trong tháng 4/2015 phải có quyết định về việc lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án.

Trong khi đó, theo một nguồn tin riêng của phóng viên Báo Đầu tư, thì Tập đoàn Sun Group, một trong những tập đoàn chuyên về bất động sản hàng đầu Việt Nam hiện nay đang theo đuổi kế hoạch đầu tư cả hai dự án này, bao gồm cả 13 km đường nối các khu chức năng Khu kinh tế Vân Đồn.

Sun Group cũng là nhà đầu tư mà thời gian qua đã bày tỏ mong muốn được đầu tư các khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài ở Bà Nà và Sơn Trà (Đà Nẵng).

Đầu tư casino: Cuộc đua ngấm ngầm

() Dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại Phú Quốc (Kiên Giang) vừa chính thức được Chính phủ chấp thuận về chủ trương. Lại bắt đầu một cuộc đua ngấm ngầm của các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh được cho là rất nhạy cảm nhưng vô cùng hấp dẫn này.

Chấp thuận cho Phú Quốc được đầu tư casino

Thủ tướng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Lợi ích nào đến từ các dự án casino?

(Baodautu.vn) Một lần nữa, chuyện đo lường lợi ích từ loại hình kinh doanh casino nên được nhắc tới, nhất là khi Dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh casino được đưa ra thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tuần này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư