Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hội Xuân Yên Tử trở lại sau 2 năm lỡ hẹn vì Covid-19
Thu Lê - 13/01/2023 17:08
 
Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ được khai hội vào ngày 31/1 và sẽ kéo dài trong 3 tháng mùa Xuân.

Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ được tổ chức tại Trung tâm tổ chức lễ hội - Cung Trúc Lâm Yên tử.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội, năm nay Lễ hội xuân Yên Tử được khai hội vào 08h00’ ngày 31/1/2023 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão). Hội xuân tập trung trong 3 tháng âm lịch đầu năm; đón khách du lịch trong cả năm.

Lễ hội Xuân Yên tử 2023 sẽ được khai hội vào ngày 31/1. Ảnh: Thu Lê.
Lễ hội Xuân Yên tử 2023 sẽ được khai hội vào ngày 31/1. Ảnh: Thu Lê.

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo sẽ có các hoạt động văn hóa trong lễ hội.

Trong đó, Đêm Hội hoa đăng, cầu nguyện Quốc thái dân an do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì vào tối ngày 30/01/2023 (tức ngày 09 tháng Giêng năm Quý Mão).

Công ty CP Phát triển Tùng Lâm chủ trì các hoạt động như: biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; tổ chức các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử.

Công ty CP Phát triển Tùng Lâm sẽ chủ trì tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: Thu Lê.
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm sẽ chủ trì tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: Thu Lê.

Tại Lễ hội sẽ trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hoá ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử trong và sau Lễ khai hội Xuân Yên Tử.

Dự kiến, sẽ có khoảng 4.000-5.000 du khách, phật tử trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh tham dự.

Để đón tiếp du khách được an toàn và chu đáo, TP. Uông Bí đã thành lập Ban tổ chức Lễ khai hội và Hội Xuân Yên Tử năm 2023, phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị thành viên Ban tổ chức. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Nhà nước, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp trong việc tổ chức, quản lý, đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách, phật tử.

Người dân, du khách tham gia Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Yên Tử 2022 tại chùa Hoa Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân, du khách tham gia Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Yên Tử tại chùa Hoa Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng

Điểm mới của mùa Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 là sẽ có nhiều hoạt động tâm linh ban đêm như: Lễ cầu an, cầu phúc... đồng thời kết hợp với một số chương trình về nguồn nhiều ý nghĩa cho các đối tượng khác nhau. Ngoài ra, Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm sẽ có nhiều chương trình phục vụ khách hành hương lễ Phật ban đêm huyền thoại.

Hiện nay công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Lễ hội đã được triển khai khẩn trương, đồng bộ, đúng kế hoạch như: công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, chống ùn tắc giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác quy hoạch khu vực bố trí các dịch vụ phục vụ, công tác chỉnh trang di tích, tăng cường ánh sáng, công tác trang trí khánh tiết, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, trực cấp cứu... đều được các cơ quan chức năng TP. Uông Bí chú trọng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư