Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Hôm nay, đàm phán TPP có thể về đích
Hà Thu (Vnexpress) - 05/10/2015 08:44
 
Cuộc họp của Bộ trưởng Thương mại 12 nước tại Alanta đang hoàn tất những công việc cuối cùng để có thể đi đến một hiệp định ghi dấu ấn lịch sử toàn cầu về thương mại và đầu tư.
Bộ trưởng 12 nước tham gia đàm phán TTP
Bộ trưởng 12 nước tham gia đàm phán TPP

Sau gần một tuần lễ họp bị kéo dài hơn dự kiến và liên tục làm việc thâu đêm, các bên đã đạt được thỏa thuận quan trọng về bảo hộ độc quyền dược phẩm - trở ngại lớn nhất và gần như là cuối cùng trước khi 12 nước có thể ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Reuters trích thông tin từ Kyodo News cho biết Mỹ và Australia đã đạt thỏa thuận về thời hạn bảo hộ độc quyền dược phẩm là 8 năm. "Mọi thứ cho thấy chúng ta có thể kết thúc thỏa thuận được rồi", hãng tin dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết.

Mỹ hiện áp dụng thời hạn bảo hộ sở hữu trí tuệ với dược phẩm trong nước là 12 năm, với nhiều loại thuốc như Avastin trị ung thư. Vì vậy, họ ban đầu đề xuất thời hạn này trong TPP là 8 năm. Trong khi đó, Australia và một nhóm nước khác chỉ chấp nhận không quá 5 năm, do lo ngại chi phí chăm sóc y tế tăng cao.

Bảo hộ dược phẩm là nút thắt cuối cùng của 12 quốc gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Cuộc họp của các Bộ trưởng Thương mại lẽ ra là 2 ngày theo dự kiến, nhưng đã kéo sang ngày thứ 6.

Thông tin từ các đoàn đàm phán New Zealand, Canada cho biết nhiều khả năng kết quả cuối cùng sẽ được công bố hôm nay.

Hôm 3/10, Nhật Bản và Mỹ đã đạt thỏa thuận trên nguyên tắc về mở cửa thị trường ôtô và phụ tùng ôtô. Cùng tham gia các cuộc nói chuyện này còn có Canada và Mexico. Thỏa thuận được kỳ vọng giúp các hãng xe Mỹ, như GM và Ford, có 20 năm hoặc hơn được bảo hộ về thuế nhập khẩu, trước khi phải đối mặt với làn sóng xe giá rẻ từ Thái Lan và nhiều nước khác tại châu Á. Một thỏa thuận song phương khác giữa Washington và Tokyo cũng cam kết mở cửa thị trường xe tại Nhật Bản và giảm hàng rào phi thuế quan.

Dù vậy, TPP cũng sẽ giúp Nhật Bản thoải mái hơn khi nhập khẩu phụ tùng từ các nước ngoài TPP, như Trung Quốc, để lắp ráp thành xe hoàn chỉnh bán sang Bắc Mỹ. Theo đó, chỉ cần có 45% linh kiện sản xuất nội khối, xe này sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Do vấn đề quan trọng nhất của Nhật Bản đã được giải quyết từ hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản - Akira Amari thúc giục các nước nhanh chóng tìm được tiếng nói chung về dược phẩm. "Tôi nói với họ là giờ không phải lúc chơi đùa. Bây giờ là thời gian đàm phán và cho thấy thiện chí", ông cho biết.

Bộ trưởng Thương mại New Zealand – Tim Groser cũng cảnh báo nếu TPP thất bại tại Atlanta, đây sẽ là mối lo ngại cho nỗ lực đoàn kết của các nước, thông qua thương mại và đầu tư. Ký được TPP, New Zealand sẽ hưởng lợi lớn nhờ thị trường sữa tại Canada, Mexico, Nhật Bản và Mỹ mở cửa. Fonterra của New Zealand hiện là hãng xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới.

Đàm phán TPP đã về trước vạch đích
Nỗ lực hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm 2015 đã tiến thêm một bước dài.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư