Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 18 tháng 09 năm 2024,
Hơn 290.000 trẻ mầm non, học sinh, sinh viên Đà Nẵng nghỉ học tránh mưa bão
Hưng Anh - 18/09/2024 17:59
 
Sáng sớm nay 18/9, Đà Nẵng có mưa lớn, gây ngập úng hàng loạt tuyến đường do ảnh hưởng bởi khối áp thấp ngoài Biển Đông. Vì thế, từ chiều 18/9 hơn 290.000 trẻ mầm non và học sinh nghỉ học đến hết ngày 19/9 để đảm bảo an toàn.

Thông báo được Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phát đi trưa 18/9, sau khi Đài khí tượng thủy văn dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, gây mưa lớn, ảnh hưởng đến Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung.

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên toàn thành phố nghỉ học từ chiều 18 đến hết ngày 19/9. Các trường học liên hệ với phụ huynh đến đón con, đảm bảo trẻ mầm non, học sinh được quản lý, chăm sóc tốt ở trường khi cha mẹ chưa thể đến đón.

Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định lịch học của sinh viên.

Sáng nay thành phố ghi nhận lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi hơn 100 mm. Mưa kéo dài, hàng loạt tuyến phố trung tâm Đà Nẵng như Lê Duẩn, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Quang Trung, Hải Phòng ngập 20-30 cm (Ảnh: Ngọc Trường)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão số 4. Hồi 9h ngày 18/9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 213 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h.

Đà Nẵng là một trong những địa phương xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng khối áp thấp ngoài Biển Đông. Sáng nay thành phố ghi nhận lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi hơn 100 mm. Mưa kéo dài, hàng loạt tuyến phố trung tâm Đà Nẵng như Lê Duẩn, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Quang Trung, Hải Phòng ngập 20-30 cm.

Đến chiều 18/9, áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 530 km về phía đông và đang đi chậm lại theo hướng tây. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với sức gió tối đa cấp 8-9, giật cấp 10.

Trọng tâm mưa lớn là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng với lượng phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 600 mm. Thời gian mưa tập trung từ sáng mai đến hết ngày 19/9.

Trước tình hình mưa lớn, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trường cập nhật diễn biến, giữ liên lạc để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại. Sau đó, trường học dọn dẹp, vệ sinh để học sinh sớm trở lại trường.

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng sẽ là trọng tâm mưa lớn trong hai ngày tới, dự báo có nơi mưa trên 600 mm, nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Siêu bão Yagi vừa đổ bổ vào các tỉnh miền Bắc gây nhiều thiệt hại về người và của. Rút kinh nghiệm từ việc phòng chống bão Yagi, Đại tá Phạm Hải Châu, Cục phó Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết đã huy động hơn 268.000 chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ, hơn 4.000 phương tiện (có 10 trực thăng) đã sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo các tỉnh miền Trung không nên chủ quan dù bão có cường độ yếu. Bởi mưa lớn kéo dài sau bão có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như sạt lở, lũ lụt tương tự như ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng vào năm 2020.

"Trong bão Yagi, chúng ta đã kiểm soát được thiệt hại khá tốt, nhưng chính mưa lũ và sạt lở sau bão mới gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất" – Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa lớn, áp thấp khả năng thành bão, nhiều tỉnh thành yêu cầu người dân gia cố nhà cửa, cấm biển, bắn pháo hiệu gọi tàu thuyền vào bờ.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị khoảng 210 km về phía Đông Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, khoảng 20 km/h, mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10 và sau đó có thể di chuyển trên khu vực biên giới Việt - Lào.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư