Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Hơn 60.00 người sẽ được đào tạo kỹ năng số và tạo việc làm
Như Hữu - 30/03/2021 16:18
 
Microsoft hợp tác cùng JA Châu Á - Thái Bình Dương, CloudSwyft trong chương trình đào tạo trang bị kỹ năng số và thúc đẩy cơ hội nghề nghiệp cho hơn 60.000 người khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chương trình ra mắt tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan chương trình sẽ phát huy những nỗ lực từ sự hợp tác trong đào tạo kỹ năng mới (reskill), kỹ năng chéo (cross-skill) và nâng cấp kỹ năng (upskill) cho thanh thiếu niên, đặc biệt đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một phần mở rộng trong Sáng kiến Đào tạo kỹ năng toàn cầu (Global Skilling Initiative) của  Microsoft nhằm giúp những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19 có được các kỹ năng kỹ thuật số cần thiết (digital skills).

Bà Phan Tú Quyên, Giám đốc Marketing và Vận hành, Microsoft Việt Nam, cho biết: “Đứng trước tác động chưa từng có từ đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới đã và đang phải chuyển đổi cũng như áp dụng công nghệ mới để có thể tồn tại và phát triển. Theo đó, các kỹ năng số cũng đang trở thành một yêu cầu không thể thiếu trong nhiều công việc ngày nay. Điều đó đòi hỏi tất cả chúng ta phải nâng cao kỹ năng để đảm bảo khả năng được tuyển dụng và tiếp tục thành công trong bất kỳ ngành nghề nào.”  

Bà Quyên cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi rất tự hào khi được  hợp tác với JA Châu Á Thái Bình Dương và CloudSwyft trong những nỗ lực tiếp tục hỗ trợ và phát triển hơn nữa cho lực lượng lao động số ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”.

Hơn
Hơn 60.000 người sẽ được đào tạo trang bị kỹ năng số và thúc đẩy cơ hội nghề nghiệp trong năm 2021

Trong năm đầu tiên, chương trình dự kiến sẽ thu hút hơn 60.000 người tham gia từ khắp nơi, trong đó có 3.500 người đến từ Việt Nam. Chương trình sẽ bắt đầu bằng những buổi hội thảo trực tuyến để định hướng và giới thiệu nghề nghiệp cùng các kỹ năng số. Tiếp theo là các khóa học khoa chuyên sâu về học dữ liệu cũng như các hoạt động tương tác trong phòng thí nghiệm  do  CloudSwyft  cung cấp. Các khóa học này sẽ được cung cấp bằng các ngôn ngữ địa phương bao gồm cả tiếng Việt, giúp giảm bớt các rào cản ngôn ngữ và dễ dàng tiếp cận hơn cho thanh thiếu niên bản địa. 

 Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ nhận được chứng chỉ kỹ thuật số, do  Microsoft, JA Châu Á Thái Bình Dương và CloudSwyft cung cấp, để củng cố thêm năng lực cho hồ sơ việc làm cá nhân và hồ sơ LinkedIn của họ. 

 Ông Maziar Sabet, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JA Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: “Là một tổ chức tập trung các hoạt động trao quyền và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, chúng tôi hiểu những trở ngại mà họ đang gặp phải khi nói đến việc làm và khả năng có việc làm trong nền kinh tế số. Cùng với các đối tác là Microsoft và CloudSwyft, chúng tôi chia sẻ mục tiêu tiếp tục đào tạo nhân tài địa phương để giúp họ trang bị đầy đủ những kỹ năng số cần thiết cũng như cung cấp thêm các định hướng nghề nghiệp cho những người cần hỗ trợ, giúp thanh thiếu niên đạt được nhiều thành công hơn.” 

Ông Dann Angelo De Guzman, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của CloudSwyft, cho biết: “Bản chất của sự phát triển nghề nghiệp là nâng cao kỹ năng. Đó không bao giờ là câu hỏi 'nếu', mà là 'khi nào', và đối với nhiều người là ‘ngay lúc này’. Khi cuộc chiến chống lại Covid-19 chưa có hồi kết, ngày càng nhiều tổ chức chuyển sang sử dụng công nghệ để giảm thiểu sự gián đoạn và duy trì hoạt động kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Nhưng công nghệ sẽ chỉ hiệu quả khi có những nhân tài phù hợp. Bên cạnh việc cung cấp các buổi đào tạo kỹ năng số cho các cộng đồng Việt Nam, chương trình đào tạo kỹ năng số của chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò không nhỏ trong việc hỗ trợ kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và góp phần tăng trưởng nền kinh tế.” 

Được biết, song song với chương trình này, Microsoft vẫn tiếp tục mở rộng Sáng kiến Đào tạo kỹ năng toàn cầu (Global Skilling Initiative) được khởi xướng từ tháng 6/2020 của mình bằng việc cung cấp kỹ năng số đến mọi người, ở mọi nơi và đáp ứng họ ở bất kỳ đâu. Theo đó, tất cả các khóa học đào tạo kỹ năng phù hợp cho 10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, các kỹ năng mềm quan trọng nhất và các khóa học chuyển đổi số cơ bản nhất trên nền tảng học trực tuyến là LinkedIn Learning và Microsoft Learn sẽ vẫn tiếp tục được cung cấp miễn phí cho đến cuối năm 2021. Ngoài ra, Microsoft cũng sẽ tiếp tục chương trình cấp chứng chỉ Microsoft với chi phí thấp cho sinh viên, đặc biệt những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong công việc và đời sống bởi đại dịch Covid-19. 

Người học trên LinkedIn Learning cũng có thể tiếp cận thêm một tính năng mới với khả năng giới thiệu các kỹ năng phù hợp và phổ biến nhất đối với chức vụ hiện tại của họ trên hồ sơ LinkedIn, từ đó giúp họ nhìn nhận được những kỹ năng cần thiết gì mà mình cần bổ sung. Để hỗ trợ những người tìm việc và thay đổi công việc có cơ hội mới, chương trình LinkedIn’s Skills Path sẽ hỗ trợ người tìm việc thể hiện kỹ năng và cá tính của họ thông qua video trên trang bìa hồ sơ và cho phép mọi người chia sẻ những thông tin liên quan đến đam mê, kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân. 

“Trong năm qua, mặc dù Sáng kiến Đào tạo kỹ năng toàn cầu của Microsoft đã đạt được mục tiêu trang bị kỹ năng số cho 25 triệu người trên thế giới nhưng tham vọng của chúng tôi còn lớn hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển chương trình này thông qua những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Cùng với nhau, chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách kỹ năng số, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các cá nhân và thúc đẩy quá trình phục hồi nền kinh tế một cách toàn diện,” bà Phan Tú Quyên cho biết.

Microsoft ra mắt phần mềm phát hiện ảnh và video giả mạo
Microsoft cho biết phần mềm xác thực Video Authenticator sử dụng kỹ thuật "deepfake" có tính năng phân tích một hình ảnh hoặc từng bố cục của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư