-
Hoàn thuế khách xuất cảnh còn vướng, Bộ Tài chính chuẩn bị quy định mới -
“Hiến kế” cho du lịch Yên Bài bứt tốc với "tấm áo mới" chất lượng hơn -
Cát Bà chuyển mình thành hình mẫu du lịch xanh bằng hạ tầng và trải nghiệm xanh -
Mũi Né: Điểm hẹn của du lịch cá nhân hóa năm 2026 -
Giá vé máy bay dịp 30/4 tăng cao, khách du lịch chần chừ chốt tour -
Quảng Ninh xúc tiến du lịch tàu biển tại Thượng Hải (Trung Quốc)
Điểm nhấn đặc biệt là sự kiện trọng thể “Lễ kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan” diễn ra vào tối ngày 23/6/2025 tại Nhà hát Polski, địa chỉ Kazimierza Karasia 2, Warszawa.
Sự kiện có sự hiện diện của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ba Lan ông Hà Hoàng Hải; ông Wladyslaw Teofil Bartoszewski, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ba Lan; cùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ông Hồ An Phong.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ông Hồ An Phong phát biểu tại buổi lễ. |
Chương trình khai mạc với Triển lãm “Sắc màu văn hóa Việt Nam” giới thiệu các nét đặc sắc về di sản, lễ hội và văn hóa truyền thống Việt Nam cùng với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Tinh hoa văn hóa Việt Nam”, trong đó một lần nữa hình ảnh Hue được khắc họa tinh tế và sống động qua hình ảnh áo dài trên nền di sản những giai điệu dân ca Huế kết hợp phối khí hiện đại, mang đến dấu ấn văn hóa đặc sắc cho bạn bè quốc tế.
Song song với sự kiện chính thức, đoàn công tác thành phố Huế đã có các buổi gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng người Việt tại Ba Lan, giới thiệu tiềm năng du lịch, xúc tiến hợp tác đầu tư, quảng bá thương hiệu du lịch Huế đến bạn bè quốc tế. Đây là những nỗ lực cụ thể, thiết thực nhằm mở rộng thị trường khách du lịch từ châu Âu đến Huế trong tương lai.
Sự kiện không chỉ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan sau 75 năm thiết lập quan hệ, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố Huế trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, khẳng định vị thế điểm đến di sản - văn hóa - lễ hội tiêu biểu của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.
Trong năm 2024, Huế đón gần 6.000 lượt khách Ba Lan, chiếm 1% tổng số khách quốc tế. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, con số này đã đạt 4.394 lượt, nâng thị phần lên 1,3% và xếp thứ 18 trong cơ cấu khách quốc tế.
![]() |
| Huế đang trong những ngày quảng bá văn hóa, du lịch tại Châu Âu. |
Từ ngày 22 đến 24/6, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Huế do bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch dẫn đầu, đã tham gia chương trình quảng bá du lịch Việt Nam tại Thủ đô Warsaw, Ba Lan.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan, với sự tham dự của các đối tác quốc tế, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng người Việt tại châu Âu.
-
Quảng Ninh xúc tiến du lịch tàu biển tại Thượng Hải (Trung Quốc) -
Xu hướng “Micro-Holiday” gia tăng khi du khách Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ 30/4, 1/5 -
Doanh nghiệp du lịch “chốt đơn” mạnh tại VITM 2026, doanh thu vượt 195 tỷ đồng -
Lai Châu quảng bá “kỳ vĩ ngàn mây, đong đầy bản sắc” tại VITM 2026 -
Du lịch Đà Nẵng tạo đột phá từ không gian phát triển mới -
Kết nối với các địa phương, Hà Nội làm mới bản đồ du lịch liên vùng -
Hội An và Đà Nẵng - Những "viên ngọc ẩn" đẹp nhất thế giới năm 2026
-
Bách Khoa Việt Nam ghi danh tại FAST RISING 100, khẳng định hướng đi tăng trưởng bền vững -
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật, nâng cao an toàn tài chính cho khách hàng
-
Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư và Xây lắp Tiến Thịnh: 15 năm vững tâm, vươn tầm -
Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam -
FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với tập đoàn vật liệu hàng đầu thế giới -
Vì sao các đô thị vệ tinh phía Nam Hà Nội bắt đầu thu hút dòng tiền mới?


