Thứ Tư, Ngày 30 tháng 04 năm 2025,
Hướng tới mối quan hệ mạnh mẽ hơn
Việt Nga - 25/05/2013 10:53
 
"Châu Á tìm kiếm những bước đi hướng tới mối quan hệ và hội nhập mạnh mẽ hơn” là nội dung của Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á lần thứ 19, diễn ra trong 2 ngày 23 – 24/5 tại Tokyo (Nhật Bản).
TIN LIÊN QUAN

Với nội dung “Châu Á tìm kiếm những bước đi hướng tới mối quan hệ và hội nhập mạnh mẽ hơn”, Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á lần thứ 19 diễn ra trong 2 ngày 23 – 24/5 tại Tokyo (Nhật Bản), do Nikkei Inc. và Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JCER) phối hợp tổ chức.

Hội nghị thảo luận về sự tăng trưởng bền vững của khu vực.

Hội nghị là một diễn đàn thường niên, quy tụ các chính khách và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu để thảo luận về tương lai của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tác động của của kinh tế khu vực đối với nền kinh tế toàn cầu.

Bắt đầu tổ chức từ năm 1995, đến nay, Hội nghị Tương lai châu Á đã trở thành một trong những diễn đàn quốc tế quan trọng nhất trong khu vực.

Năm nay là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Nhật Bản. Đối với các nước ASEAN, mối quan hệ ngày càng phát triển với Nhật Bản có ý nghĩa rất quan trọng.
Xét từ khía cạnh kinh tế, các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau đang ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, ở góc độ chính trị, vẫn tồn tại một số vấn đề nhạy cảm, như tranh chấp biên giới, tranh chấp lãnh thổ.

Năm nay là năm có sự thay đổi giới lãnh đạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, nên vấn đề làm thế nào để các nước châu Á tăng cường quan hệ và hợp tác khu vực là nội dung trọng tâm của Diễn đàn. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng thảo luận về sự tăng trưởng bền vững của khu vực.

Tham gia Diễn đàn năm nay có Phó thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Yingluck Shinawatra, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Vương quốc Campuchia Keat Chhon, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Haruhiko Kuroda.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư