Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu đạt 3,1% năm 2015
 
IMF nhận định sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và tình trạng giá cả hàng hóa sụt giảm sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 hạ xuống mức thấp.
kinh tế Trung Quốc giảm tốc khiến sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu hạ xuống mức thấp hơn so với dự báo trước đây của IMF. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Kinh tế Trung Quốc giảm tốc khiến sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu hạ xuống mức thấp hơn so với dự báo trước đây của IMF

Trong báo cáo được công bố ngày 6/10, trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), sẽ diễn ra tại Peru, IMF cho rằng, sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và tình trạng giá cả hàng hóa sụt giảm sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 hạ xuống mức thấp nhất kể từ đợt suy thoái năm 2009.

IMF dự báo, kinh tế thế giới năm nay sẽ tăng trưởng 3,1%, thấp hơn so với các mức dự báo 3,3% đưa ra hồi tháng 7.

Chuyên gia của Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng nhấn mạnh rằng những gì xảy ra tại Trung Quốc đã tác động tới toàn bộ nền kinh tế thế giới và các nguy cơ dường như đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên, khả năng về một cuộc suy thoái toàn cầu là không cao.

Theo IMF, 2 nền kinh tế bị tác động nặng nề nhất là Brazil do tình trạng giá hàng hoá lao dốc còn Nga là do giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

OECD: Kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% trong năm 2015
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới từ 4% trong năm 2015 và 4,3% trong năm 2016 xuống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư