Thứ Năm, Ngày 17 tháng 09 năm 2026,
“Jazz & Phố” kể hành trình hơn một thế kỷ của Jazz tại Hà Nội
Hạnh Phúc - 17/09/2026 22:09
 
Triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” mở đầu chuỗi hoạt động của Hanoi Jazztival 2026, đưa công chúng khám phá hành trình hơn một thế kỷ của Jazz và những cuộc gặp gỡ giữa dòng nhạc này với Hà Nội.

Ngày 17/9, Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026, Hanoi Jazztival 2026, chính thức mở màn bằng triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Được hình thành từ tinh thần giao thoa văn hóa, triển lãm dẫn dắt công chúng đi từ nguồn cội của Jazz, qua hơn một thế kỷ phát triển trên thế giới, đến những dấu ấn của dòng nhạc này tại Việt Nam và Hà Nội hôm nay.

Khai mạc triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Ảnh: Thành Công.

Hành trình ấy được tái hiện bằng hình ảnh, dấu mốc lịch sử, âm thanh, nhạc cụ, chân dung các nghệ sĩ tiêu biểu cùng nhiều trải nghiệm tương tác, giúp người xem có thể nghe, nhìn và trực tiếp cảm nhận Jazz theo cách riêng.

Từ những con phố ở New Orleans hơn một thế kỷ trước, Jazz ra đời từ sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa, thanh âm và cộng đồng khác biệt. Trải qua hơn 100 năm, dòng nhạc này tiếp tục hiện diện tại nhiều thành phố trên thế giới và có cuộc gặp gỡ đặc biệt với đời sống văn hóa Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: “Kết nối di sản là trân trọng những giá trị được bồi đắp qua nhiều thập niên; kiến tạo tương lai là mở ra không gian sáng tạo để thế hệ trẻ học tập, đóng góp các giá trị mới vào đời sống Thủ đô”.

Theo Ban tổ chức, triển lãm còn mở ra câu chuyện về Hanoi Jazztival 2026, một không gian để Jazz tiếp tục chuyển động, đối thoại và tạo nên những kết nối mới giữa lòng Hà Nội. Hoạt động này góp phần thể hiện tinh thần của Hà Nội, Thành phố Sáng tạo, nơi di sản và tương lai liên tục gặp gỡ, giao thoa.

Hanoi Jazztival 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 với chủ đề “Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới”. Đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế được định hướng tổ chức thường niên, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO và từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng.

Liên hoan do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện, với sự phối hợp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cùng nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Biểu diễn Jazz tại sự kiện. Ảnh: Thành Công.

Các hoạt động được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu như Vườn Âm nhạc, Nhà hát Lớn Hà Nội; Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm; Khách sạn Thăng Long Opera; phố đi bộ Hồ Gươm và các câu lạc bộ Jazz.

Tiếp nối triển lãm trong ngày khai mạc, chương trình “Woman in Jazz” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu các phần trình diễn của Trịnh & Jazz và BellA Forté, qua đó làm nổi bật sự hiện diện, đóng góp của các nữ nghệ sĩ trong đời sống Jazz.

Trọng tâm của ngày 17/9 là đêm khai mạc Hanoi Jazztival 2026 tại Vườn Âm nhạc, Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của Sông Hồng Jazz Band, Nguyen Le Special Quartet và Senri Kawaguchi Special Fusion Band. Sự hội tụ của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế thể hiện tinh thần xuyên suốt của liên hoan, kết nối những cá tính nghệ thuật và nền tảng văn hóa khác nhau bằng ngôn ngữ chung của Jazz.

Ngày 18/9, Hanoi Jazztival 2026 tập trung vào các hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu nghệ sĩ và biểu diễn quốc tế. Tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz” tại Khách sạn Thăng Long Opera có sự tham gia của Nghệ sĩ Ưu tú, Đại sứ thương hiệu Quyền Văn Minh. Workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống” do nghệ sĩ Nguyên Lê dẫn dắt, với San Trịnh đảm nhiệm vai trò dịch giả. Chuỗi hoạt động còn có Jam Jazz Session, tạo không gian giao lưu, thực hành âm nhạc giữa nghệ sĩ và công chúng.

Đêm biểu diễn thứ hai tại Vườn Âm nhạc có sự góp mặt của Thăng Long Jazz, David Carlos Valdez Quartet, Longwaits Ensemble và JSFA Band. Các hoạt động tiếp tục được nối dài với “Night Jam Jazz at Club” tại Bình Minh Jazz Club và Long Waits Club.

Ngày 19/9, Jazz được đưa đến gần hơn với công chúng qua chương trình Street Jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm, với sự tham gia của Hanoing Jazz Band và Thủy Bùi ft Breezin’ Bros x Hanoi Swing Dance.

Chiều cùng ngày, chương trình “Jazz và Di sản” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, 22 Hàng Buồm có sự góp mặt của Quyền Thiện Đắc & Đàn Đó Band, hướng đến sự giao thoa giữa ngôn ngữ Jazz đương đại và chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Hanoi Jazztival 2026 khép lại bằng chương trình biểu diễn tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ, với Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band và San Trịnh & Sautéed Grabba Band.

Toàn bộ sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ liên hoan đều mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người dân, du khách và những khán giả lần đầu tiếp cận Jazz có thể trực tiếp thưởng thức, khám phá. Qua đó, Hanoi Jazztival hướng tới xây dựng một điểm hẹn Jazz quốc tế thường niên, mở rộng công chúng nghệ thuật, thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư