Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Khách đổ xô đi du lịch biển miền Trung
Phước Tuần - 31/07/2022 14:04
 
Du lịch biển miền Trung đang bước vào cao điểm hè 2022, lượng khách tăng mạnh, nhiều thành phố biển như Đồng Hới, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa… chật cứng du khách, hứa hẹn một mùa bội thu.
Ảnh minh họa
Lễ hội tại Bà Nà Hills (Đà Nẵng).

Mùa hè năm nay thời tiết khá nắng nóng, khiến nhu cầu đi du lịch tới các thành phố biển miền Trung tăng mạnh. Không chỉ các địa điểm du lịch biển truyền thống như Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết hút khách, mà nhiều điểm mới như Đồng Hới, Quy Nhơn, Tuy Hòa… lượng khách đều tăng cao.

Tại Đà Nẵng, hơn một tháng qua, lượng khách rất đông. Nhiều khách sạn ven biển hạng sang 4, 5 sao đều kín phòng vào dịp cuối tuần. Các trung tâm du lịch lớn như Bà Nà, công viên châu Á, khu du lịch Núi Thần Tài mỗi ngày đón hàng trăm ngàn lượt khách.

Khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) đã đón 3 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch kể từ đầu mùa du lịch hè. Ghi nhận tại khu vực phố cổ, mỗi ngày có 5.000-10.000 lượt khách đến vui chơi. Hiện toàn tỉnh Quảng Nam có 900 cơ sở lưu trú với hơn 17.000 phòng, chủ yếu ở Hội An, đủ đáp ứng nhu cầu khi khách du lịch tăng trở lại.

Còn tại tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2022 đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 5.530 tỷ đồng. Theo ngành du lịch Khánh Hòa, công suất phòng khách sạn ở Nha Trang vẫn đủ đáp ứng, không lo quá tải. Hiện công suất phòng lưu trú tại Nha Trang đạt 60-85%, là con số cao nhất từ khi dịch bùng phát.

Với TP. Quy Nhơn (Bình Định), vào những ngày cao điểm có hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Bình Định đón gần 2,3 triệu lượt khách. Bên cạnh loại hình du lịch bình dân và du lịch cao cấp, Bình Định đang tập trung phát triển du lịch cộng đồng.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch như lặn ngắm san hô, các môn thể thao trên biển, vui chơi trên bè ở các thắng cảnh Kỳ Co, Hòn Khô... vẫn hấp dẫn nhiều du khách và cả người dân Quy Nhơn. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 8, Bình Định sẽ đón thêm ít nhất 1 triệu lượt khách. Hiện nhiều resort, khách sạn đã được đặt kín phòng cho tháng tới.

Thành phố biển Tuy Hòa (Phú Yên) cũng luôn trong tình trạng chật kín du khách. Số lượng khách đặt phòng khách sạn, resort cao cấp ven biển Phú Yên tăng đột biến. Trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 650.800 lượt du khách đến tham quan, tăng 100% so với cùng kỳ, tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 781 tỷ đồng.

Một điểm du lịch mới là Đồng Hới (Quảng Bình) cũng trong tình trạng khó đặt phòng trong những ngày cao điểm. Ngành du lịch Quảng Bình thông tin, tổng số khách du lịch 6 tháng đầu năm đạt gần 550.000 lượt. Tính riêng tháng 6/2022, lượng khách du lịch đạt gần 175.000 lượt, tăng 482% so với cùng kỳ, các khách sạn cao cấp đều kín phòng cho đến hết tháng 8.

Điều đáng mừng với du lịch miền Trung là khách quốc tế đã quay trở lại. Hai sân bay là Đà Nẵng và Cam Ranh mỗi ngày có hàng chục chuyến bay quốc tế đưa hàng ngàn du khách ngoại đến miền Trung. Các sân bay khác như Đồng Hới, Phú Bài, Tuy Hòa, Chu Lai, Vinh… cũng luôn chật kín khách.

Những ngày giữa tháng 7, các điểm du lịch nổi tiếng như Bà Nà (Đà Nẵng), phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An), Đại Nội (Huế) dễ dàng bắt gặp hàng chục đoàn khách du lịch Hàn Quốc tham quan. Theo chị Nguyễn Thị Lý, chủ cửa hàng giải khát ở khu rừng dừa Bảy Mẫu, từ giữa tháng 6 đến nay, lượng khách du lịch Hàn Quốc quay trở lại rất nhiều.

Tại Khánh Hòa, rất nhiều chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã được nối lại như các tuyến Cam Ranh - Hàn Quốc, Cam Ranh - Singapore, Cam Ranh - Thái Lan, Cam Ranh - Ấn Độ… Ngoài ra, các chuyến tàu đến ga Nha Trang cũng rất đông du khách ngoại dịp cuối tuần.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa hồ hởi cho biết, không chỉ khách nội địa tăng mạnh, mà hè năm nay lượng khách quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi. Địa phương sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh là điểm đến hấp dẫn, thân thiện tới khách quốc tế.

Còn ở Quảng Bình, lượng khách quốc tế đổ về trung tâm du lịch hang động lớn nhất Đông Nam Á này ngày càng lớn. Theo ngành du lịch Quảng Bình, lượng khách quốc tế đã tăng trở lại với các tour du lịch khám phá hang động, du lịch thể thao mạo hiểm, các tour sinh thái ven sông Son cũng hút khách.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, từ đầu mùa hè tới nay, Huế ghi nhận lượng khách quốc tế tăng mạnh, chủ yếu là người Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Tây Âu và các chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

“Sáu tháng đầu năm 2022, tổng lượng du khách tới Huế đạt trên 820.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt hơn 26.000 lượt, doanh thu du lịch đạt trên 1.720 tỷ đồng”, ông Phúc thông tin.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư