Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Khách hàng muốn, Rolls Royce chiều ngay Cullinan màu hồng
Hoàng Nam - 22/08/2022 21:49
 
Phiên bản Bespoke Black Badge Cullinan màu hồng Forbidden Pink lần đầu tiên ra mắt trên toàn cầu như một lời nhắc nhở về sự táo bạo không giới hạn.

Tuần lễ xe hơi Monterey Car Week là nơi Rolls-Royce Motor Cars trình làng bộ sưu tập Pebble Beach 2022 với nhiều chiếc xe được cá nhân hóa Bespoke.

Rolls-Royce đã rất nổi tiếng với chương trình cá nhân hoá Bespoke và vì vậy màu sắc đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Hiện nay, Rolls Royce đang cung cấp tới 44.000 sắc thái khác nhau cho lớp sơn hoàn thiện ngoại thất.

Điều này cũng có nghĩa là nếu khách hàng không thể tìm thấy chính xác màu sắc họ đã hình dung, các chuyên gia về màu sắc của Rolls Royce tại Goodwood sẽ kết hợp các gam màu để tạo ra lớp sơn hoàn thiện màu Bespoke đáp ứng mong muốn của chủ sở hữu.

Rolls
Rolls Royce phiên bản Badge Cullinan trong lớp sơn màu hồng Forbidden Pink

Kết quả, Rolls Royce đã kết hợp các màu sắc từ cánh hoa đến sắc thái của son môi, pha trộn bụi vàng, bạc và thậm chí cả kim cương vào lớp hoàn thiện Bespoke.

“Thương hiệu sẵn sàng đón nhận những thách thức đầy sáng tạo, cả về mặt công nghệ từ những vị khách hàng của hãng vì đó chính là điều thúc đẩy chúng tôi định nghĩa lại các giới hạn của khả năng sáng tạo và trình độ kỹ thuật. Có thể nói rằng, giới hạn duy nhất cho cảm hứng về màu sắc và lớp hoàn thiện Rolls-Royce là trí tưởng tượng của con người”, Jonathan Simms, Trưởng bộ phận Bespoke, Rolls-Royce Motor Cars cho hay.

Đến với Tuần lễ xe hơi Monterey Car Week tại California, nơi quy tụ hàng trăm chiếc siêu xe hoành tráng nhất thế giới, Rolls-Royce Motor Cars lần đầu giới thiệu Pebble Beach Collection 2022 - một bộ sưu tập các đơn hàng Rolls-Royce độc quyền với sắc màu rực rỡ.

Hai trong số những kiệt tác này là một chiếc Black Badge Cullinan và một chiếc Ghost, sở hữu những màu sắc và lớp hoàn thiện chưa từng thấy trước đây trên những chiếc xe hơi đến từ Goodwood.

Với phiên bản Badge Cullinan mới trong lớp sơn màu hồng Forbidden Pink, bảng màu Black Badge đã được mở rộng lên một tầm cao mới. Đây cũng là gam màu chưa từng được sử dụng trên một chiếc xe động cơ Rolls-Royce. Bởi vậy, lựa chọn này là một lời nhắc nhở táo bạo rằng Black Badge không phải luôn mang sắc thái màu đen.

Thiết kế không gian nội thất đã phá bỏ những định kiến về dòng xe Black Badge, với chất liệu da thủ công màu trắng Grace White được điểm xuyết một cách tinh tế bởi những khoảng màu xám Cashmere. Các chi tiết bằng da màu chanh Lime Green tô điểm hoàn hảo cho màu sắc thiết kế nội thất.

Khi cốp sau xe được bật mở, giống như phần móc của một món đồ trang sức cao cấp, không gian ngắm cảnh Bespoke Viewing Suite hiện lên từ khoang hành lý của Cullinan. Tiện ích mang tính biểu tượng này, lần đầu tiên xuất hiện với lớp bọc da màu hồng Peony Pink.

rr
Rolls Royce Ghost được phủ lớp pha lê trên nền sơn màu xanh sagano green 

Song hành với chiếc Cullinan đầy màu sắc này là một chiếc xe giới hạn khác với lớp hoàn thiện Rolls-Royce Bespoke – đó là phiên bản Ghost được phủ lớp pha lê trên nền sơn màu xanh Sagano Green. Được tạo ra với sáu lớp hoàn thiện, các nghệ nhân có tay nghề cao tại Exterior Surface Finish Centre (Trung tâm Hoàn thiện bề mặt ngoại thất) của thương hiệu đã dành hàng giờ để đánh bóng thủ công từng lớp một cách tỉ mỉ.

Trước khi hoàn thành hai lớp áo trong suốt cuối cùng, chiếc xe được phủ lên lớp hoàn thiện pha lê có chứa các hạt bụi màu nhỏ để tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh đa chiều cho thiết kế post-opulent (hậu sang trọng) của Ghost.

Chạy dọc theo chiều dài phần ngoại thất xe là đường coachline được sơn thủ công, một chi tiết làm tôn thêm vẻ đẹp của bộ lốp xe có hoạ tiết pinstripe (đường kẻ sọc) trên những chiếc bánh xe được sơn đen bóng. Lớp đánh bóng thủ công đó, phải mất đến hàng giờ để hoàn thiện, được kiểm tra trong một phòng ánh sáng được đặc biệt thiết kế cho công đoạn này.

Bất chấp đại dịch, người giàu trên thế giới vẫn mua 5.586 xe Rolls Royce
Doanh số bán xe Rolls Royce trong năm 2021 đạt mức tăng trưởng chưa từng thấy ở phần lớn các thị trường, nhất là Trung Quốc, khu vực châu Mỹ và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư