Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến Toàn cảnh khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tọa lạc tại phường Hiệp An, TP. Phủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Lạc cảnh Đại Nam là khu du lịch phức hợp gồm đền thờ, khu dã ngoại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và vườn thú. Khởi công vào ngày 2/7/2007 với diện tích 450 ha, một phần khu du lịch được khánh thành vào tháng 9/2008, tổng số vốn đầu tư hai giai đoạn là gần 6.000 tỷ đồng; lượng nhân công vận hành khu du lịch lên tới 2.000 người. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm. Quảng trường Đại Nam... Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Đại Nam Văn Hiến là khu đền thờ Đại Nam với nhiều chi tiết tinh xảo trên vách, cửa, trần... được làm bằng vàng 24K. Diện tích của khu đền thờ lên tới 9ha, là một quần thể gồm khu Kim điện, dãy Ngũ Hành, Bảo Tháp... Ngoài ra, khu du lịch Đại Nam còn nổi tiếng với Biển nước mặn và Biển nước ngọt nhân tạo, khu vui chơi cảm giác mạnh, vườn thú, khách sạn hiện đại và dịch vụ cắm trại dã ngoại. Kim điện với nhiều chi tiết chạm khắc bằng vàng 24K, được mở cửa miễn phí cho khách tham quan Bảo Giang, con sông bao quanh khu đền... Khu vui chơi cảm giác mạnh Biển Nước Ngọt và Biển Nước Mặn của Đại Nam Văn Hiến Và vườn thú Đại Nam nằm trong khuôn viên khu du lịch triệu đô Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, với số tiền đầu tư hơn 50 tỷ đồng Khu dân cư Dĩ An và khu dân cư Sóng Thần Trung tâm hành chính khu đô thị Dĩ An Quy mô dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học (Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Nông Lâm). Trong đó, khu dân cư Sóng Thân có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, ông chủ Đại Nam còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần I, II và khu công nghiệp Đồng An liền kề. Khu công nghiệp Sóng Thần II và khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần II Thành lập vào năm 1996, với vị trí đắc địa, gần sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sóng Thần..., khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tính đến năm 2008 đã vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật... Đường giao thông tại khu công nghiệp Sóng Thần III Khu công nghiệp Sóng Thần III có mức vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng vào năm 2006, với diện tích trên 533,846ha, chiếm 30% trong tổng số 1.775 ha đất phát triển khu công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ tai Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu. Chí Công (Tổng hợp)
Khám phá khối tài sản nghìn tỷ của tỷ phú 1 tuổi
- 24/09/2013 09:40
Tròn 1 tuổi, tỷ phú trẻ Huỳnh Hằng Hữu sẽ làm chủ khối tài sản giá trị hàng triệu USD, trong đó nổi bật là khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng thần 2 và 3,.. >>>
Bình luận bài viết này