-
Kinh tế đêm TP.HCM thiếu “căn cước” và bài toán kết nối -
Quảng Trị nghiên cứu lập quy hoạch, khai thác tối đa tiềm năng đường du lịch Trương Pháp -
TP.HCM sẽ hút du khách quốc tế vì là điểm đến an toàn -
Đà Nẵng tung loạt chương trình kích cầu du lịch trong năm 2026 -
Hà Tĩnh chuẩn khai trương điểm mùa du lịch biển năm 2026 -
Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ bùng nổ với Mega Concert quy mô, hoành tráng
Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức khảo sát, xây dựng chương trình tham quan phục vụ khách du lịch tàu biển đến Cảng quốc tế Cam Ranh. Điểm du lịch này nằm giáp ranh tỉnh Ninh Thuận (đường đi vịnh Vĩnh Hy, cách Quốc lộ 1A khoảng 1 km).
“Đây là khu đất rộng lớn với những tiểu cảnh khá đẹp mắt, phong cảnh thiên nhiên có nét hoang sơ. Điểm nhấn của điểm du lịch này là đàn cừu gần 100 con được chăm sóc kỹ càng với mục đích để du khách tới đây nghỉ mát và chụp ảnh. Đây là mô hình mới lạ, được du khách quan tâm, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch ở Cam Ranh và cũng là điểm dừng chân cho du khách trên Quốc lộ 1A”, ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa thông tin.
Tương tự, Khu du lịch Natural Paradise có tài nguyên du lịch, kết nối hạ tầng giao thông, biển chỉ dẫn, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú và dịch vụ cung cấp thông tin khách du lịch… Điểm du lịch này nằm giữa tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa. Điểm đến có nhiều dịch vụ để du khách có thể tham quan, khám phá và trải nghiệm các dịch vụ độc đáo như thử thách với môn thể thao bắn cung ngoài trời, đạp vịt trên suối Ngọc, ngắm bình minh trên đỉnh đồi...
“Nơi đây chính là sự đan xen giữa văn hóa hiện đại và nét cổ kính của văn hóa Champa. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho tất cả mọi người để tận hưởng bầu không khí trong lành, thoải mái ngắm cảnh và thư giãn”, ông Anh tin tưởng.
Còn chùa Từ Vân được biết đến với tên gọi khác là chùa Vỏ Ốc. Đây là ngôi chùa nổi tiếng ở Cam Ranh, có kiến trúc vô cùng độc đáo, khi được xây dựng và trang trí bằng vỏ ốc và san hô. Vì thế, chùa Vỏ Ốc không chỉ là một địa điểm tâm linh, mà còn được nhiều du khách tìm đến để chiêm ngưỡng công trình kiến trúc có một không hai này.
Một điểm tham quan rất đặc trưng của vùng đất Cam Lâm mà đoàn khảo sát xây dựng là Vườn xoài cổ thụ và cửa hàng trưng bày các sản phẩm về xoài. Huyện Cam Lâm là thủ phủ xoài của tỉnh Khánh Hòa, có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nông nghiệp. Tại đây có những vườn xoài cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Sau khi khảo sát các địa điểm trên, đoàn khảo sát đã thống nhất xây dựng chương trình tour tham quan Cam Lâm - Cam Ranh cho khách du lịch tàu biển quốc tế đến Tân cảng Cam Ranh trong thời gian 7 giờ. Với số lượng 30 - 450 khách, khách du lịch sẽ tham quan, trải nghiệm tại 3 địa điểm thuộc huyện Cam Lâm, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) và huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận).
Bên cạnh việc khảo sát để xây dựng tour tham quan, nhằm nâng cao chất lượng điểm đến phục vụ khách du lịch nói chung và khách du lịch tàu biển quốc tế nói riêng, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Cam Ranh, huyện Cam Lâm tiếp tục kêu gọi, nghiên cứu xây dựng phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch, định hướng quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, từng bước hình thành các sản phẩm, chương trình tour phục vụ khách du lịch.
Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Tân Cảng - Petro Cam Ranh tiếp tục làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tháo gỡ, hỗ trợ các sở, ban, ngành và doanh nghiệp du lịch trong quá trình tổ chức đoàn, phục vụ tàu biển quốc tế đến với Tân cảng Cam Ranh.
Ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thêm nhiều chương trình tour tham quan, sản phẩm du lịch mang tính bản sắc, đặc trưng của địa phương, vùng miền để phục vụ khách du lịch tàu biển.
Còn theo ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, việc khai thác, phục vụ khách du lịch tại Cảng quốc tế Cam Ranh góp phần tạo diện mạo mới cho tỉnh Khánh Hòa trong việc phát triển du lịch theo hướng bền vững, hiện đại, nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch thông qua phương tiện tàu biển.
Vì vậy, ông Thiệu đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đón khách tàu biển quốc tế, các phương tiện vận chuyển trong việc ra, vào tại bến tàu Cảng quốc tế Cam Ranh.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh xác định trong tương lai, khách tàu biển là một trong những nguồn khách chủ lực, quan trọng của ngành du lịch tỉnh.
“Thông qua các chuyến du lịch tàu biển quốc tế sẽ giúp cho ngành du lịch Khánh Hòa xúc tiến, quảng bá hình ảnh địa phương. Bên cạnh đó, các công ty du lịch có cơ hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới tại địa phương và cùng hỗ trợ trong kết nối sản phẩm du lịch”, bà Thanh chia sẻ.
-
Hà Tĩnh chuẩn khai trương điểm mùa du lịch biển năm 2026 -
Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ bùng nổ với Mega Concert quy mô, hoành tráng -
Hanoitourist “bắt tay” Saigontourist mở trục liên kết du lịch Bắc - Nam -
Du lịch giáo dục: Hướng đi chiến lược trong hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc -
Hội An lọt Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 -
450 gian hàng, 600 doanh nghiệp tạo “cú hích” cho du lịch Việt tại VITM 2026 -
Festival Du lịch Cửa Lò 2026 sẽ khai mạc ngày 25/4
-
Rót vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” -
Làn sóng về Đông Bắc TP.HCM, căn hộ bám hạ tầng thành xu hướng -
Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng” nhân dịp 38 năm thành lập -
Vietnam Airlines thông báo tìm thuê tàu bay A350-900XWB/B787-9/B787-10 -
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ tiên phong đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 25/3/2026
