Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Khát vọng nâng tầm nông sản Việt
P.V - 19/05/2022 06:45
 
Sinh ra tại Bắc Ninh, ông Nguyễn Đắc Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Trung Việt Nam thấu hiểu nỗi khổ được mùa mất giá, được giá mất mùa của người nông dân.
TIN LIÊN QUAN

Chính vì vậy, ông luôn ấp ủ ước mơ nâng tầm giá trị nông sản Việt, tạo thêm thu nhập cho bà con nông dân.

Ông Nguyễn Đắc Minh - Chủ tịch HĐQT Minh Trung Group phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm mới Cháo giải cảm Minh Trung

Ước mơ nâng tầm giá trị nông sản Việt

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, Minh Trung Group giờ đây đã trở thành “ cây đại thụ” trong lĩnh vực mình đang hoạt động.

Khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, nơi đâu cũng có dấu chân của Minh Trung Group. Người đứng đầu thương hiệu- ông Nguyễn Đắc Minh luôn mang trong mình nỗi trăn trở về giá trị nông sản của Việt Nam ở mức thấp, đời sống của bà con nông dân thêm phần khó khăn khi bị tiểu thương, lái buôn trục lợi. Chính vì vậy, vị lãnh đạo này lựa chọn con đường hợp tác với bà con nông dân, biến những mặt hàng nông sản có giá trị thấp thành những mặt hàng có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao, từ đó, đưa những sản vật ngon lạ của Việt Nam đến gần hơn với khách hàng  trong và ngoài nước.

Đưa hạt Sen – tinh hoa của ẩm thực Việt đến với khách hàng

Nói đến tinh hoa của ẩm thực Việt không thể bỏ qua những món ngon làm từ hạt sen, hoa sen, ngó s. Hương thơm dịu, vị ngọt bùi cùng ý nghĩa “trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”… đã khiến nguyên liệu này trở thành “quốc hồn, quốc túy” của dân tộc Việt.

Là người am tường về ẩm thực, yêu nông sản, ông Nguyễn Đắc Minh nhanh chóng cho xây dựng nhà máy  sản xuất thực phẩm chế biến  tại Hoà Bình. Từ đây, hàng loạt sản phẩm của cháo sen bát bảo Minh Trung, 100% không chất bảo quản đã ra đời.

Hình thức đẹp mắt, hương vị lạ miệng, giàu chất dinh dưỡng, an toàn,… sản phẩm của Minh Trung Group đã chinh phục được nhiều thị trường khó tính như  Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Ba Lan, Pháp…

Chọn những hạt gạo thơm mẩy ở vựa lúa lớn nhất cả nước

Với ấp ủ nhiều năm, Minh Trung Group cho ra đời Gạo Sạch bát bảo Minh Trung. Sản phẩm được chọn lọc từ những hạt nếp mới thơm hương đến từ đồng bằng Sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước và thuộc top đầu của Đông Nam Á. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu tinh sạch, đạt chuẩn,… cùng dây chuyền sản xuất hiện đại đã giúp sản phẩm Gạo sạch Minh Trung trở thành người bạn đồng hành của nhiều tổ ấm Việt trên khắp mọi miền đất nước.

Chú trọng đến chất lượng, cẩn thận và trách nhiệm trong từng khâu chính là tinh thần được Chủ tịch Tập đoàn Minh Trung truyền đến từng cá nhân. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt lớn giúp thương hiệu ngày càng được yêu chuộng hơn nữa.

Cà phê sạch

Việc nhìn thấy những điều kiện địa chất lý tưởng của khu vực miền Trung đã tạo cơ hội để Minh Trung Group đưa ra thị trường sản phẩm Cafe sạch, phục vụ các khách hàng năng động và bận rộn muốn tái tạo năng lượng tức thì. Hương vị độc đáo và quyến rũ cùng chất lượng đạt chuẩn đã giúp sản phẩm này được nhiều người biết đến và tin dùng.

Kết tinh mới từ thảo dược sạch

Mới đây, sự ra đời của cháo giải cảm Minh Trung khiến ông Nguyễn Đắc Minh được chú ý nhiều hơn nữa bởi sự đột phá “có một không hai".

Đây là sản phẩm tận dụng triệt để nhiều công năng hữu dụng của húng quế, tía tô, gừng, sả,… những loại gia vị thân thuộc trong đời sống của người Việt. Hơn thế nữa, thành phần nguyên liệu của Cháo giải cảm Minh Trung còn bao gồm các thảo dược quý, mang lại nhiều tác động tích cực cho người dùng. Nhờ đó, sản phẩm giúp hạn chế bệnh vặt khi giao mùa, bệnh đường hô hấp được cải thiện đáng kể đồng thời nâng cao sức đề kháng .

Cháo giải cảm Minh Trung được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với công nghệ hút chân không, giúp sản phẩm giữ được mùi vị và các thành phần dưỡng chất, đảm bảo an toàn đối với sức khỏe con người.

Lãnh đạo thấu hiểu giúp Minh Trung Group khác biệt

Tìm hiểu về sự thành công của Minh Trung Group sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ bởi chèo lái con thuyền lớn này là người đàn ông hiền hậu, giản dị chuẩn “nông dân thứ thiệt" mang tên Nguyễn Đắc Minh.

Cách nói chuyện dễ hiểu, dân dã tạo cảm giác gần gũi cho đối phương chính là ấn tượng đầu tiên về vị Chủ tịch này. Chưa dừng lại ở đó, kiến thức uyên thâm về nông sản, sự am tường về dược liệu,…. còn khiến người nghe như bị “thôi miên” trong mọi câu chuyện ông kể.

Chủ tịch HĐQT Minh Trung Group tự nhận mình là nông dân chính hiệu. Ông dùng kinh nghiệm của người làm nông để chọn lọc nguyên liệu, nhận ra đâu là tinh hoa của đất và trời.

Song song với đó, vị lãnh đạo kể trên còn đứng ở vị trí của khách hàng để thấu hiểu nhiều hơn. Có lẽ vì thế, các sản phẩm mà Minh Trung Group cho ra đời đều đáp ứng được nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Điều này đã giúp thương hiệu ngày càng phát triển, được nhiều người biết đến và đưa thương hiệu Minh Trung ngày một đi xa hơn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư