Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Khởi tố vụ gây rối tại lễ khởi công Dự án FLC Quảng Bình
Ngọc Tân - 25/04/2016 15:51
 
Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng diễn ra tại lễ khởi công tổ hợp Dự án Du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của tập đoàn FLC tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vào chiều 24/4 để khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại kết luận kết luận thông báo về vụ việc người dân tập trung gây rối xảy ra tại Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC ở địa bàn xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) vào chiều qua (ngày 24/4), lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh vì không bám sát tình hình, chậm trong công tác tuyên truyền vận động người dân yếu kém và lúng túng trong việc xử lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Người dân ngăn cản lễ khởi công Dự án FLC Quảng Bình
Người dân ngăn cản lễ khởi công dự án FLC Quảng Bình

Theo đó, vào lúc 14h15 phút ngày 24/4, ngay trước khi lễ Khởi công xây dựng Dự án quần thể Du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC ở địa bàn xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) diễn ra, hàng trăm người dân đã tụ tập trước khán đài và tràn lên sân khấu gây rối làm mất an ninh trật tự, cản trở hoạt động triển khai lễ khởi công Dự án.

Kết luận cho rằng, nguyên nhân để xảy ra vụ việc trên là do thời gian qua, chính quyền xã Hải Ninh và huyện Quảng Ninh không nắm chắc tình hình, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn yếu kém; khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã, huyện đã bị động, lúng túng trong xử lý vụ việc. Mặt khác, một bộ phận nhân dân do nhận thức chưa đúng, cho rằng Dự án khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm đến môi trường biển. Thời gian này, trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và một số địa phương khác xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập của ngư dân, tạo ra tâm lý bức xúc, dẫn đến tụ tập đông người và bị đối tượng xấu xúi giục, kích động gây rối làm tình hình thêm phức tạp.

Để ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo điều kiện cho Dự án thực hiện đúng tiến độ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin liên quan cho các cơ quan truyền thông, có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ, đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Trước đó, theo kế hoạch, vào lúc 15h ngày 24/4, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức lễ khởi công đại Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển FLC Quảng Bình. Tuy nhiên do người dân tập trung gây rối, làm mất an ninh trật tự, buổi lễ khởi công đã được tạm hoãn lại.

Dự án tổ hợp FLC Quảng Bình nằm trên địa bàn xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy). Đây là dự án tiếp theo trong chiến lược phát triển chuỗi dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp của Tập đoàn FLC tại khu vực dọc biển miền Trung. Với quy mô diện tích lên đến 1.976,5 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 13.800 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 dự án sẽ có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, đây được xem là dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình. Dự án bao gồm các hạng mục biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, các khu dự trữ thể thao.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC tại xã Hải Ninh và Hồng Thủy sẽ có sức chứa tối đa khoảng 10.000 người/ngày, khu vực lưu trú tối đa khoảng 4.932 người/ngày.

Quảng Bình: Phê bình Chủ tịch huyện Quảng Trạch viết văn bản xin FLC hỗ trợ 10 tỷ đồng trồng cây xanh
Ngày 20/3, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã có thông báo số 125TB/TU về việc phê bình ông Phan Ngọc Duy - Chủ tịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư