
-
Chủ tịch Quốc hội kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản tham gia xây dựng các chuỗi giá trị bền vững
-
Cần Thơ đề xuất hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực trọng tâm
-
Khánh Hòa giao đầu mối tiếp nhận khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư
-
Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư "siêu dự án" Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
-
Tập đoàn Sumitomo dự kiến đầu tư Nhà máy điện khí LNG Vân Phong 2 tại Khánh Hòa -
An Giang thu hút vốn đầu tư 24.242 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2025
Bước ngoặt quan trọng
Một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác phát triển đã được thiết lập, bắt đầu từ năm nay, khi thay vì tổ chức Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG), hai bên tổ chức VDPF.
![]() | ||
Cầu Nhật Tân, dự án trọng điểm sử dụng vốn ODA Nhật Bản. |
“Trong bối cảnh hiện nay, cam kết ODA không còn quá nhiều ý nghĩa nữa, mà việc tư vấn chính sách trong giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói và nhắc tới câu chuyện “con cá và cần câu” để ví von rằng, đã đến lúc Việt Nam phải biết đón nhận những “cần câu” chính sách để biết tự đứng trên đôi chân của mình và phát triển bền vững hơn trong tương lai.
“Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là những hỗ trợ tài chính không còn quan trọng, hay là các đối tác phát triển sẽ dành cho Việt Nam ít hơn các khoản viện trợ. Nhiều đối tác, đặc biệt là Ngân hàng Thế giới (WB) vẫn cam kết dành cho Việt Nam những quan tâm hỗ trợ trong thời gian tới. Chỉ là, tại VDPF, cam kết ODA không phải là mục tiêu chính”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh lý giải.
Có cùng quan điểm, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cũng đã khẳng định điều này. “Việc chuyển đổi từ CG sang VDPF sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ của Việt Nam và các đối tác phát triển. Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ những nguồn lực tài chính giúp Việt Nam tiếp tục những thành quả đã đạt được trong 15 - 20 năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chia sẻ ý tưởng, kiến thức giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề mới xuất hiện mới là điều quan trọng nhất”, bà Kwakwa nói và cho biết, sau khi thảo luận, hai bên sẽ thống nhất những hành động cụ thể để giúp Việt Nam tiếp tục phát triển trong tương lai.
Với ý nghĩa như vậy, ông Hideo Suzuki, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam rất hào hứng cho biết, Nhật Bản sẵn sàng “chia sẻ rất nhiều cần câu cho Việt Nam”. Thậm chí, việc đối thoại chính sách, hay khuyến nghị chính sách có thể được thực hiện trong suốt cả năm, chứ không chỉ tại VDPF. “Đối thoại chính sách tại VDPF chỉ là động lực để chúng ta tăng cường đối thoại”, ông Suzuki nói.
Với mục tiêu tăng cường đối thoại chính sách, nên một trong những điểm đặc biệt tại VDPF lần này, đó là thay vì chỉ có một bài phát biểu trước các đối tác phát triển, dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và cùng đối thoại một cách dân chủ, thẳng thắn về tất cả các nội dung của VDPF.
Câu chuyện cần câu - con cá
20 năm qua, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các nhà tài trợ. 37,59 tỷ USD vốn ODA đã được đưa vào giải ngân trong giai đoạn 1993 - 2012 và thêm khoảng 4 tỷ USD trong năm nay, đã góp phần rất lớn phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Một phần nhờ sự hỗ trợ của đồng vốn ODA quý báu, Việt Nam đã chính thức bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình. Và thông lệ, vốn ODA, đặc biệt là vốn viện trợ không hoàn lại, sẽ không được dành cho Việt Nam nhiều như trước kia.
Mặc dù theo cách nói của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, “điều hiếm thấy” là các nhà tài trợ vẫn cam kết dành cho Việt Nam nguồn viện trợ không nhỏ, song khi đã bước sang ngưỡng cửa phát triển mới, thì Việt Nam phải biết “tự vay, tự trả”.
“Không thể trông chờ mãi vào bầu sữa ODA, chúng ta phải sử dụng vốn vay, với lãi suất cao hơn trước và chỉ có như vậy, Việt Nam mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chia sẻ.
Nhắc tới câu chuyện không ít người tưởng lầm vốn ODA là vốn cho không, nên có xu hướng dễ dãi trong việc sử dụng nguồn vốn này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, phải “có vay, có trả” thì chúng ta mới biết sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Cũng vì thế, tới đây, việc sử dụng vốn ODA sẽ được lồng ghép giữa vốn vay ưu đãi và vốn vay thương mại.
“Những dự án nào có thể thu hồi vốn thì phải sử dụng vốn vay”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói.
Thậm chí, câu chuyện vốn vay cũng sẽ được áp dụng với cả các dự án xóa đói giảm nghèo. Là người có 34 năm làm lãnh đạo ở các tỉnh miền núi, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là người thấu hiểu công tác xóa đói giảm nghèo những vùng đất này. Tiền cho không tiêu nhanh hết, giống cây phát không nhiều khi không được sử dụng. Chính sách như vậy sẽ không hiệu quả, thậm chí còn dẫn đến một thực tế hiện nay, không ít hộ dân “xin được nghèo” để nhận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
“Giờ chúng ta sẽ không cho không nữa. Phải yêu cầu có vốn đối ứng, có vay, có trả, thì người dân sẽ tính toán, cân nhắc sử dụng vốn vay sao cho hiệu quả nhất. Làm vậy không phải vì chúng ta thiếu tiền, hay có ít đi sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, mà làm vậy là để giúp bà con tự đứng trên đôi chân của mình, từng bước trưởng thành, xóa đói giảm nghèo”, lại một lần nữa, câu chuyện “cho cần câu, chứ không cho con cá” được Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề cập.
Đi chậm, làm chắc và hiệu quả
Bất cứ sự thay đổi nào cũng cần có lộ trình để thực hiện. Vì thế, cả việc chuyển đổi từ CG sang VDPF, từ cam kết ODA sang đối thoại chính sách, hay từ việc chấp nhận “có vay, có trả”, tới việc ngay cả các chương trình xóa đói giảm nghèo cũng không thể cho không, sẽ cần thời gian để thực hiện.
Hội nghị CG đã có khoảng thời gian 20 năm đồng hành với Việt Nam. Và giờ, sẽ là VDPF. Cũng không phải là “các nhà tài trợ”, mà thay vào đó là “các đối tác phát triển”… Điều đó đồng nghĩa rằng, sự đổi mới về chất ở VDPF là thực chất và vô cùng sâu sắc. Và tất cả những thay đổi này sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực đối với Việt Nam.
“Chúng ta làm chậm, nhưng chắc và phải thực sự hiệu quả. VDPF chắc chắn sẽ đồng hành với Việt Nam và các đối tác phát triển trong một hành trình dài”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói.
20 năm qua, qua 20 kỳ Hội nghị CG, nguồn lực của các nhà tài trợ đã là động lực của quá trình đi lên, phát triển của Việt Nam, thì nay, cùng với chia sẻ tài chính và tri thức, các đối tác phát triển sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chặng đường phát triển sắp tới. Và cam kết sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ODA lại một lần nữa được Chính phủ Việt Nam khẳng định. Cùng với đó, là các cam kết hành động đối với các khuyến nghị chính sách từ các đối tác phát triển, nhằm giúp Việt Nam phát triển ngày một mạnh mẽ và bền vững hơn trong tương lai.
Nhã Nam
 on local server. Be sure to CHMOD your directory to 777.)
-
Chủ tịch Quốc hội kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản tham gia xây dựng các chuỗi giá trị bền vững
-
Cần Thơ đề xuất hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực trọng tâm
-
Khánh Hòa giao đầu mối tiếp nhận khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư
-
Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư "siêu dự án" Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
-
Tập đoàn Sumitomo dự kiến đầu tư Nhà máy điện khí LNG Vân Phong 2 tại Khánh Hòa -
An Giang thu hút vốn đầu tư 24.242 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2025 -
Khánh Hòa hiện thực hóa cam kết của lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư -
An Giang đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội -
Đã bố trí 4.216 tỷ đồng cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 -
Việt Nam - Singapore năm 2025 và tương lai: Đối tác cho kỷ nguyên mới -
Chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành công trình quy mô lớn tại 80 điểm cầu
-
TPCOMS - Đối tác bền vững trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt
-
Cơ hội vàng cho thị trường bất động sản Tây Bắc, Điện Biên Phủ
-
Vacons bứt phá tiềm lực phát triển bền vững với những dự án cao cấp
-
Cathay Life Việt Nam chi nhánh Hải Phòng trao tặng học bổng "Thịnh Trí Thành Tài cùng Cathay"
-
Mỹ Tho Central Complex: Pháp lý minh bạch, khơi nguồn tiềm năng
-
Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước