Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Khu phố thiết kế kiểu đê ngăn lũ ở giữa Thủ đô
Kiên Trung - 29/09/2013 14:32
 
Đó là thực trạng cuộc sống của những người dân sống tại khu vực phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.  Bão số 5 biến đường phố Hà Nội thành sông  

Ông Cao Hồng Phú, trú tại 67 phố Pháo Đài Láng không giấu được sự bức xúc: Mỗi khi trời mưa to, nước mưa từ các mái nhà hai bên phố, từ các ngõ chảy ra không thoát kịp.

Để sống chung với “lũ”, các hộ gia đình nơi đây đã chuẩn bị sẵn bao cát, ván, gỗ để sẵn sàng “đắp đê” chắn nước, đặc biệt có hộ còn xây bờ chắn cao 20-30cm ngay trước cửa phòng khách.

Trời mưa to vào ban ngày họ còn chuẩn bị kịp. Tuy nhiên, những trận mưa ban đêm, nếu gia đình nào chủ quan không chắn bao cát, gỗ thì khi tỉnh dậy thường nước mưa đã tràn vào nhà. Nước mưa tràn vào nhà đồng thời kéo theo bùn đất, rác… đã ảnh hưởng không ít đến đời sống và sức khỏe người dân.

Cũng theo người dân nơi đây, việc nước mưa từ đường tràn vào nhà dân ở đây đã được các hộ dân kiến nghị rất nhiều, từ các cuộc họp tổ dân phố, tới cuộc họp chi bộ, rồi lên phường và các buổi tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn chưa có gì chuyển biến.


Cửa nhà các hộ dân nơi đây được thiết kế theo kiểu "cửa khẩu" của đê sông, đê biển

Bà Phạm Thị Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết, về phía phường Láng Thượng có đề nghị các cơ quan cấp trên duy tu và sửa chữa đường Pháo Đài Láng. Cuối tháng 8 vừa qua, mặt đường phố này đã được trải thảm lại, không còn xuống cấp, việc đi lại của người dân nơi đây đã thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, theo phân cấp quản lý thì phường Láng Thượng chỉ quản lý ngõ, hẻm trong khu dân cư còn phố Pháo Đài Láng cùng hệ thống thoát nước của tuyến phố này thuộc thẩm quyền của cấp trên nên các hộ dân có đề nghị chúng tôi tiếp nhận và đưa lên cấp trên giải quyết.

Niềm mong mỏi thoát khỏi cảnh lụt lội dù chỉ một trận mưa rào là nguyện vọng chính đáng của người dân nơi đây, UBND TP.Hà Nội cần sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng lập phương án xử lý tình trạng này, vừa đảm bảo cuộc sống của người dân, vừa khắc phục tình trạng nhanh xuống cấp của mặt đường do bị ngập lụt.

Bão số 5 biến đường phố Hà Nội thành sông
Ảnh hưởng cơn bão Jebi, trận mưa kéo dài từ rạng sáng đến trưa nay đã khiến nhiều tuyến đường, con phố ở thủ đô bị ngập sâu trong nước....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư