-
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
Katrien Vandenheuvel gần đây quyết định đóng cửa cửa hàng tiện lợi của gia đình mình tại vùng Antwerp, Bỉ sau khi nhận ra cô cần phải bán thêm khoảng 3.000 ổ bánh mì mỗi tháng mới đủ chi phí trang trải cho hoá đơn khí đốt gia tăng. Chưa kể, cửa hàng vốn đã phải trả thêm tiền cho các loại nguyên liệu bao gồm bột và phô mai so với các chuỗi cửa hàng khác. Trong khi đó, nếu tăng giá bán, khách hàng sẽ không còn tới cửa hàng.
“Chúng tôi không muốn nợ nần ngày càng nhiều. Không riêng tôi mà nhiều cửa hàng khác trong vùng, cũng như các nhà cung cấp nguyên liệu đều chứng kiến doanh thu sụt giảm bởi khách hàng không chấp nhận việc giá sản phẩm tăng và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn”, Katrien Vandenheuvel – doanh nhân 41 tuổi cho biết.

Katrien Vandenheuvel đứng trước cửa hàng của mình
Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Âu đang thiếu nguồn lực ổn định để đảm bảo trang trải các chi phí năng lượng gia tăng, nhất là khi Nga đã tuyên bố đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 vô thời hạn. Trước đó, các công ty lớn như những doanh nghiệp sản xuất thép, hoá chất, phân bón và các mặt hàng nhạy cảm với giá năng lượng khác đều trải qua việc buộc phải đóng cửa, hoạt động dưới công suất khi chi phí cho năng lượng tăng chóng mặt.
Hauke Burkhardt, người đứng đầu bộ phận cho vay doanh nghiệp tại Deutsche Bank AG cho biết, giá cả leo dốc bóp nghẹt hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Âu. Tình hình với nhóm này khó khăn hơn rất nhiều so với các công ty đa quốc gia, bởi các công ty lớn hơn thường có các hợp đồng mua năng lượng dài hạn, có vị thế tốt hơn trong việc trả giá mua khí đốt. Chưa kể, các doanh nghiệp lớn thường có các nghiệp vụ phòng hộ rủi ro giá năng lượng biến động mạnh và đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, tiết giảm mức năng lượng sử dụng.
Trong khi đó, các doanh nghiệp với quy mô ít hơn 250 nhân viên chiếm khoảng 99% số lượng doanh nghiệp tại Liên minh châu Âu và đóng góp khoảng hơn một nửa GDP của khối, theo số liệu của Uỷ ban Châu Âu (EC). Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang tạo việc làm cho khoảng 100 triệu người.
Allianz SE, doanh nghiệp bảo hiểm – dịch vụ tư vấn của Đức dự báo, chi phí năng lượng gia tăng có thể khiến lợi nhuận trước thuế và các chi phí của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Âu giảm khoảng 150 tỷ USD trong năm 2022. Trong đó, nhóm chịu thiệt hại nặng nhất là các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng bao gồm nhà sản xuất kim loại, giấy, hoá chất, thực phẩm và đồ uống, dệt may…
Mário Jorge Machado, 60 tuổi, chủ một doanh nghiệp ngành dệt may với 320 nhân công tại phía Bắc Bồ Đào Nha cho biết, chi phí khí đốt tự nhiện tăng hơn 10 lần so với cách đây một năm. Trong khi đó, công ty của ông cần khí đốt để có thể tiến hành nhuộm và thực hiện các công đoạn sấy.
“Cứ bán ra một mét vải là chúng tôi lại lỗ thêm một chút”, Mário Jorge Machado chia sẻ và cho biết, ông mong muốn chính quyền sẽ có sự hỗ trợ bằng cách giảm một số loại thuế phí với ngành dệt may. Tuy nhiên, ngay cả như vậy cũng không đủ bù đắp cho chi phí năng lượng bỏ ra để hoạt động.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
