-
Bộ Tài chính hướng dẫn chấm điểm giải ngân đầu tư công -
Cơ hội tăng tốc dòng vốn đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam -
Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh làm sạch mã số thuế -
Quảng Ngãi: Lộ diện liên danh trúng thầu thi công Cầu Trà Khúc 1 hơn 2.000 tỷ đồng -
UBND TP. Hà Nội muốn tạm ứng 45,25 tỷ đồng chuẩn bị 2 dự án đường sắt quốc gia -
Quảng Ngãi đấu giá 58 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Tại thời điểm này, khi Bộ Công thương lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch mới, thì Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg ngày 10/03/2008 đã thực hiện được 5 năm.
![]() | ||
| Khi nhà máy chuyển về nông thôn, doanh nghiệp dệt may sẽ |
Trong 5 năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã có bước tiến dài, từ một ngành ít tên tuối trên bản đồ dệt may thế giới, hiện đã đứng trong Top 5 nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, với kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt trên 17 tỷ USD, góp phần đáng kể trong việc giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội.
Ngành dệt may hiện có 5.982 doanh nghiệp (DN), đóng góp 8% GDP và là một trong những ngành đi đầu trong xuất khẩu của Việt Nam, với gần 1.700 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ngành dệt may cũng là ngành có tỷ lệ DN FDI khá lớn.
Tuy nhiên, ngoài điểm sáng về xuất khẩu, tạo việc làm, Quy hoạch Phát triển dệt may hiện tại và trước đó là Chiến lược Tăng tốc phát triển ngành dệt may (được phê duyệt năm 2000) còn bộc lộ hàng loạt vấn đề chưa được giải quyết.
Hạn chế lớn nhất, nổi bật nhất của ngành dệt may trong nước hiện chính là phải nhập khẩu hầu hết nguyên phụ liệu, máy móc phụ tùng, hóa chất, thuốc nhuộm. Tiếp đến, công tác dự báo chưa theo kịp diễn biến của thị trường thế giới, kỹ năng thiết kế, phát triển sản phẩm còn yếu…
TS. Nguyễn Sỹ Phương, Phó viện trưởng Viện Dệt may Việt Nam thừa nhận, điểm yếu lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam là tỷ lệ nội địa hóa của một số loại nguyên phụ liệu, như xơ bông, sợi, vải, chỉ may, bông tấm… còn thấp, chưa đủ phục vụ cho sản xuất xuất khẩu.
Đơn cử, như năng lực sản xuất nguyên liệu bông trong nước mới chỉ đáp ứng 3 - 4% nhu cầu sử dụng. Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 17 tỷ USD, trong đó dệt may xấp xỉ 15,2 tỷ USD, xơ sợi 1,8 tỷ USD.
Song, tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu để phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa rất cao, lên tới 11,3 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu bông 875 triệu USD, xơ sợi các loại 1,4 tỷ USD, vải 7,045 tỷ USD, nguyên phụ liệu các loại 2,043 tỷ USD.
Lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu chiếm cao đã làm cho tỷ trọng và giá trị gia tăng của ngành chỉ đạt ở mức thấp. Đó là chưa kể, khi giá nguyên liệu thế giới có biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN luôn bị tác động xấu.
Quy hoạch Phát triển công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 đặt mục tiêu xuất khẩu 18 tỷ USD vào năm 2015, và 25 tỷ USD vào năm 2020, đề ra mục tiêu nội địa hóa ở mức tương ứng là 60% và 70%.
Sau 5 năm, cho dù tăng trưởng xuất khẩu đạt và vượt cả mục tiêu, song tỷ lệ nội địa hóa của ngành vẫn còn là một khoảng cách khá xa so với mục tiêu. Như vậy, việc đánh giá lại Quy hoạch cũ để lập Quy hoạch mới là một đòi hỏi cần thiết và khách quan của ngành dệt may.
Ông Phương cho rằng, việc xem xét để đưa ra các số liệu tăng trưởng là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là đưa ra được các giải pháp để hiện thực hóa các mục tiêu.
Đối với ngành dệt may, hạn chế lớn nhất là vấn đề nguyên phụ liệu, nội địa hóa thấp, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, thì cần có những chính sách, cơ chế khuyến khích DN đầu tư cụ thể vào các khu, cụm công nghiệp dệt may đã được đầu tư đồng bộ…
Việt Nam là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 5 của thế giới, nhưng lại là quốc gia mới gia nhập chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm dệt may thế giới. Dệt may hiện đứng trước thách thức lớn trong việc thực hiện chiến lược nâng cao giá trị gia tăng, phát triển ngành dệt và xây dựng vị trí bền vững trong ngành dệt may thế giới.
Thứ trưởng Bộ Công thương, bà Hồ Thị Kim Thoa nhận xét, Dự thảo Quy hoạch mới được xây dựng trên nền tảng tiếp thu và kế thừa Quy hoạch cũ, có sự điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế.
Do dệt may là ngành sử dụng nhiều lao động, nên nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao, ổn định sẽ là điều kiện không nhỏ quyết định tới sự phát triển của DN, cả ngành. Trong đó, Quy hoạch mới cần phải giải quyết được vấn đề lao động dệt may từ nông thôn chuyển dịch ra thành thị; thu nhập của người lao động còn thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, khiến tỷ lệ lao động bỏ nghề còn cao...
“Thông qua chiến dịch đầu tư mạnh hơn tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, đưa các nhà máy về đó, các DN dệt may sẽ dễ tuyển dụng lao động hơn”, bà Thoa nhấn mạnh.
Hải Yến
-
UBND TP. Hà Nội muốn tạm ứng 45,25 tỷ đồng chuẩn bị 2 dự án đường sắt quốc gia -
Quảng Ngãi đấu giá 58 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng -
Stavian nghiên cứu đầu tư khu công nghệ số 300 ha tại TP.HCM -
Lâm Đồng định hướng phát triển đô thị Phan Thiết thành cực tăng trưởng phía Đông Nam -
TP.HCM muốn khởi công kéo dài metro số 2 đến ranh tỉnh Tây Ninh trong quý IV/2026 -
Xuất khẩu nông sản gắn với xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, giá trị gia tăng cao -
Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội
-
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc -
EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm -
AMATA City Phú Thọ bổ sung 1.443,8 tỷ đồng vốn tín dụng cho giai đoạn 1 -
Sài Gòn Light Event thể hiện năng lực tổ chức Lễ xuất quân Trường Tươi Đồng Nai -
Vạn Phúc City: Nhà phố hưởng lợi từ nhịp sống đô thị ven sông

