-
Doanh nghiệp bán được hơn 50 triệu sản phẩm qua livestream và video -
Bắt đầu thực hiện dùng chung hạ tầng viễn thông phục vụ an ninh, quốc phòng -
TechnoBridge mở văn phòng tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác công nghệ đầu tư Việt – Hàn -
Công bố danh mục 3 kênh phát thanh, 5 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia -
Tập đoàn FPT đầu tư 100 triệu USD cho viện nghiên cứu lượng tử & AI -
Tăng tỷ lệ trí thức trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao lên 25%
Đây là một trong những vụ tranh cãi pháp lý dai dẳng liên quan đến bản quyền giữa hai tập đoàn sản xuất thiết bị thông minh lớn nhất thế giới.
![]() | ||
| Một tòa án Hàn Quốc bác bỏ mọi cáo buộc của Samsung đối với Apple liên quan đến bằng sáng chế (Ảnh minh họa) |
Trong phán quyết công bố ngày 12/12, tòa án trên đã khẳng định "Quả táo" không hề vi phạm bằng sáng chế của Samsung về tính năng tạo tin nhắn nhóm và hiển thị tin nhắn ngắn trên thiết bị thông minh như hãng này đưa ra trước đó.
Tòa án cho rằng Apple có thể dễ dàng phát triển các sản phẩm của mình dựa trên những công nghệ sẵn có.
Ngoài ra, tòa cũng bác đòi hỏi của Samsung đòi Apple phải bồi thường 95.092 USD cho những thiệt hại.
Tòa án trên cũng đồng thời bác yêu cầu của Samsung đòi tòa ban lệnh cấm bán các sản phẩm thông minh của Apple như iPhone hay iPad tại thị trường Hàn Quốc.
Trong một phản ứng đầu tiên, Samsung bày tỏ sự thất vọng đối với phán quyết trên của tòa và cho biết sẽ tiếp tục có các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mình.
Với sự phát triển không ngừng trong các dòng sản phẩm công nghệ cao, hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới này liên tục cáo buộc lẫn nhau về vi phạm bằng sáng chế tại các vụ kiện ở hơn 10 quốc gia.
Hồi đầu tuần, một tòa án Đức đã ra phán quyết có lợi cho Samsung trong vụ kiện với Apple liên quan đến bằng sáng chế về công nghệ nhập dữ liệu ngôn ngữ trên điện thoại.
Trước đó, hồi tháng Tám năm ngoái, Tòa án Liên bang Mỹ tại San Jose, bang California đã ra phán quyết Samsung vi phạm sáu bằng sáng chế của Apple, đồng thời phải bồi thường cho "Quả táo" 1,09 tỷ USD.
Tuy nhiên, tháng Ba vừa qua, một thẩm phán đã yêu cầu xem xét lại khoản tiền 450 triệu USD trong tổng số tiền phạt trên vì cho rằng phiên xử trước đã không xác định đúng thiệt hại mà hãng điện tử Hàn Quốc gây ra cho "Quả táo."
Cuộc chiến pháp lý giữa hai đại gia công nghệ này bắt đầu nổ ra từ năm 2011 khi Apple chính thức kiện Samsung sao chép bất hợp pháp các sản phẩm iPhone và iPad của mình.
Apple cũng yêu cầu hãng điện tử Hàn Quốc bồi thường 2,5 tỷ USD cho những thiệt hại đã gây ra. Tuy nhiên, Samsung cũng nhanh chóng đáp trả khiến cuộc chiến pháp lý trở nên dai dẳng và rộng khắp trên nhiều quốc gia.
Theo TTXVN
-
Bắt đầu thực hiện dùng chung hạ tầng viễn thông phục vụ an ninh, quốc phòng -
TechnoBridge mở văn phòng tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác công nghệ đầu tư Việt – Hàn -
Công bố danh mục 3 kênh phát thanh, 5 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia -
Tập đoàn FPT đầu tư 100 triệu USD cho viện nghiên cứu lượng tử & AI
-
Tăng tỷ lệ trí thức trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao lên 25% -
Chi tiêu cho ICT toàn cầu lập đỉnh gần 7.000 tỷ USD -
Trình làng Hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện cấp xã -
Hà Nội mở đường cho thể chế vốn đầu tư mạo hiểm thời đổi mới sáng tạo -
Gần 400 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào thị trường Việt Nam -
IAEA đánh giá Việt Nam "hai tốt" trong tiếp cận, phát triển điện hạt nhân -
Giải cơn khát nhân lực bán dẫn
-
1
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vốn 3.797 tỷ đồng -
2
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
3
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/12
-
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế

