-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
| Hàng hóa được bày bán tại siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 26/10 cho biết tăng trưởng kinh tế trong quý III của nước này vẫn giữ mức tương đương như trong quý II trong bối cảnh xuất khẩu và chi tiêu cá nhân đang phục hồi.
Theo dữ liệu sơ bộ từ BoK, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý III đã tăng 0,6% so với quý trước. Trước đó, GDP của Hàn Quốc đã tăng 0,6% trong quý II và 0,3% trong quý I của năm 2023.
Nếu tính theo năm thì nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 1,4% trong quý III, sau khi đạt mức tăng trưởng 0,9% trong cả quý I và quý II. Nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đang trên đà phục hồi sau khi suy giảm 0,3% trong quý IV năm 2022.
BoK dự báo tính chung cả năm nay, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sẽ ở mức 1,4%, giảm so với mức tăng trưởng 2,6% vào năm 2022 và mức tăng trưởng 4,3% của năm 2021.
Nền kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với những yếu tố bất ổn ngày càng tăng liên quan đến việc các nước lớn trong đó có Mỹ tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Cùng với đó là căng thẳng địa chính trị leo thang, sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của nước này.
Trước tình hình các yếu tố bất ổn bên ngoài gia tăng, các chỉ số kinh tế không khả quan như dự đoán, nợ hộ gia đình gia tăng mạnh, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc trong phiên họp tháng 10 đã quyết định tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ổn định ở mức 3,5%. Đây là lần thứ 6 liên tiếp BoK giữ nguyên lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định sinh kế cho người dân.
Việc đóng băng lãi suất diễn ra sau khi BoK thực hiện 7 lần tăng lãi suất liên tiếp từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
