-
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
| Phố mua sắm Myeongdong ở Seoul, Hàn Quốc ngày 27/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trong một báo cáo thường kỳ, BoK cho biết thời điểm tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19 và những rủi ro mất cân bằng tài chính. Theo báo cáo, BoK sẽ dần dần điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ khi giá tiêu dùng dự kiến sẽ duy trì trên 2% trong thời điểm hiện nay.
Ngày 26/8 vừa qua, BoK đã chấm dứt 15 tháng lãi suất thấp kỷ lục và thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát để đối phó với tình trạng lạm phát gia tăng và kiềm chế đà tăng khoản nợ của các hộ gia đình. Động thái đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 5/2020, khi BoK hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0,5%.
Theo dữ liệu của BoK, nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục 1.805.900 tỷ won (1.540 tỷ USD) trong quý II/2021, tăng 41.200 tỷ won so với ba tháng trước đó.
Cùng ngày 9/9, BoK cho biết sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và người buôn bán nhỏ thêm sáu tháng để giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch, BoK cấp vốn cho các ngân hàng địa phương với lãi suất 0,25% để khuyến khích họ mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp và người buôn bán nhỏ.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
