-
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI -
TP.HCM và Đồng Nai liên kết đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng -
Chủ tịch Quốc hội: Cần giám sát ngay về an toàn thực phẩm trong năm 2026 -
Trọng trách người đại diện -
Chính phủ yêu cầu ổn định giá cả, không để thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ -
Thủ tướng: Đầu tư cho phòng, chống thiên tai là đầu tư cho phát triển
| Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 1,75%. Ảnh: Reuters |
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa thông báo sẽ gia hạn chương trình cho vay đặc biệt dành cho các ngân hàng trong nước, các công ty môi giới và bảo hiểm thêm ba tháng nhằm hỗ trợ các đơn vị này chống đỡ với nguy cơ đóng băng tài chính và giúp huy động tiền dễ dàng hơn giữa bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.
Ủy ban chính sách tiền tệ của BoK đã quyết định gia hạn chương trình cho vay đặc biệt này, dự kiến hết hạn vào ngày 3/8, thêm ba tháng cho đến ngày 3/11.
Đây là lần đầu tiên BoK cung cấp các khoản vay trực tiếp cho các công ty môi giới và bảo hiểm, ngoại trừ các ngân hàng.
Hồi tháng 5/2020, BoK đã tung ra chương trình cho vay trị giá 10.000 tỷ won (8,4 tỷ USD), cho phép các ngân hàng, công ty môi giới và các hãng bảo hiểm vay vốn từ ngân hàng trung ương có thế chấp.
Tài sản thế chấp là những trái phiếu doanh nghiệp được đánh giá ở mức tốt, trong đó gồm trái phiếu hạng AA-, có thời gian đáo hạn trong vòng 5 năm.
Hàn Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm giảm thiểu sự sụt giảm kinh tế do dịch COVID-19 gây ra đối với hệ thống tài chính trong nước.
Các biện này bao gồm mua trái phiếu trong nước “không giới hạn” của BoK trong hoạt động repo (mua bán hợp đồng) để tăng thanh khoản thị trường.
Trước đó, BoK công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này đã giảm mạnh hơn dự kiến trong quý II/2020 và là mức giảm sâu nhất trong hơn hai thập kỷ qua do dịch COVID-19 đã cản trở hoạt động xuất khẩu và chi tiêu cá nhân tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.
Cụ thể, trong quý II/2020, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của Hàn Quốc đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây là số liệu tồi tệ nhất kể từ quý IV/1998, khi nền kinh tế nước này giảm 3,8%.
Thống đốc BoK Lee Ju-yeol nhận định tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sẽ phụ thuộc phần lớn vào diễn biến của đại dịch COVID-19 và mức độ phong tỏa kinh tế ở các quốc gia khác.
-
Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh -
Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Anh hướng tới giai đoạn phát triển mới -
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI -
TP.HCM và Đồng Nai liên kết đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng
-
Chủ tịch Quốc hội: Cần giám sát ngay về an toàn thực phẩm trong năm 2026 -
5 thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 -
Trọng trách người đại diện -
Chính phủ yêu cầu ổn định giá cả, không để thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ -
Thủ tướng: Đầu tư cho phòng, chống thiên tai là đầu tư cho phát triển -
Thúc đẩy hợp tác năng lượng với Nga sau chuyến thăm chính thức cấp cao -
Thủ tướng tiếp Đại sứ Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác năng lượng
-
Coteccons bắt tay Workday chuyển đổi số nhân sự -
Vedan lần thứ 20 được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao" -
Doanh nghiệp Việt đầu tư bảo mật nhưng chỉ 1/3 đạt mức bảo vệ tương xứng -
Agribank và Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác, kết nối sức mạnh vì tương lai số -
Người âm thầm đưa Nesty đến gần trái tim khách hàng -
TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than quý I/2026
