-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Sáng 27/12, tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty mua bán điện (thuộc EVN) và Công ty Cổ phần phong điện HBRE Gia Lai tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán điện dự án phong điện HBRE Chư Prông (Gia Lai).
Dự án Phong điện HBRE Chư Prông có tổng mức vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, với công suất 50MW mới được khởi công xây dựng. Theo kế hoạch, dự án Trang trại Phong điện HBRE Chư Prông (giai đoạn 1) được thực hiện trong thời gian 12 tháng, dự kiến quý II/2021 bắt đầu phát điện thương mại và hòa lưới 110kV Diên Hồng - Chư Sê.
![]() |
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Jormsup Lochaya, Chủ tịch Tập đoàn Super Energy Corporation (Thái Lan) cho biết: Dự án trang trại phong điện HBRE Chư Prông là kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Super Energy Corporation và Tập đoàn HBRE. Dự án sẽ dùng công nghệ tuabin hiện đại nhất hiện nay trên thế giới. Công nghệ tuabin của Siemens Gamesa, công nghệ hiện đại của Đức, công suất 4.15MW/tua bin cho dự án (tua bin trên bờ lớn nhất Việt Nam hiện nay).
“Với tiến độ làm việc gấp rút với các nhà thầu cũng như nhà cung cấp dự án, chúng tôi cam kết với EVN sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra” - ông Jormsup Lochaya khẳng định.
Ông Jormsup Lochaya cũng đánh giá Tập đoàn HBRE là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Super Energy Corporation tại thị trường Việt Nam, và cam kết thông qua đối tác này sẽ đầu tư hiệu quả vào thị trường Việt Nam.
Về phía đối tác đầu tư chiến lược dự án Trang trại phong điện Chư Prông, ông Hồ Tá Tín, Chủ tịch Tập đoàn HBRE cho biết: “Với thái độ lao động nghiêm túc, nỗ lực không ngừng nghỉ, sáng tạo và tạo dựng uy tín với nghề duy nhất là đầu tư điện gió, Tập đoàn HBRE đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các Bộ, ngành Trung ương và của EVN, bên cạnh dự án điện gió tại Đắc Lắc đã đi vào hoạt động, chúng tôi đã khởi công dự án điện gió Chư Prông (Gia Lai) công suất 50MW và gấp rút triển khai giai đoạn 2 nâng công suất lên 100MW”.
Bên cạnh đó, cũng theo ông Hồ Tá Tín, HBRE cũng đang phát triển dự án 200MW tại Phú Yên; dự án 120MW tại Hà Tĩnh. Đặc biệt, gần đây, HBRE được Thủ tướng Chính phủ cho phép khảo sát và phát triển dự án điện gió ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng công suất giai đoạn 1- 500 MW. Theo tiến độ, trong quý I/2020, sẽ động thổ xây dựng dự án tại Phú Yên, đồng thời, HBRE hy vọng sẽ sớm được bổ sung quy hoạch hai dự án điện gió tại Hà Tĩnh và Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện các bước tiếp theo.
Theo ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty mua bán điện, năng lượng tái tạo là lĩnh vực hấp dẫn nên gần đây được nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm. Trong năm 2019, Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán điện với khoảng 20 dự điện gió trên cả nước.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

