Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Vinh
Hoàng Hảo - 07/10/2013 11:20
 
Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Vinh (10/10/1963 – 10/10/2013). Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Đông đảo đại biểu đại diện cho các ban ngành trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước và một số bạn bè quốc tế từ Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức cùng hàng vạn người dân đã đến tham dự.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Thành phố Vinh

Thành phố Vinh được Hội đồng Chính phủ ra quyết định thành lập vào ngày 10/10/1963. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thành phố Vinh là một trong những trọng điểm bị máy bay Mỹ bắn phá ác liệt nhất, năm 1972 thành phố trở nên tan hoang.

Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thành phố Vinh được Cộng hòa Dân chủ Đức giúp đỡ kiến thiết, xây dựng lại thành phố từ đống đổ nát.

Hiện nay, thành phố Vinh là một trong những đô thị trẻ hiện đại và là Trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ với 25 đơn vị phường, xã trực thuộc, diện tích tự nhiên 104,96 km2 và dân số tính đến đầu năm 2013 là 480.000 người.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ và nhân dân thành phố, vì những thành tích trong việc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Thành phố Vinh đón nhận huân chương lao động hạng 3

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư