Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Lắp đặt biểu tượng thương hiệu Đà Nẵng trên đỉnh Sơn Trà
Ngọc Tân - 14/10/2016 14:12
 
Ngày 14/10, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết UBND TP Đà Nẵng quyết định chọn khu vực đỉnh Bàn Cờ trên núi Sơn Trà để lắp đặt công trình quảng bá thương hiệu TP Đà Nẵng.

Theo đó, đỉnh Sơn Trà sẽ được chọn làm nơi đặt công trình quảng bá thương hiệu Đà Nẵng. Sau khi hình thành công trình, từ trung tâm TP Đà Nẵng nhìn lên đỉnh Sơn Trà, người dân và du khách sẽ nhìn thấy công trình biểu tượng tương tự như dòng chữ “Hollywood” ở kinh đô điện ảnh Mỹ Hollywood.

Khu vực đỉnh Bàn Cờ- Bán đảo Sơn Trà.
Nhiều du khách đến khu vực đỉnh Bàn Cờ- Bán đảo Sơn Trà chụp ảnh lưu niệm

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định; làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để thống nhất vị trí, cao độ xây dựng công trình; kêu gọi xã hội hóa, hoặc kết hợp với nguồn ngân sách TP để thực hiện.

Bán đảo Sơn Trà.
Bán đảo Sơn Trà.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết:" Hiện nay đã tiến hành chọn địa điểm và vừa rồi đã xác định địa điểm. Hiện đang trình Thành uỷ và lãnh đạo thành phố xem xét, rồi sau đó mới tổ chức thi thiết kế theo đúng yêu cầu. Tương tự Hollywood, khả năng thì mình cũng sẽ lắp đặt chữ "ĐÀ NẴNG" thôi. Kinh phí đầu tư có thể là xã hội hoá hoá hoặc ngân sách tuỳ theo điều kiện khả năng". 

Bên cạnh việc lắp đặt công trình thương hiệu Đà Nẵng, theo đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất chọn khu đất công cộng bên cạnh khu phức hợp Nam Trí (đường 2/9) để đầu tư khu công viên, vườn dạo, kết hợp bố trí các tác phẩm điêu khắc (vườn tượng) của 21 nền kinh tế thành viên APEC nhân dịp Đà Nẵng được chọn đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Gấp rút hoàn thành Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng phục vụ APEC 2017
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Ariyana Đà Nẵng (ADECC) đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thành nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư