Thứ Tư, Ngày 24 tháng 09 năm 2025,
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025: Lan tỏa giá trị văn hóa di sản
Thanh Sơn - 24/09/2025 09:41
 
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa, tâm linh và du lịch đặc sắc về quần thể di tích được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 1/10 - 12/10 (tức từ 10/8 - 21/8 Âm lịch). Điểm nhấn của lễ hội năm nay tập trung vào ngày 7/10 (tức 16/8 âm lịch) gồm chuỗi các hoạt động lễ tưởng niệm 583 năm Ngày mất của Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Lễ hội chào mừng sự kiện quan trọng quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và Lễ khai ấn Đức thánh Trần.

Nhiều hoạt động trọng tâm, đặc sắc của lễ hội mùa thu sắp tới sẽ được tổ chức ở Lễ hội. Ảnh: Thành Chung
Nhiều hoạt động trọng tâm, đặc sắc của lễ hội mùa thu sắp tới sẽ được tổ chức ở Lễ hội. Ảnh: Thành Chung

Đây là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập Hải Dương với Hải Phòng, gắn với tưởng niệm 2 danh nhân Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và quảng bá quần thể Côn Sơn - Kiếp Bạc di sản văn hóa thế giới mới được UNESCO công nhận, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Lễ hội cũng là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Năm nay, lễ hội được nâng tầm mạnh mẽ cả về quy mô lẫn nội dung, nhiều điểm mới nổi bật lần đầu xuất hiện, khẳng định vị thế Hải Phòng trong không gian di sản văn hóa thế giới và hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa đặc sắc.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết: Lễ hội năm nay không chỉ là dịp tưởng nhớ công đức tiền nhân, mà còn là sự kiện văn hóa trọng đại khẳng định Hải Phòng là điểm đến tâm linh, văn hóa tầm quốc tế. Ban Tổ chức đang huy động tổng lực, bảo đảm chất lượng lễ hội ở mức cao nhất, từ nội dung lễ nghi, an ninh, y tế đến không gian tổ chức và truyền thông.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Lễ hội thông tin tại buổi họp báo
Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Lễ hội thông tin tại buổi họp báo.

Lễ hội năm nay có 5 điểm mới nổi bật, được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm di sản thế giới. Đó là, Lễ hội quân trên sông Lục Đầu lần đầu tiên được tổ chức, với 50 thuyền tham gia tái hiện không khí chiến trận hào hùng của nhà Trần.

Đây là hoạt động có quy mô lớn, mang đậm dấu ấn lịch sử và yếu tố trình diễn đặc sắc. Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản” sử dụng nghệ thuật thực cảnh kết hợp 3D Mapping, trình chiếu hiện đại tái hiện chiến công lẫy lừng trên đất Vạn Kiếp, một bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc kết hợp công nghệ số và di sản. Không gian nghi lễ được mở rộng, từ nghi môn đền Kiếp Bạc ra tới sông Lục Đầu, giúp du khách vừa chiêm bái, vừa trải nghiệm không gian văn hóa, tâm linh thiêng liêng, sâu lắng và mở.

Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của 5 di tích thành phần của di sản thế giới ở phía tây Hải Phòng cũng như các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của TP. Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại quy mô lớn với hàng trăm gian hàng OCOP, làng nghề truyền thống, trình diễn chế tác sản phẩm, giao lưu ẩm thực vùng miền. Các hoạt động văn nghệ dân gian, nghệ thuật truyền thống được tổ chức xuyên suốt phục vụ nhân dân và du khách.

Ngoài ra, dịp này cũng ra mắt 3 tour du lịch di sản mới: Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới; theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm; khám phá Di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc. Đây là những sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh chuyên sâu, kết nối các điểm di sản của vùng Đông Bắc, tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững.

Các nghi lễ và hoạt động hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm với di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Thành Chung
Các nghi lễ và hoạt động hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm với di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Thành Chung

Đồng thời tổ chức biểu diễn, giao lưu các hoạt động văn hóa văn nghệ, nghệ thuật dân gian truyền thống phục vụ nhân dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại.

Đặc biệt, chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch mới được xây dựng theo 3 chủ đề: tour trải nghiệm “Một hành trình 5 điểm đến di sản thế giới”, tour trải nghiệm “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” và tour “Khám phá di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Nội dung giới thiệu sản phẩm du lịch khai thác 5 điểm di tích là chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương thuộc Quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và các dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm theo 3 chủ đề trên.

Ngoài ra, công nghệ số sẽ được đẩy mạnh ứng dụng trong công tác quảng bá lễ hội, hướng đến mục tiêu đưa Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc không chỉ là sự kiện văn hóa - tín ngưỡng mà còn là sản phẩm du lịch đặc trưng của Hải Phòng, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu văn hóa của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết: Lễ hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác quảng bá hình ảnh của thành phố Hải Phòng. Đây là dịp để thành phố khẳng định vị thế là một thành phần quan trọng trong không gian di sản chung của khu vực Đông Bắc bộ, đồng thời làm nổi bật vai trò, đóng góp của thành phố vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản nhân loại.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Phó trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Sự kiện này tạo cơ hội để giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước về TP.Hải Phòng không chỉ năng động, hiện đại với cảng biển công nghiệp mà còn giàu bản sắc, thấm đẫm truyền thống văn hóa lịch sử. Bên cạnh đó, lễ hội còn thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa TP.Hải Phòng với những địa phương trong quần thể di sản, mở ra hướng đi mới cho xây dựng công nghiệp văn hóa, với nhiều sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc trưng, hấp dẫn.

“Việc tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đầu tiên sau khi mở rộng địa giới hành chính mang ý nghĩa đặc biệt trong gắn kết cộng đồng, tôn vinh di sản và khẳng định vai trò của Hải Phòng trong không gian văn hóa tâm linh của vùng đồng bằng sông Hồng”, bà Trần Thị Hoàng Mai nhấn mạnh.

Lan tỏa giá trị lễ hội và di sản, thúc đẩy du lịch Hải Phòng
Kết nối lễ hội, di sản với du lịch, Hải Phòng không chỉ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư