Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Lộc Trời đặt mục tiêu doanh thu gần 1.000 tỷ đồng mảng hạt giống trong 2018
Hồng Phúc - 13/04/2018 20:56
 
Riêng với lúa giống, hiện CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) chiếm khoảng 10% thị phần cả nước và đặt mục tiêu tăng thêm 5% đến 2020.
TIN LIÊN QUAN

Năm 2017, tổng doanh thu LTG đạt trên 8.982 tỷ đồng, tăng 12% so với 2016 và lợi nhuận sau thuế là 472,3 tỷ đồng. Trong đó, gần 9% doanh thu đến từ mảng kinh doanh hạt giống (lúa, bắp lai, rau, trái cây), đạt khoảng 805 tỷ đồng (488 tỷ đồng đến từ các giống lúa).

Năm nay, Lộc Trời đặt mục tiêu doanh số mảng này đạt 974 tỷ đồng và lúa giống khoảng 663 tỷ đồng, chiếm 13,2% thị phần cả nước. Con số này sẽ nâng lên 20% đến 2020 khi cung cấp khoảng 10.000 tấn giống lúa thuần mang thương hiệu Lộc Trời. Hiện, Công ty cũng đang sở hữu 6 Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống với diện tích 800 ha, cùng hơn 10.000 ha hợp tác sản xuất lúa giống với nông dân.

Lộc Trời hiện liên kết sản xuất lúa giống trên 10.000 ha cùng nông dân một số tỉnh ĐBSCL
Lộc Trời hiện liên kết sản xuất lúa giống trên 10.000 ha cùng nông dân một số tỉnh ĐBSCL

“Các cơ sở này giúp Lộc Trời có đủ khả năng đáp ứng cho thị trường từ 60.000-80.000 tấn/năm. Lộc Trời cũng có bộ sản phẩm đa dạng về lúa thuần và phát triển mạnh tại thị trường ĐBSCL, Đông Nam Bộ. Các sản phẩm giống bắp phát triển mạnh tại Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Bắc”, theo thông cáo báo chí của Lộc Trời gửi vừa đến báo chí. Thêm vào đó, chiều nay (12/04), Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (CLRRI) đã ký kết hợp đồng chuyển giao hai giống lúa mới độc quyền cho Tập đoàn Lộc Trời là OM 18 và OM 9577, như cách đã làm với 4 giống trước đây gồm OM 5451, OM 2514, OM 2517 và OMCS 2000.

Đánh giá về thị trường và nhu cầu lúa giống Việt nam, PGS Dương Văn Chín, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành cho rằng, hạt  giống để sản xuất lúa gạo tại Việt Nam hiện từ hai nguồn chính là lúa thuần và lúa lai. Lúa lai chủ yếu phát triển ở Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh phía Bắc. Phần lớn hạt giống lúa lai F1 được nhập khẩu chủ yếu  từ Trung quốc ( 80% ), chỉ có 20% lượng hạt giống lúa lai được sản xuất trong nước.

Tại khu vực BĐSCL, giống lúa cấp xác nhận có chứng chỉ  hiện chỉ chiếm khoảng 30%, trong tổng số nhu cầu hạt giống lúa thuần của vùng, khoảng 400.000 -500.000 tấn/năm.  Đây được xem là cơ hội cho những công ty đầu tư hợp tác, sản xuất hạt giống có chất lượng cao để cung cấp cho thị trường như Lộc Trời.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư