Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Lựa chọn Việt Nam, thượng đỉnh Mỹ - Triều hứa hẹn nhiều triển vọng
Đình Nam (VOV) - 08/02/2019 10:42
 
Đây là phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ trước báo chí về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến tổ chức ngày 27-28 tới tại Việt Nam.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore năm 2018. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore năm 2018. Ảnh: AFP

Ngày 7/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết, việc lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, dự kiến diễn ra trong tháng này, đang cho thấy triển vọng về một mối quan hệ đối tác tốt đẹp giữa các bên, vượt ra ngoài sự chia rẽ và xung đột.

Trả lời báo chí, ông Robert Palladino cho biết, hiện Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã ở thăm Bình Nhưỡng, nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh vào ngày 27-28/2 tới, để tìm kiếm sự tiến bộ hơn nữa đối với các cam kết đã được đưa ra trong cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore tháng 6 năm ngoái. Đó là việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, chuyển đổi của mối quan hệ Mỹ-Triều và tìm kiếm một cơ chế hòa bình lâu dài cho Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định, việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ có được sau khi Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra tại Việt Nam từ 27 - 28/2
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/2 đã thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ được tổ chức ở Việt Nam trong hai ngày 27 - 28/2.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư