-
Quảng Trị: Hiện thực hóa Quy hoạch thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội -
Quảng Trị cần hướng tới một vai trò lớn hơn trong không gian phát triển quốc gia -
Quảng Trị mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị mới -
Quảng Trị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Chấm điểm Bộ, ngành, địa phương là giải pháp để thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công -
Thủ tướng: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả tốt hơn, cao hơn nữa
![]() | ||
| Theo khảo sát của Viện Công nhân - Công đoàn, lương tối thiểu vùng hiện thấp hơn nhiều so với mức sống tối thiểu của người lao động |
Theo Viện trưởng Viện Công nhân – Công đoàn Nguyễn Quang Thọ, cuộc khảo sát được thực hiện với 1.500 công nhân tại 60 doanh nghiệp thuộc đủ các loại hình ở 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kết quả khảo sát cho thấy, tiền lương trung bình của người lao động bao gồm cả các loại phụ cấp và tiền làm thêm giờ năm 2014 mới đạt 3,728 triệu đồng/tháng.
Trong đó, tiền lương trung bình mà người lao động nhận được lần lượt từ vùng I đến vùng IV là: 4,358 – 3,665 – 3,549 và 3,153 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó, mức chi tiêu trung bình cho nhu cầu sinh hoạt hàng tháng của người lao động (có nuôi con) đã lên tới 4,1 triệu đồng/tháng.
Có tới hơn 13% người lao động cho biết thu nhập không đủ sống, gần 25% phải chi tiêu hết sức tằn tiện và gần 50% cho biết thu nhập chỉ vừa đủ chi trả các sinh hoạt thiết yếu nhất.
Chỉ có 12,3% cho biết có dư dật và tích lũy, nhưng phần lớn trong đó số tiền tích lũy rất nhỏ, chỉ từ 200-500 ngàn đồng/tháng.
Ông Thọ cho biết, cuộc khảo sát này sẽ cung cấp cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các chỉ số đánh giá về tiền lương và cuộc sống của người lao động, qua đó chuẩn bị đưa ra mức đề xuất mức tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2015 lên Hội đồng Tiền lương quốc gia.
Kết quả khảo sát đã cho thấy, sau rất nhiều lần cải cách liên tục trong những năm gần đây, tiền lương tối thiểu vẫn tụt lại quá xa so với mức sống tối thiểu của người lao động.
Đơn cử như đối với vùng I, tính toán của Viện cho thấy, mức sống tối thiểu của người lao động lên tới 3,996 triệu đồng/tháng trong khi mức lương quy định hiện chỉ có 2,7 triệu đồng/tháng.
Tương tự với các vùng IV, III và vùng II, mức chênh lệch giữa mức sống tối thiểu với mức lương quy định cũng lên tới 500-1 triệu đồng/tháng.
“Trong khi tiền lương tối thiểu vùng đang được các doanh nghiệp dùng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nên khi nghỉ hưu, tiền lương hưu của người lao động sẽ rất thấp, không đảm bảo cuộc sống sau này”, ông Thọ cho biết.
“Là tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động, chắc chắn chúng tôi sẽ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 ở mức cao lên Hội đồng Tiền lương quốc gia. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn đang nghiên cứu nên chưa có con số cụ thể”, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.
Thực tế, năm 2013, Tổng Liên đoàn Lao động cũng đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2014 lên Hội đồng Tiền lương quốc gia lên tới 24-36%.
Nhưng cái khó là Hội đồng Tiền lương quốc gia cũng chỉ có thể dựa trên mức đề xuất của Tổng Liên đoàn và của cơ quan đại diện cho giới chủ là Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tính toán mức tăng trình Chính phủ, còn quyền quyết định vẫn thuộc về Chính phủ.
Với lý do tăng lương tối thiểu quá nhanh sẽ đội chi phí đóng bảo hiểm xã hội, gây áp lực cho doanh nghiệp nên nhiều năm nay, dù được điều chỉnh tăng liên tục nhưng lương tối thiểu vẫn không tiệm cận được với mức sống tối thiểu của người lao động.
Dù trước đó, Chính phủ đã thông qua lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu đến năm 2015 phải đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động.
Nhưng trong năm 2013, cũng với lý do như trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lại đề xuất Chính phủ giãn lộ trình này đến năm 2017.
Vì vậy, việc Chính phủ có quyết định tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 hay không hoặc mức tăng cao hay thấp hiện chưa thể biết trước vì tận tháng 9 hoặc tháng 10 Chính phủ mới thông báo sau khi nghiên cứu đề xuất của Hội đồng Tiền lương quốc gia, nhưng nếu không tăng hoặc mức tăng tiếp tục hơn mức sống tối thiểu, chịu thiệt thòi vẫn sẽ là người lao động.
Phan Long
-
Quảng Trị: Hiện thực hóa Quy hoạch thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội -
Quảng Trị cần hướng tới một vai trò lớn hơn trong không gian phát triển quốc gia -
Quảng Trị mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị mới -
Quảng Trị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
-
Chấm điểm Bộ, ngành, địa phương là giải pháp để thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công -
Thủ tướng: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả tốt hơn, cao hơn nữa -
Các Bộ đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý III/2026 -
Kịch bản nào cho kinh tế 6 tháng cuối năm, để cả năm đạt tăng trưởng 2 con số? -
Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Nền kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng còn nhiều thách thức để tăng trưởng 2 con số
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Chuyên gia Chứng khoán Phú Hưng nhận diện cơ hội đầu tư nửa cuối 2026 giữa bối cảnh thị trường nhiều biến số -
SATRA và Becamex thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, mở rộng dư địa tăng trưởng -
SUNHOUSE khởi công Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI - Bước chuyển chiến lược sang công nghệ thông minh -
Stavian IP kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững -
Viettel Store khởi động mùa Back to School với hàng loạt ưu đãi công nghệ hấp dẫn


