-
Thách thức lớn với chính sách tiền tệ
-
Mừng Quốc khánh 2/9, nhận hoàn tiền lên đến 2,9 triệu đồng cùng Sacombank
-
Giá vàng bật tăng trở lại
-
Quỹ ngoại thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Sacombank, Vietcombank
-
Nhiều lô trái phiếu có nguy cơ chậm trả trong tháng 8/2025 -
Cho vay tăng cao gấp rưỡi huy động vốn, ngân hàng rục rịch tăng lãi suất

Mọi thứ lúc nào cũng cần có điểm khởi đầu, học cách quản lý tiền cũng vậy - Ảnh: iStock
Khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc cũng là lúc sinh viên ra trường để tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống, đó chính là lúc họ phải đối mặt với tiền thuê nhà, khoản nợ nần hay những chi tiêu hàng ngày. Trên thực tế, có rất nhiều cách để nới rộng hầu bao, đặc biệt là với những người trẻ đầy ắp thời gian thử nghiệm và đam mê ngập tràn, và trong số đó, đừng bao giờ quên một vài mẹo thú vị dưới đây.
1. Luôn luôn thương thảo
Đề xuất tăng tiền lương chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi đó là công việc đầu tiên hoặc bạn chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào nổi bật. Mặc dù vậy, hầu hết nhà tuyển dụng cho biết, họ chắc chắn sẽ không đánh trượt ứng viên nếu người này đề xuất về mức lương ở ngưỡng có thể chấp nhận được.
Dựa vào khảo sát của NerdWallet trên 700 doanh nghiệp, ¾ số đó tiết lộ họ chắc chắn sẽ đồng ý tăng lương trong khoảng từ 5-10% nếu ứng viên đề xuất thỏa thuận.
Bên cạnh đó, đừng quên hỏi ý kiến bạn bè hoặc những người đi trước để nắm vững được mức lương tối thiếu dành cho công việc, đồng thời đừng bỏ qua các chế độ đãi ngộ cũng như bảo hiểm mà bạn sẽ nhận khi làm việc chính thức.
2. Tự lập quỹ cá nhân
Một khi vướng vào nợ nần hoặc khó khăn, bạn cần đảm bảo mình sẽ không tiêu quá số tiền kiếm được. Hãy chỉ dùng 50% khoản lương dành cho các hóa đơn cố định như tiền thuê nhà, tiền điện nước hoặc internet., khoảng 30% còn lại dành cho các khoản khác như tiền ăn uống, đi chơi hay giải trí cá nhân. 20% cuối cùng dùng để trả các khoản nợ hoặc tiết kiệm.
Con số chính xác có thể thay đổi theo hàng tháng, phụ thuộc vào cách chia từng phần chi tiêu của mỗi người. Điều quan trọng đó là bạn cần phải viết rõ mục tiêu tiết kiệm để bản thân hướng tới và tuân thủ.
3. Giải quyết khoản nợ
Sau khi xác định được số tiền để chi trả nợ hàng tháng, hãy lập kế hoạch chi tiết cho từng khoản nợ. Nếu số tiền lương chính thức không đủ để giúp bạn hoàn thiện mục tiêu, hãy học theo lời khuyên của David Weliver – tổng biên tập trang blog Money Under 30.
Anh từng làm thêm tại Starbucks và theo nghề viết tự do vào những năm 20 tuổi để kiếm tiền bên cạnh số tiền lương chính. Nhờ vậy, điều đó cho phép anh trả khoản nợ hơn 80.000 USD bao gồm nợ tín dụng, tiền học và nợ mua ô tô. Anh còn tiết kiệm bằng cách sống cùng 3 người khác để giảm thiểu tiền nhà, cứ như vậy anh đã có thể trả toàn bộ số nợ sau 3 năm.
4. Bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ
Có thể bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi quyết định để dành tiền là “việc sau này”, nhưng nếu không bắt đầu từ giờ, bạn sẽ phải làm việc gấp đôi để có thể đạt được số tiền mong muốn trong tương lai. Ví dụ, một người 25 tuổi kiếm được 80 triệu đồng/năm và tiết kiệm hơn 6% số tiền đó mỗi năm cho tới khi 65 tuổi, vậy thì khả năng 75% anh ta có thể sở hữu đủ tiền khi về hưu.
Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu gửi sổ tiết kiệm hoặc đầu tư để xoay vòng tiền, từ đó giúp thu về lợi nhuận dù lớn hay nhỏ dành cho tương lai.

-
Nhiều lô trái phiếu có nguy cơ chậm trả trong tháng 8/2025 -
Cho vay tăng cao gấp rưỡi huy động vốn, ngân hàng rục rịch tăng lãi suất -
Vàng quay đầu giảm phiên đầu tuần, giá vàng SJC mất 500.000 đồng/lượng -
Chi trả bảo hiểm vụ lật tàu Vịnh Xanh 58: Xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm động lực sống -
Các kênh đầu tư quá nóng, có nên trú ẩn vào vàng? -
Ẩn số mới với giá vàng từ động thái áp thuế lên vàng thỏi của Mỹ -
Ngân hàng ồ ạt cho vay bất động sản; Thí điểm bỏ room tín dụng từ năm 2026
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Quỹ Thiện Tâm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước
-
Nutifood tiên phong triển khai máy bán kem tự động
-
Mời tham gia cuộc thi "Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng"
-
Hinode Mall tuyển dụng hơn 200 vị trí việc làm trong tháng 8/2025
-
Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục nối vòng tay nhân ái, góp phần xây dựng Trường học Hạnh phúc tại Tây Ninh