-
“Steve Jobs Việt Nam” gây tranh luận: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026: Tư duy và năng lực thực chất lên ngôi -
Hải Phòng dự kiến giảm 44,2% số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, tổ chức lại -
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng hướng tới vị thế thương hiệu văn hóa quốc gia, tầm vóc quốc tế -
Chuyên gia dự đoán điểm thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Chính thức chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND TP. Hà Nội quản lý
![]() |
| Messi vừa giành giải The Best và đang cạnh tranh Quả Bóng Vàng cùng Ronaldo, Van Dijk. Ảnh: Reuters. |
"Tôi không thích bị thay ra. Tôi thà được vào sân từ ghế dự bị còn hơn", Lionel Messi nói với TyC Sports. "Nhiều trận đấu trong mùa giải được giải quyết vào cuối trận, nơi bạn sẽ tìm thấy nhiều khoảng trống do đối thủ mệt mỏi. Tôi thích tận hưởng điều ấy hơn là bỏ lỡ khoảng thời gian dễ ghi bàn nhất trận".
Từ đầu mùa 2019-2020, Messi chưa lần nào bị thay ra sớm, nhưng có hai lần vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, ở hai lần, khi gặp Borussia Dortmund và Granada, siêu sao người Argentina không ghi bàn cũng như kiến tạo.
Với một cầu thủ ở tuổi 32 như Messi, anh cho rằng bản thân cần chơi kiệm sức nhất có thể. "Không phải lúc nào tôi cũng tham gia vào các tình huống triển khai bóng. Tôi cần kiên nhẫn chờ tới thời điểm thích hợp để bung sức. Muốn làm được vậy, khả năng đọc trận đấu phải được cải thiện. Tôi đang học cách tự điều chỉnh trong trận đấu để nắm được những khoảnh khắc ấy. Tôi cũng cần biết chính xác những vị trí nào trên sân tôi có thể phát huy hết hiệu quả", đội trưởng Barca nói tiếp.
Messi đã ghi 674 bàn sau 829 trận cho Barca và đội tuyển Argentina, nhưng bàn thắng không phải mục tiêu lớn nhất của anh. "Tôi không nghĩ mình là một tay săn bàn bẩm sinh. Tôi thích nhận bóng từ tuyến dưới, để có thêm cơ hội nhận bóng và tạo ra những cơ hội. Tôi cũng muốn làm điều ấy trong cấm địa đối thủ và ghi bàn, nhưng không muốn bị những bàn thắng ám ảnh", chủ nhân năm Quả Bóng Vàng nhấn mạnh.
Có đầy đủ vinh quang trong màu áo Barca và các danh hiệu cá nhân nhưng Messi vẫn chưa một lần đăng quang cùng đội tuyển Argentina. Siêu sao xứ tango ba lần vào chung kết các giải đấu lớn, trong đó có World Cup 2014 nhưng đều về nhì. "Tôi rất muốn là nhà vô địch thế giới. Đó là ước mơ lớn nhất đời tôi, nhưng không vì thế mà tôi thay đổi bất cứ điều gì. Những gì tôi có là Chúa ban cho. Tôi không thể áp đặt quan điểm cá nhân và kêu ca về những gì đã qua", anh chia sẻ.
-
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng hướng tới vị thế thương hiệu văn hóa quốc gia, tầm vóc quốc tế -
Chuyên gia dự đoán điểm thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Chính thức chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND TP. Hà Nội quản lý -
Đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: Từ trang sách đến khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ -
Ngày Quốc tế Vui chơi 11/6/2026: Bảo vệ trò chơi, bảo vệ tuổi thơ -
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Hội An lot Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á năm 2026 -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài 2: Hơi ấm quê hương giữa trùng khơi
-
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 11/6/2026 -
“Con đường tương lai” của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 -
Samsung đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các trường đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam

