-
Thực hiện bay biển giao hàng bằng UAV đầu tiên tại Việt Nam -
Đà Nẵng chi hơn 132 tỷ đồng phát triển khoa học và công nghệ năm 2026 -
Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo -
Người Việt chuẩn bị Tết Bính Ngọ nhẹ nhàng hơn nhờ...trợ lý AI -
VTP hợp tác với Thành Thành Công đầu tư trung tâm logistics tại TP.HCM -
CMC định hướng trở thành công ty chuyển đổi AI quy mô toàn cầu
| Tiến trình mua bán bản quyền Ngoại hạng Anh đang rơi vào bế tắc khi bên mua và bên bán kiên quyết không nhượng bộ nhau. |
Thông tin mới nhất về kết quả cuộc họp Ban đàm phán mua bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh vào chiều 8/4/2016, ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV),Trưởng Ban đàm phán cho biết, trừ K+ xin phép Ban đàm phán cho tách ra đi mua riêng, còn đại diện các doanh nghiệp khác đều kiên quyết giữ quan điểm tiếp tục đứng về phía Ban đàm phán để mua bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh. Trong trường hợp MP&Silva từ chối không mua bán với Ban đàm phán thì thống nhất sẽ không có Ngoại hạng Anh ở Việt Nam nữa.
Trước đó, hôm 31/3/2016, K+ đã gửi văn bản cho Hiệp hội phản ứng quyết liệt và đòi tự tách ra để đi mua bản quyền vì không tin tưởng vào kết quả mua bán của Ban đàm phán. Nhưng ông Cường cho hay, tại cuộc họp chiều 8/4/2016, K+ chỉ xin phép được tự mua bản quyền chứ chưa xin rút ra khỏi Ban đàm phán.
“Trong trường hợp K+ muốn tự đi mua, Hiệp hội sẵn sàng mời K+ ra khỏi Ban đàm phán, tuy nhiên đại diện K+ trong cuộc họp ngày hôm qua vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tham gia Ban đàm phán”, ông Cường nói.
Vào ngày 1/4/2016, MP&Silva đã gửi văn bản thẳng thừng từ chối không đàm phán với VNPayTV về việc bán bản quyền. Đồng thời hãng truyền thông này đã tiếp xúc với các đơn vị truyền hình lớn của Việt Nam như Viettel, MobiFone, SCTV, VTVcab, VNPT Media để trao đổi bán bản quyền. Trong văn bản gửi Hiệp hội, MP&Silva cũng cho hay, sẽ chia bản quyền này thành nhiều gói cho phù hợp với nhu cầu của các đài truyền hình ở Việt Nam và hi vọng sẽ bán được bản quyền trong vài tuần tới.
Tuy nhiên, ông Cường cho hay, tại cuộc họp chiều qua, đại diện các đơn vị truyền hình đã được MP&Silva tiếp cận, một lần nữa tái khẳng định sẽ đứng về phía Ban đàm phán và kiên quyết không đi đêm hay tách ra để mua bản quyền.
“Hiện chỉ có một mình K+ đứng về một phía, nhưng trong cuộc họp chiều qua ông Vũ Văn Hiến, Chủ tịch VNPayTV đã công bố rằng nếu K+ có tự mua bản quyền cũng sẽ không phát sóng được ở Việt Nam. Vì Hiệp hội sẽ báo cáo với Chính phủ, với Bộ TT&TT can thiệp theo hướng dùng quyền phát sóng hoặc không cho phát sóng. Nếu như đơn vị nào thực hiện không đúng định hướng có mua về cũng không cho phát sóng”, ông Cường cho biết.
Như PV đã đưa tin, vào ngày 7/4/2016, Chủ tịch VNPayTV Vũ Văn Hiến đã ký văn bản báo cáo Bộ TT&TT đề nghị Bộ có biện pháp cấp thiết để chỉ đạo lãnh đạo các đài truyền hình, các Tập đoàn đang sở hữu các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền chấp hành nghiêm túc việc đoàn kết, nhất trí, cùng mua và chia sẻ bản quyền Ngoại hạng Anh theo phương án không độc quyền, không phê chuẩn phương án mua hoặc kết quả đấu thầu có giá quá cao (cao vượt quá 20% so với mùa giải trước).
VNPayTV cũng đề xuất, trong trường hợp không thể đạt được sự thỏa thuận với bên bán, các đơn vị thống nhất không mua bản quyền giải đấu này tại thị trường Việt Nam và chủ động khai thác các chương trình khác để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
Ông Cường cho biết, vào đầu tuần sau, Hiệp hội sẽ tiếp tục có báo cáo gửi Bộ TT&TT và Chính phủ đề nghị cơ quan nhà nước tiếp tục chỉ đạo các đài truyền hình, đặc biệt là VTV và các tập đoàn có sở hữu các đơn vị truyền hình trả tiền chấp hành đúng định hướng của nhà nước về việc mua bán bản quyền giải đấu bóng đá vô cùng đắt đỏ này.
MP&Silva là công ty tư nhân đã thắng thầu bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh ở 28 quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam. Với tình hình hiện tại, khi MP&Silva kiên quyết không thương lượng với Ban đàm phán (đại diện cho 11 đơn vị truyền hình của Việt Nam), còn Ban đàm phán thì quyết không nhượng bộ và tuyên bố sẵn sàng không mua nếu bên bán không chấp nhận điều kiện mà Ban đàm phán đặt ra. Nhiều khả năng mùa giải tới 2016-2019, người hâm mộ Việt Nam sẽ không được xem Ngoại hạng Anh nữa.
Quan điểm cứng rắn của Hiệp hội đang khiến cho MP&Silva và K+ gặp khó. Và nếu kịch bản Việt Nam không có Ngoại hạng Anh xảy ra thì khách hàng của K+ sẽ phải chịu thiệt thòi nhất. Từ 6 năm nay, K+ luôn giữ độc quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của Ngoại hạng Anh trên hệ thống. Hiện tại K+ đã có gần 1 triệu thuê bao, từ 1/3/2016, K+ đã hạ giá thuê bao còn 125.000 đồng/tháng, đây là một mức giá khá dễ chịu đối với người xem truyền hình. Việc K+ không có Ngoại hạng Anh không những khiến gần 1 triệu thuê bao K+ bị hụt hẫng, mặt khác K+ còn mất đi thế mạnh cạnh tranh của mình trên thương trường.
-
Ngày Internet An toàn hơn 10/2: Nhiều tính năng mới giúp bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet -
VTP hợp tác với Thành Thành Công đầu tư trung tâm logistics tại TP.HCM -
CMC định hướng trở thành công ty chuyển đổi AI quy mô toàn cầu -
Lấy ý kiến danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển -
G42 ký thỏa thuận đầu tư 2 tỷ USD phát triển trung tâm dữ liệu tại Việt Nam -
VNPT sẵn sàng hạ tầng viễn thông cho cao điểm sử dụng dịp Tết Bính Ngọ 2026 -
Viettel Money thúc đẩy thói quen thanh toán số trong dịch vụ công
-
1
Quy hoạch ổn định Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất 20 triệu hành khách/năm -
2
Đổi mới chính sách tài chính đất đai, khơi thông nguồn lực, giảm gánh nặng xã hội -
3
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam -
4
Được giảm 50% dự trữ bắt buộc, 4 nhà băng có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng để cho vay
-
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank? -
Nutifood sở hữu dây chuyền sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ Úc (ACO)
