Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Mưa lớn kèm sét gây mất điện một số nơi tại Hà Nội
Hoàng Nam - 18/05/2014 21:36
 
() Cơn mưa lớn kèm dông sét đã gây ra sự cố lưới điện 2 lộ đường dây 110kV trạm biến áp 110kV Chèm làm gián đoạn việc cung cấp điện cho một số  phụ tải tại Hà Nội lúc 17g25 chiều nay.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Công khai thu nhập, tiền thưởng của cán bộ Petrolimex, EVN
Giá điện có "gánh" tiền biệt thự, bể bơi?
Tổng giám đốc EVN nói chuyện "động chạm tới 90 triệu dân"
EVN vừa lãi đậm lại tiếp tục xin tăng giá điện
EVN sẽ tiêu 5,8 tỷ USD trong năm 2014

Từ 17h00 chiều 18/5, trời Hà Nội bỗng nổi gió sau một ngày nắng nóng kỷ lục. Mây đen ùn ùn kéo đến từng mảng, từng mảng khiến trời đen kịt.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã tập trung mọi nguồn lực khắc phục sự cố.

Đến 18h00 cùng ngày, EVN HANOI đã khôi phục cấp điện dần trở lại cho hầu hết các khu vực thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, một phần khu vực Cầu Giấy.

Mưa lớn kèm sét gây mất điện một số nơi tại Hà Nội

Bầu trời đen kịt ở Hồ Tây và trên một số tuyến phố

Cho đến thời điểm 20h30 tối 18/5, EVN HANOI vẫn đang tiếp tục nỗ lực kiểm tra, khẩn trương khắc phục sửa chữa, thay thế các thiết bị để cấp điện cho một số khu vực còn lại thuộc quận Cầu giấy, Từ Liêm, Hà Đông, Sóc Sơn,Sơn Tây.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng bày tỏ lời xin lỗi và mong khách hàng thông cảm về sự cố xảy ra đã làm gián đoạn việc cung cấp điện này.

Phó thủ tướng: Để dân thiếu điện là còn có lỗi Phó thủ tướng: Để dân thiếu điện là còn có lỗi

Sáng 26/4, Bộ Công thương diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm điện khí hóa nông thôn. Việt Nam được coi là hình mẫu của thế giới về điện khí hóa nông thôn khi nâng tỷ lệ hộ gia đình có điện từ 2,5% lên 97% trong thời gian ngắn. Dù vậy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vẫn nhấn mạnh, Việt Nam vẫn là nước thiếu năng lượng, và để xảy ra thiếu điện cho nền kinh tế là còn có lỗi.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư