-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rời khách sạn để đến tham dự đàm phán về thuế quan với các quan chức Trung Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 10/5/2025. Ảnh: AFP |
Phó thủ tướng He Lifeng (Hà Lập Phong) và Bộ trưởng Bessent đã có cuộc gặp tại Geneva sau nhiều tuần căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, trong đó thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng vọt lên hơn 100%.
Tranh chấp thương mại, kết hợp với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng trước về việc áp thuế đối với hàng chục quốc gia khác, đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy các thị trường tài chính rơi vào hỗn loạn và làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu nghiêm trọng.
Địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ đã không được công khai. Tuy nhiên, những người chứng kiến đã nhìn thấy cả hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc trở về dinh thự của Đại sứ Thụy Sĩ tại Liên hợp quốc ở vùng ngoại ô rợp bóng cây Cologny sau giờ nghỉ trưa.
Họ đã họp trong khoảng hai giờ vào buổi sáng ngày 10/5. Trước đó, các quan chức Mỹ bao gồm Bộ trưởng Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer mỉm cười khi họ rời khách sạn để đến địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán. Bộ trưởng Bessent từ chối trả lời phỏng vấn của các phóng viên.
Mỹ đang tìm cách giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc và thúc giục Bắc Kinh từ bỏ mô hình kinh tế mà Washington cho là "trọng thương" và đóng góp nhiều hơn vào tiêu dùng toàn cầu.
Trong khi đó, Bắc Kinh đã phản đối những gì họ coi là sự can thiệp từ bên ngoài. Họ muốn Mỹ hạ thuế quan, làm rõ những gì Washington muốn Trung Quốc nhập khẩu thêm và đối xử với họ như một bên ngang hàng trên trường thế giới.
Sự ngờ vực đang gia tăng khi cả hai bên đều không muốn tỏ ra yếu đuối và các nhà phân tích kinh tế đặt kỳ vọng thấp về một bước đột phá trong giải quyết xung đột thương mại Mỹ - Trung.
Tổng thống Trump hôm 9/5 cho rằng mức thuế 80% đối với hàng hóa Trung Quốc "có vẻ hợp lý" và đây là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng ám chỉ một giải pháp thay thế cụ thể cho mức thuế 145% mà ông đã áp dụng đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.
Ông Trump cho biết, các cuộc đàm phán thảo luận đã được khởi xướng bởi Trung Quốc, theo Reuters. Trong khi đó, Bắc Kinh cho biết Mỹ đã yêu cầu các cuộc thảo luận và chính sách phản đối thuế quan của Trung Quốc không thay đổi.
Trung Quốc có thể đang tìm kiếm cùng một sự miễn trừ thuế quan trong 90 ngày mà Washington đã dành cho các quốc gia khác khi các cuộc đàm phán diễn ra. Do đó, bất kỳ hình thức giảm thuế quan và các cuộc đàm phán tiếp theo nào cũng sẽ được các nhà đầu tư coi là tích cực.
Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin đã gặp cả hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại Geneva vào ngày 9/5, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra đã là một thành công.
"Nếu một lộ trình có thể xuất hiện và họ (Mỹ và Trung Quốc) quyết định tiếp tục các cuộc thảo luận, điều đó sẽ làm giảm căng thẳng", ông Parmelin nói với các phóng viên vào ngày 9/5, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán có thể tiếp tục vào ngày 11/5 hoặc thậm chí là ngày 12/5.
Trong thời gian ở Thụy Sĩ, Phó thủ tướng Trung Quốc có lịch trình dự kiến gặp bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), theo người phát ngôn của tổ chức này.
Kể từ khi trở lại nắm quyền Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%, cùng với chỉ trích các hoạt động thương mại không công bằng và cáo buộc Bắc Kinh không kiềm chế xuất khẩu các chất được sử dụng để sản xuất fentanyl, một loại thuốc phiện tổng hợp gây tử vong.
Đáp lại, Trung Quốc đã áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu một số nguyên tố đất hiếm, đồng thời tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ lên 125%. Nước này cũng áp đặt thêm thuế đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm đậu nành và khí đốt tự nhiên hóa lỏng.
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

