-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
Trận địa mới được thiết lập
"Nếu Liên minh châu Âu hợp tác với Canada để gây tổn hại kinh tế cho Mỹ, Thuế quan quy mô lớn, lớn hơn nhiều so với kế hoạch hiện tại, sẽ được áp dụng đối với cả hai để bảo vệ người bạn tốt nhất mà họ từng có!", Tổng thống Trump khẳng định trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 27/3.
Trước đó một ngày, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế quan 25% đối với "tất cả các loại ô tô không được sản xuất tại Mỹ" và mức thuế này sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4.
![]() |
| Thuế nhập khẩu ô tô 25% của Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải phản ứng toàn cầu, trong đó Canada, Nhật Bản, EU và Hàn Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó. Ảnh: AFP |
Trợ lý Nhà Trắng của Tổng thống Trump, ông Will Scharf cho biết thuế quan mới sẽ nhằm vào "xe con và xe tải nhẹ do nước ngoài sản xuất" và được áp dụng cùng với các mức thuế hiện hành.
Quan trọng hơn, thuế quan mới cũng sẽ áp dụng đối với các bộ phận ô tô nhập khẩu vào Mỹ để lắp ráp, bao gồm: động cơ, hộp số và linh kiện điện. Việc đánh thuế những bộ phận này dự kiến có hiệu lực vào tháng 5.
Các biện pháp thuế quan trên sẽ mang về cho Washington "khoản thu thêm hơn 100 tỷ USD mỗi năm", theo ước tính của ông Scharf.
Thị trường toàn cầu đã bị xáo trộn khi chiến tranh thương mại toàn cầu bùng nổ trên trận địa mới - ngành công nghiệp ô tô. Cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô Mỹ và châu Á đồng loạt giảm mạnh sau những tuyên bố thuế quan của Tổng thống Trump.
Ông chủ Nhà Trắng đã đảo lộn các mối quan hệ thương mại toàn cầu đã tồn tại lâu đời khi áp thuế quan lên hàng hóa đến từ Mexico, Canada và Trung Quốc, cũng như đánh thuế đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu, bởi những điều ông coi là thâm hụt thương mại không công bằng mà Mỹ nhận được từ những đối tác thương mại lớn nhất của mình.
Nhà Trắng hôm 26/3 khẳng định thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump sẽ "bảo vệ và củng cố" ngành công nghiệp ô tô Mỹ, mặc dù giới phân tích chỉ ra một thực tế rằng các nhà sản xuất ô tô Mỹ nhập khẩu các bộ phận từ khắp nơi trên thế giới để lắp ráp, đồng nghĩa rằng thuế quan mới cũng giáng đòn lên họ.
EU và Canada vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào cho thấy họ sẽ đoàn kết để gây hại cho Mỹ như bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump, nhưng cả hai đều ám chỉ rằng họ có thể trả đũa các biện pháp áp đặt mới nhất.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU "sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp đàm phán, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế của mình".
"Thuế quan là loại thuế không tốt cho doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu hơn đến người tiêu dùng ở cả Mỹ và Liên minh châu Âu", bà Ursula von der Leyen nhận định.
Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney mô tả động thái thuế của Tổng thống Trump là "một cuộc tấn công trực tiếp". Thủ tướng Carney cũng nói với các phóng viên rằng ông sẽ triệu tập một cuộc họp nội các cấp cao để quyết định về phản ứng của Canada.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ người lao động, chúng tôi sẽ bảo vệ các công ty, chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước và chúng tôi sẽ cùng nhau bảo vệ đất nước", Thủ tướng Canada phát biểu tại Kitchener, bang Ontario, theo Reuters.
Ô tô bị chính trị hóa, có thể được đem ra đàm phán
Mức thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Trump là một tín hiệu đáng lo ngại đối với ngành công nghiệp ô tô đang gặp nhiều khó khăn của châu Âu, bởi họ vốn đang phải vật lộn để đổi mới và cạnh tranh với các nhà sản xuất ở châu Á.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu cho biết họ "rất quan ngại" về tuyên bố về mức thuế quan mới của Nhà Trắng, bởi nó diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô châu Âu và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế.
Theo ông Ludovic Subran, nhà kinh tế trưởng và giám đốc đầu tư tại công ty dịch vụ tài chính Allianz (Đức), động thái thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump và việc nhắm mục tiêu vào các nhà sản xuất ô tô châu Âu - từng là viên ngọc quý của ngành công nghiệp châu Âu - vốn không phải là điều bất ngờ.
"Ô tô đang mang tính chính trị quá", ông Subran bình luận trên đài CNBC.
Đáng nói hơn, động thái thuế quan của Tổng thống Trump diễn ra vào thời điểm có rất nhiều bất ổn về mức tiêu thụ ô tô, số lượng ô tô đăng ký đã sụt giảm kể từ đầu năm.
Vì vậy, ông Subran cho rằng: "Đây thực sự là một trong những đợt sóng địa chấn lớn của chính quyền Tổng thống Trump và bắt đầu với những gì quan trọng nhất, ô tô và phục hồi vành đai gỉ sét". Vành đai rỉ sét bao gồm khu vực thuộc Đông Bắc và Trung Tây cùng một phần nhỏ của miền nam nước Mỹ, nơi đây từng là vùng công nghiệp chủ lực của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các chính sách thuế quan, trong đó có thuế quan 25% đối với ô tô nhập khẩu của Tổng thống Trump, khiến các nhà kinh tế lo ngại và cảnh báo rằng chúng có khả năng gây lạm phát và khiến người tiêu dùng Mỹ gánh chịu mức giá cả tăng cao, ở một thời điểm mà niềm tin của người tiêu dùng vốn đã xuống thấp như hiện nay.
"Theo quan điểm của chúng tôi, những mức thuế ban đầu này (nếu chúng giữ nguyên như hiện nay) sẽ là một cơn gió ngược, như bão tố đối với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài (và nhiều nhà sản xuất ô tô Mỹ) và sau đó đẩy giá ô tô trung bình tăng thêm 5.000 - 10.000 USD tùy phân khúc/mẫu xe/mức giá", các nhà phân tích tại Wedbush Securities cho biết.
"Chúng tôi vẫn tin rằng đó là một hình thức đàm phán và mức thuế quan này có thể thay đổi theo tuần mặc dù mức thuế quan ban đầu 25% đối với ô tô sản xuất ở bên ngoài Mỹ gần như là một con số khiến người tiêu dùng Mỹ phải đau đầu", Wedbush Securities nhận định.
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

