Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Mỹ đã giải ngân 185 tỷ USD nâng cấp cơ sở hạ tầng từ gói đầu tư 1.000 tỷ USD
T.T - 05/11/2022 09:58
 
Dự luật cơ sở hạ tầng trị giá hơn 1.000 tỷ USD của Mỹ nhằm tập trung nâng cấp các công trình giao thông, hạ tầng tiện ích và băng thông rộng...
Nhà Trắng tại thủ đô Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nhà Trắng tại thủ đô Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Nhà Trắng ngày 4/11 cho biết Mỹ vừa giải ngân 185 tỷ USD từ dự luật cơ sở hạ tầng trị giá hơn 1.000 tỷ USD để đầu tư tu sửa đường sá xuống cấp, mở rộng mạng Internet băng thông rộng, thay đường ống dẫn và cải thiện lưới điện.

Phát biểu với báo giới, Điều phối viên triển khai cơ sở hạ tầng của Nhà Trắng Mitch Landrieu nêu rõ chính quyền đã xác định được 6.200 dự án cần cấp vốn và thuê hơn 3.000 nhân viên liên bang mới để giám sát chi tiêu cho các dự án này. Ông Landrieu nói: "Có rất nhiều áp lực về tiến độ và khối lượng công việc… Chính quyền đã giải ngân được khoảng 1/5 số tiền trong năm đầu tiên”.

Dự luật cơ sở hạ tầng được chính quyền Tổng thống Joe Biden ký tháng 11/2021. Đây là luật được ban hành nhằm cải tổ cơ sở hạ tầng lớn nhất của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua nhằm đầu tư cho hệ thống đường bộ, cầu và đường sắt trên khắp cả nước; thay hệ thống đường ống dẫn nước mới để cung cấp nước sạch cho các cộng đồng dân cư; thiết lập mạng lưới các trạm sạc xe điện và mở rộng truy cập Internet băng thông rộng.

Fed tăng lãi suất 0,75 điểm % lần thứ 4 liên tiếp trong năm 2022
Rạng sáng 3/11/2022 theo giờ Hà Nội, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - hội đồng gồm các quan chức Fed chịu trách nhiệm về chính sách tiền...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư