-
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) mới đây đã công bố bước đi tiếp theo đối với việc áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với khoảng 300 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.
Trước đó, phía cơ quan này đã công bố danh sách các sản phẩm được nhập khẩu từ Trung Quốc có khả năng phải chịu mức thuế bổ sung 10%. Ngày 1/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên trang cá nhân cho biết sẽ áp khoản thuế 10% lên danh sách 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại trên, hiệu lực từ 1/9.
Tuy nhiên, một số sản phẩm đang được xóa khỏi danh sách thuế quan và sẽ không phải đối mặt với mức thuế bổ sung 10%, xuất phát từ các yếu tố về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác.
Cùng đó, USTR cũng hoãn việc áp dụng mức thuế trên đối với một số mặt hàng đến ngày 15/12. Các sản phẩm trong nhóm được hoãn áp thuế bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy chơi game video, màn hình máy tính và một số mặt hàng đồ chơi, giày dép và quần áo. Ngoài ra, USTR dự định tiến hành quy trình loại trừ đối với các sản phẩm chịu mức thuế bổ sung.
Tổng thống Trump nói quyết định trì hoãn thuế quan trước mùa Giáng sinh nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của người dân trong kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, Tổng thống cũng cho biết thêm việc trì hoãn này sẽ “giúp đỡ rất nhiều người”.
Theo thông tin mới đây từ Bộ Thương mại Trung Quốc, biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lightizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Hai bên đồng ý nói chuyện lại sau hai tuần nữa.
Phản ứng trước thông tin này, thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường nợ và tiền tệ đều hồi phục mạnh mẽ. Dow Jones tăng 372,54 điểm, tương đương 1,44%, lên 26.279,91 điểm. S&P 500 tăng 42,48 điểm, tương đương 1,47%, lên 2.926,23 điểm. Nasdaq tăng 152,95 điểm, tương đương 1,95%, lên 8.016,36 điểm. Cổ phiếu của Apple Inc, một công ty được đánh giá sẽ hưởng lợi nhờ hoãn áp thuế, đã tăng 4,5%. Các cổ phiếu lĩnh vực công nghệ thông tin tăng 2,46%, mức tăng lớn nhất trong số 11 ngành thuộc chỉ số S&P 500.
-
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường
